Đà Nẵng xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Chiều 11/9, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra hội thảo quốc tế Xúc tiến đầu tư và phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin.
Quang cảnh hội thảo chiều ngày 11/9. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Quang cảnh hội thảo chiều ngày 11/9. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội thảo diễn ra song song hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng zoom với sự tham dự của các khách mời đến từ các mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đến từ một số quốc gia như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…

Đà Nẵng còn rất nhiều dư địa để các nhà đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tìm kiếm cơ hội, rót vốn đầu tư. Thành phố Đà Nẵng ban hành các chính sách ưu đãi đặc biệt như miễn tiền thuê đất trên 50 năm; miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm, kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định và phục vụ sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp… nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án Chuyển đổi số, theo đó ưu tiên nghiên cứu, phát triển một số công nghệ cốt lõi có thể đi tắt đón đầu có khả năng bứt phá mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain) và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR).

Áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo/thực tế tăng cường,... để thực hiện chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước

Tổng doanh thu ICT TP Đà Nẵng năm 2021 đạt 1,36 tỷ USD, năm 2022 đạt 1,47 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu phần mềm năm 2021 là 98,5 triệu USD; năm 2022 là 132 triệu USD.

Hiện nay, Đà Nẵng có cơ sở hạ tầng viễn thông thuận lợi với Công nghệ 4G phủ sóng toàn thành phố, triển khai tuyến cáp quang biển (SMW3, APG) với dung lượng đến 40,3Tbps; Trung tâm dữ liệu thành phố với dung lượng lưu trữ 150TB; Mạng đô thị thành phố (mạng MAN) có tổng chiều dài tuyến cáp quang trên 350km và Hệ thống Wifi công cộng với 430 điểm thu phát sóng.

Theo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Hội thảo hướng đến 3 mục tiêu nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của thành phố Đà Nẵng về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư; thu hút, kết nối các nguồn lực đầu tư vào thành phố, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp AI. Và tạo diễn đàn gặp gỡ, kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát triển trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, các phiên tọa đàm bàn tròn và thảo luận mở rộng các cơ hội, chính sách đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong Khu công nghệ cao thành phố, Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố. Công tác đào tạo nhân lực lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cơ hội, mô hình hợp tác kinh doanh, góp vốn, đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đại diện các doanh nghiệp đề xuất, hiến kế về đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đại diện các doanh nghiệp đề xuất, hiến kế về đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, hiện nay, số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo còn rất ít và nhỏ lẻ.

Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng đặt hàng các doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nghiên cứu giải quyết các bài toán của thành phố tập trung vào các lĩnh vực như Mô phỏng, dự báo kịch bản, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội thành phố; dự báo số lượng doanh nghiệp có nguy cơ giải thể, trốn thuế, vỡ nợ hoặc trở lại hoạt động; dự báo tình hình dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; phòng chống thiên tai….

Hình thành mạng lưới kết nối, chia sẻ hợp tác, cùng giải quyết các bài toán AI của thành phố dựa trên dữ liệu và yêu cầu đặc thù của thành phố.

Các doanh nghiệp trong nước và quốc tế cho rằng, Đà Nẵng hiện còn rất nhiều dư địa để đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong đó, có thể tập trung nhiều nguồn lực hướng đến mục tiêu sẽ xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo khu vực miền trung.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…