Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trong 2 ngày 30 và 31/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Phát triển”.
Quang cảnh Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Quang cảnh Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng gần 300 đại biểu.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân được phát huy. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm đã thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh khóa XI, trình bày báo cáo tại đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh khóa XI, trình bày báo cáo tại đại hội.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, với các mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực, huy động được sự tham gia trách nhiệm của các tổ chức thành viên, cộng đồng xã hội, khơi dậy tinh thần thi đua, lao động sáng tạo, mang lại hiệu quả cao góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023, trước 3 năm so với kế hoạch đề ra.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là các trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… được triển khai thường xuyên, liên tục, huy động được sự chia sẻ của cộng đồng, góp phần tiếp thêm nguồn lực, động viên các hộ nghèo, cận nghèo nỗ lực vươn lên và thoát nghèo bền vững.

Đến cuối năm 2023, tỉnh Quảng Ninh không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương, triển khai thực hiện theo mức chuẩn nghèo của tỉnh (cao hơn 1,4 lần so với quy định của Trung ương), chất lượng sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngày càng thực chất, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò của Mặt trận, nhất là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố thực hiện mô hình “Dân tin, Đảng cử” bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường về số lượng và chất lượng, đặc biệt là việc tập trung lựa chọn, giám sát những nội dung được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm, là tỉnh tiên phong, đi đầu trong giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử.

Công tác phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với các ban, ngành ở 3 cấp ngày càng chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của tỉnh và địa phương.

Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới và có cách làm sáng tạo, tạo ảnh hưởng và sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội; Công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt là hoạt động giám sát, phản biện và tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện đầy đủ, toàn diện tinh thần của Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; Quy định số 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, để thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong tình hình mới, đặc biệt hoàn thành được hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, những khâu đột phá của nhiệm kỳ tới, trong đó có những chỉ tiêu cao hơn so với chỉ tiêu của Trung ương đề ra; nhiều chỉ tiêu hướng về cơ sở của Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà gợi mở 5 vấn đề để Đại hội cùng trao đổi, thảo luận, trong đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh luôn phải xác định trách nhiệm đồng hành cùng hệ thống chính trị để vượt qua khó khăn, thách thức; luôn biết cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân càng khó khăn, càng phải đoàn kết.

Trước hết là phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với quan điểm “dân là gốc”, “dân là trung tâm”, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh cần thực hiện tốt yêu cầu “Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân” để làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với đó, định kỳ tổ chức các hoạt động đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phối hợp chính quyền giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn triển khai các công tác Mặt trận.

Từ đó, Đại hội đã đề ra 8 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm khơi dậy khát vọng xây dựng “Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân”.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 82 người tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029; thống nhất hiệp thương cử Đoàn đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.