Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại hai tỉnh Stung Treng và Kratie trong các ngày từ 19 đến 22/5, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam với hai địa phương vùng Đông Bắc Campuchia, tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và tình hình đời sống của cộng đồng người gốc Việt trên địa bàn.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Stung Treng, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, chính quyền tỉnh, Stung Treng tiếp tục gặt hái thành công, góp phần vào sự phát triển của đất nước Campuchia; đánh giá cao việc Stung Treng không có đường biên giới giáp Việt Nam, song vẫn có mối quan hệ mật thiết với các địa phương của Việt Nam, tích cực góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư chung giữa hai nước.
Đánh giá Stung Treng có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp hiện đại quy mô lớn và với các chính sách ưu đãi đã được Chính phủ hoàng gia ban hành, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng tỉnh sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà đầu tư; bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trên địa bàn. Đại sứ cũng đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để bà con người gốc Việt sinh sống ổn định, lâu dài, hòa nhập cuộc sống sở tại.
Tỉnh trưởng Strung Treng, ông Sor Soputra cho biết nhằm triển khai kết quả các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, tỉnh đã tích cực tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam như Gia Lai, Đồng Nai, Quảng Ngãi và Khánh Hòa, thông qua việc tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, hoạt động trao đổi đoàn, ký kết các bản ghi nhớ hợp tác, góp phần củng cố sự gắn kết giữa địa phương và nhân dân hai nước.
Tỉnh trưởng Strung Treng bày tỏ sự tri ân quân tình nguyện Việt Nam, đã cùng quân đội và người dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot; thể hiện tình cảm trân quý và biết ơn to lớn đối với những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã tiễn biệt những người chồng, người con ra trận vì nền hòa bình của hai dân tộc.
Để gìn giữ và tuyên truyền về lịch sử quan hệ tốt đẹp giữa hai nước cho thế hệ mai sau, Stung Treng luôn quan tâm và tích cực phối hợp các cơ quan chức năng của Việt Nam trong hoạt động duy tu, sửa chữa Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, cũng như công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kratie, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Campuchia xác định hợp tác kinh tế là trọng tâm hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2030; kỳ vọng trong thời gian tới, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như giữa tỉnh Kratie và các địa phương của Việt Nam nói riêng sẽ được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, cũng như mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân tỉnh Kratie.
Bày tỏ vui mừng nhận thấy hoạt động đầu tư kinh doanh sôi động của các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kratie, trong đó có các dự án của các doanh nghiệp cao su đã triển khai từ lâu, cũng như dự án nông nghiệp tuần hoàn quy mô lớn của công ty THACO Agri, Đại sứ Việt Nam cho rằng hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tại tỉnh Kratie đã giúp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động kinh tế, đầu tư tại địa phương.
Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cảm ơn tỉnh Kratie về sự hỗ trợ trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh trong cuộc chiến giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot; đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ phía Việt Nam tiếp tục triển khai công tác ý nghĩa này trên địa bàn.
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cũng cảm ơn chính quyền tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Khmer-Việt Nam tại địa phương hoạt động, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại địa phương; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống, đặc biệt là vấn đề giấy tờ pháp lý, hòa nhập xã hội sở tại.
Theo Tỉnh trưởng Kratie, ông Var Thorn, trên cơ sở tình hữu nghị, đoàn kết và phát triển giữa hai nước Campuchia và Việt Nam ngày càng được mở rộng, tỉnh Kratie và thành phố Đồng Nai ký kết Bản ghi nhớ ngày 6/2/2026 nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
Hai bên đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, xã hội và văn hóa, trong đó công tác phân giới cắm mốc biên giới hoàn thành 100%. Đặc biệt, trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kratie, từ đợt 1 năm 2001 đến đợt 25 trong mùa khô năm 2025-2026, hai địa phương đã phối hợp quy tập, hồi hương 1.819 hài cốt.
Thay mặt lãnh đạo, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và người dân tỉnh Kratie, ông Var Thorn bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, vật tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cầu, đường, trường học, cũng như hỗ trợ người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.
Ông Var Thorn bày tỏ kỳ vọng hợp tác giữa hai nước cũng như giữa tỉnh Kratie và thành phố Đồng Nai ngày càng tốt đẹp, tiếp tục thúc đẩy phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh trưởng Kratie cũng kiến nghị Đại sứ Việt Nam hỗ trợ phổ biến thông tin, thúc đẩy các doanh nghiệp và nhà đầu tư ở Việt Nam đến khảo sát, đầu tư nhiều hơn nữa ở tỉnh Đông Bắc này, nhằm phát triển thị trường ở Campuchia và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế trên mọi lĩnh vực giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Strung Treng và tỉnh Kratie, tìm hiểu các vướng mắc bà con gặp phải trong ổn định cuộc sống và hòa nhập sở tại.
Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của đại diện cộng đồng, Đại sứ đề nghị Ban Thường vụ các Hội tiếp tục vận động tuyên truyền cho bà con gốc Việt trên địa bàn sinh sống và làm việc tuân thủ theo quy định và pháp luật của Campuchia; tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan tìm kiếm giải pháp chuyển đổi nghề bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho các em nhỏ đến trường, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội sở tại.
Nhân chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng đã đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam ở hai tỉnh Stung Treng và Kratie trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, cao-su…
Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá hợp tác địa phương là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Theo Đại sứ, hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và cùng phát triển. Đại sứ cũng nhấn mạnh cơ chế Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết thêm, Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Campuchia, với khoảng 215 dự án đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký khoảng 3 tỷ USD, chưa kể các khoản đầu tư sử dụng vốn vay ngân hàng.
Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có tổ chức các diễn đàn đầu tư, đối thoại doanh nghiệp nhằm giới thiệu cơ hội hợp tác, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Campuchia.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng, những doanh nghiệp thành công tại Campuchia thời gian qua đều có chiến lược đầu tư bài bản, lâu dài; kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ pháp luật nước sở tại, chủ động tìm hiểu văn hóa, tập quán kinh doanh và nhu cầu của người dân địa phương để hoạt động hiệu quả. Đại sứ bày tỏ tin tưởng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới thị trường Campuchia, qua đó vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia.