Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 30/5. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 30/5. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đặc sắc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026

Tuần Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Campuchia chính thức khai mạc tối 26/5 tại thủ đô Phnom Penh. Chương trình góp phần lan tỏa, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, đồng thời khẳng định tình hữu nghị láng giềng Việt Nam-Campuchia luôn bền chặt và ngày càng phát triển.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 đã được tổ chức tối 26/5 ở Hội trường Chaktomuk của thủ đô Phnom Penh.

Buổi lễ do Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Trịnh Thị Thủy và Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona đồng chủ trì. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng Phu nhân, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện nhiều bộ, ngành cùng đông đảo người dân Campuchia cùng dự.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết thông qua sự kiện Việt Nam muốn giới thiệu với người dân Campuchia và bạn bè quốc tế về vẻ đẹp văn hóa Việt Nam với các tiết mục xiếc, kết hợp ca múa nhạc truyền thống và đương đại.

ndo_tr_img-3297.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: HUY VŨ)

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ tin tưởng, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 tiếp tục là dấu mốc quan trọng góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.

Phát biểu chào mừng sự kiện, Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona cũng nhất trí cho rằng, trong nhiều năm qua, Campuchia và Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp trên tinh thần láng giềng hữu nghị, đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau. Việc tăng cường tình hữu nghị và thực hiện Kế hoạch Hợp tác văn hóa, nghệ thuật tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối lĩnh vực văn hóa giữa hai quốc gia.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 30/5 tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Siem Reap của Campuchia. Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia lần này mang ý nghĩa quan trọng, là hoạt động triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và Kế hoạch Hợp tác văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2023-2027 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia.

ndo_tr_tuan-le-van-hoa-2026-2.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức ở Hội trường Chaktomuk ở Phnom Penh ngày 26/5 và tại Trường Đại học Angkor ở Siem Reap ngày 29/5 gồm các tiết mục xiếc, kết hợp ca múa nhạc giới thiệu tới khán giả Campuchia và bạn bè quốc tế những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh sinh động hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, năng động và giàu khát vọng phát triển.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình kết hợp một số tiết mục nghệ thuật của Campuchia, khẳng định tình hữu nghị láng giềng Việt Nam-Campuchia luôn bền chặt và đang ngày càng phát triển.

ndo_tr_dsc02240.jpg
Tiết mục “Tre Việt” vẽ lên hình ảnh quen thuộc của làng quê và con người Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
ndo_tr_dsc02215.jpg
Tiết mục “Tre Việt” vẽ lên hình ảnh quen thuộc của làng quê và con người Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tiết mục “Tre Việt” vẽ lên hình ảnh quen thuộc của làng quê và con người Việt Nam, tượng trưng cho phẩm chất kiên cường, bất khuất, đoàn kết và giản dị của dân tộc, qua đó gửi gắm niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tinh thần bền bỉ của con người Việt Nam.

Tiết mục Cột xoay “Ngày hội Tây Nguyên” thể hiện không khí vui tươi, sôi động của các lễ hội truyền thống ở vùng Tây Nguyên, tượng trưng cho sự đoàn kết, sinh hoạt cộng đồng và nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc nơi đây, thể hiện niềm tự hào về bản sắc văn hóa Tây Nguyên và tinh thần gắn bó của cộng đồng.

“Việt Nam-Campuchia Samaki” thể hiện tình hữu nghị và sự đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, ca ngợi tình láng giềng, sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc, thể hiện mong muốn cùng giữ gìn hòa bình, phát triển và thắt chặt tình hữu nghị lâu dài...

ndo_tr_dsc02316.jpg
Tiết mục Cột xoay “Ngày hội Tây Nguyên”. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
ndo_tr_thang.jpg
Tiết mục "Thang lắc". (Ảnh: HUY VŨ)
ndo_tr_tuan-le-van-hoa-2026.jpg
Các đại biểu chụp ảnh cùng các nghệ sĩ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
ndo_tr_dsc02415.jpg
Các đại biểu và khán giả chụp ảnh cùng các nghệ sĩ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Trịnh Thị Thủy đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra; làm việc với một số cơ sở văn hóa của Campuchia.

ndo_tr_cuoc-1.jpg
Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam làm việc với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Tại các cuộc làm việc, hai bên cùng nhất trí cho rằng, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống song phương tốt đẹp, hợp tác giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được thắt chặt. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa do hai bên phối hợp tổ chức đã góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Triển khai Kế hoạch Hợp tác văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2023-2027, hai bên phối hợp tổ chức bốn lần Tuần Văn hóa của hai nước, trong đó Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia được tổ chức năm 2024 và 2026; Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam được tổ chức năm 2023 và 2025.

ndo_tr_cuoc-2.jpg
Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam làm việc với Bộ Thông tin Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch Hợp tác đoạn 2023-2027 và sớm xây dựng kế hoạch hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2027 hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong muốn hai bên phối hợp, tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại các tỉnh có chung đường biên giới...

Có thể bạn quan tâm

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.