Anh Mùa Chiến Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên

Sau hai ngày (28 và 29/10) làm việc trách nhiệm, khẩn trương, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp.
Đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Điện Biên khoá 6.
Đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Điện Biên khoá 6.

Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn của thanh niên, 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 98.000 thanh niên là con em đồng bào các dân tộc trong toàn tỉnh Điện Biên đã hiệp thương, bầu anh Mùa Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa 6.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Với khẩu hiệu “ Đoàn kết-Khát vọng-Sáng tạo-Phát triển”, tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao với mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, gồm: Củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đoàn kết, thống nhất về tổ chức và hành động. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên. Xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội;

Tạo môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ. Bồi dưỡng, phát huy thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu thanh niên biểu quyết bầu Ban Chấp hành tại đại hội.

Đại biểu thanh niên biểu quyết bầu Ban Chấp hành tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Trần Quốc Cường đánh giá cao những thành tích mà Hội Liên hiệp Thanh niên và toàn thể hội viên, thanh niên trong tỉnh Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới Hội Liên hiệp Thanh niên cần chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh với trọng tâm nâng cao chất lượng hội viên sinh hoạt chi hội, tổ, đội, nhóm; xây dựng lực lượng cốt cán trong hội viên, thanh niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, có chiều sâu. Công tác chỉ đạo có nhiều đổi mới, thực tiễn, rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng rõ rệt; tăng cường phối hợp với các ngành, tổ chức huy động tối đa nguồn lực chăm lo cho hoạt động của hội.

Phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, khơi dậy được tình yêu quê hương đất nước, truyền cảm hứng cho hội viên, thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước; các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ hội quyết tâm triển khai, đã huy động được sự vào cuộc của toàn xã hội hướng đến các đối tượng chính sách, khó khăn, góp phần vào thực hiện chương trình giảm nghèo, phúc lợi xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Điện Biên.

Công tác xây dựng hội, đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm, kiện toàn, mở rộng, thu hút, tập hợp thông qua nhiều hình thức mới, nhất là vận động, thu hút các câu lạc bộ thanh niên sở thích đang sinh hoạt tự phát trên địa bàn dân cư vào tổ chức hội. Công tác tập huấn, hướng dẫn các mô hình, sản xuất kinh doanh mới cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ các mô hình thanh niên làm kinh tế được quan tâm.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích bị bùn đất vùi lấp do sự cố đã cơ bản được cải tạo, làm đất tơi xốp, bằng phẳng để người dân tái sản xuất.

Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ nước tuần hoàn ở Thái Nguyên

Mưa đặc biệt lớn do bão số 11 (tháng 10/2025) gây vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn Nhà máy luyện thép ở xã Nam Hòa (Thái Nguyên), cuốn theo lượng lớn bùn đất vùi lấp hoa màu, rừng trồng của người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).