Đặc khu Hoàng Sa Đà Nẵng

Đặc khu Hoàng Sa đặt trụ sở tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nằm trên đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) là nhà trưng bày đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa, có tư cách pháp nhân hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ủy ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa đặt trụ sở tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Ủy ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa đặt trụ sở tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Được khánh thành vào ngày 28/3/2018, nhân kỷ niệm 43 năm ngày thành lập huyện Hoàng Sa, Nhà trưng bày Hoàng Sa nằm trên đường Hoàng Sa, phường Sơn Trà, Đà Nẵng là nhà trưng bày đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa.

Nhà trưng bày Hoàng Sa đã trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục lòng yêu nước và chủ quyền biển đảo, thường xuyên đón tiếp học sinh, sinh viên, quân nhân, nhà nghiên cứu và khách quốc tế.

4febe3339c6c2b32727d-5608.jpg
Nhà trưng bày Hoàng Sa là địa chỉ đỏ để người dân, du khách ghé thăm mỗi ngày. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những ngày qua, Nhà trưng bày Hoàng Sa còn trở nên đặc biệt hơn vì theo đề án đã công bố, nơi đây là trụ sở của Đặc khu Hoàng Sa.

Theo ghi nhận của phóng viên tại trụ sở Đặc khu Hoàng Sa, hoạt động đón khách đến tham quan bảo tàng trở nên ý nghĩa hơn, trong niềm vui của Thành phố Đà Nẵng mới sau sáp nhập.

Nhà trưng bày Hoàng Sa hiện có hơn 150 bản đồ, hàng trăm tư liệu, hiện vật và hình ảnh khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

ed9f19c73b608c3ed571-9983.jpg
Đến nay, địa điểm này đã đón hàng trăm nghìn lượt người dân, du khách đến tham quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các tư liệu được trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa được chia thành 5 chủ đề, xuyên suốt lịch sử về quá trình hình thành, vị trí địa lý, chủ quyền Hoàng Sa trên các văn bản, bản đồ hợp pháp được lưu hành trong và ngoài nước. Đến nay, địa điểm này đã đón hàng trăm nghìn lượt người dân, du khách đến tham quan.

Nhà trưng bày Hoàng Sa không chỉ là một công trình văn hóa-lịch sử mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bằng chứng lịch sử và tinh thần kiên định về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

z6713250203574-a0f7e4ba120002ce271230073686000c-2985.jpg
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà tham quan tại khu vực triển lãm chuyên đề tại Nhà trưng bày Hoàng Sa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 1/7, tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ban, ngành chuyên môn.

Theo đó, ông Phan Văn Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (trước sáp nhập), được chỉ định giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Ủy nhân dân đặc khu Hoàng Sa.

Trước đó, chức danh này do các Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng kiêm nhiệm, gồm: ông Nguyễn Hữu Lợi (được bổ nhiệm từ tháng 10/2024), ông Võ Ngọc Đồng (từ năm 2016-tháng 10/2024), ông Võ Công Chánh (từ năm 2014-2016), ông Đặng Công Ngữ (từ năm 2009-2014). Ông Phan Văn Bình là Chủ tịch Hoàng Sa thứ 5.

f7a2f76faac81d9644d9-8214.jpg
Nhà trưng bày Hoàng Sa - trụ sở của Đặc khu Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 16/6, Đảng ủy Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) đã ban hành Quyết định thành lập Chi bộ đặc khu Hoàng Sa (nhiệm kỳ 2025-2027), trực thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ với 7 đảng viên. Trụ sở làm việc của chi bộ này đặt tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Theo quyết định thành lập, Chi bộ đặc khu Hoàng Sa thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Chỉ định ông Trần Trung Sơn, Phó giám đốc Sở Nội vụ, làm Bí thư Chi bộ; ông Lê Tiến Công, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa, Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa, làm Phó bí thư Chi bộ.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.