Đà Nẵng triệt xóa đường dây môi giới mại dâm trực tuyến với hàng nghìn thành viên

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ hai đối tượng điều hành đường dây môi giới mại dâm qua mạng internet với hàng nghìn thành viên tham gia, trong đó 30 đối tượng là gái bán dâm hoạt động tại Đà Nẵng.
Trần Quang Việt (trái) và Nguyễn Đăng Khoa tại Cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)
Trần Quang Việt (trái) và Nguyễn Đăng Khoa tại Cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án “Môi giới mại dâm” trực tuyến hoạt động trên địa bàn thành phố, bắt 2 đối tượng có liên quan.

Cơ quan Công an xác định, đường dây môi giới mại dâm online này có khoảng hơn 15.000 thành viên, tài khoản tham gia; trong đó có khoảng 30 đối tượng là gái bán dâm hoạt động tại Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng tháng 8/2023, qua công tác trinh sát và trao đổi thông tin nghiệp vụ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và đưa đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (35 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm vào diện theo dõi, giám sát.

Quá trình theo dõi, quản lý, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Khoa có sự móc nối, liên kết với các đối tượng khác, trong đó có Trần Quang Việt (31 tuổi, trú thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) hình thành đường dây hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Đăng Khoa là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây mại dâm online thông qua ứng dụng Telegram, còn Trần Quang Việt có vai trò giúp sức đắc lực.

Các đối tượng tạo lập nhiều trang, group trên ứng dụng Telegram để tìm kiếm gái bán dâm, đăng hình quảng bá gái bán dâm, tương tác với khác những người có nhu cầu mua dâm để thực hiện hành vi môi giới mại dâm nhằm thu lợi bất chính.

Đến 18 giờ 30 phút ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an quận Sơn Trà huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành triệt phá Chuyên án.

Theo đó, tiến hành quả tang 1 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 1 khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Cùng lúc, cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Khoa - có vai trò chủ mưu, cầm đầu và Trần Quang Việt với vai trò đồng phạm giúp sức cho Khoa. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, khoảng 200 trang tài liệu, dữ liệu điện tử được trích xuất liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 6/2021 đến nay, Khoa đã tạo lập các trang, nhóm, group Telegram có tên “H.Đ.P Đà Nẵng”, “H.Đ.P Đà Nẵng - nhóm VIP”, “H.Đ.P - Tổng hợp thông tin, hình ảnh” và “H.Đ.P - Thông báo kiểm định” để thực hiện hành vi môi giới mại dâm trên không gian mạng.

Khoa trực tiếp điều hành và thuê đối tượng Trần Quang Việt để giúp cho Khoa trong việc quản lý điều hành các hoạt động môi giới mại dâm nhằm thu lợi bất chính.

Khoa và Việt sử dụng các tài khoản và ứng dụng Telegram để tuyển mộ, lôi kéo các gái bán dâm; tương tác, đăng bài, hình ảnh quảng bá các gái bán dâm trên các nhóm, group Telegram do Khoa, Việt quản lý. Khoa thuê khách sạn tại trên địa bàn quận Sơn Trà để tập trung nhiều gái bán dâm tại nhiều tỉnh thành khác nhau đến cư trú tại đây để hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định nhóm Telegram “H.Đ.P” có khoảng hơn 15.000 thành viên, tài khoản tham gia, khoảng hơn 30 đối tượng là gái bán dâm do Khoa và Việt quản lý. Giá bán dâm dao động từ 500 nghìn đồng đến 5 triệu đồng/lượt. Khoa và Việt thu lợi bất chính từ việc môi giới mại dâm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.