Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng liên tỉnh

Sáng 12/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phá thành công Chuyên án mang bí số 1020I, bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm qua mạng liên tỉnh do Nguyễn Xuân Hoàng, sinh năm 1985, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh cầm đầu.

8 đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra hành vi môi giới mại dâm.
8 đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Bước đầu, Hoàng khai nhận, đang quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trung bình mỗi tháng, nghi can này thu lợi bất chính từ tiền các gái bán dâm hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi môi giới mại dâm gồm: Nguyễn Xuân Hoàng, sinh năm 1985, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh; Lê Minh Sang, sinh năm 1994, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Bằng Thị Hiệp, sinh năm 1995, ngụ huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Lê Hoàng Trung Nghi, sinh năm 1993, Nguyễn Phi Bằng, sinh năm 1985; Nguyễn Đình Bách Huy, sinh năm 1998; Nguyễn Thị Bạch, sinh năm 1981 và Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1998 cùng ngụ TP Hồ Chí Minh.

Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, vào lúc 15 giờ, ngày 11/1, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Long Thành, Công an huyện Nhơn Trạch và Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 8 đối tượng trên.

Qua khám xét, đã thu giữ hơn 2 tỷ đồng, cùng nhiều điện thoại, máy tính bảng các đối tượng dùng để điều hành mua bán dâm qua mạng và hàng chục thẻ tín dụng ngân hàng dùng để giao dịch nhận tiền từ gái bán dâm.

Bước đầu, tại Cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Nguyễn Xuân Hoàng khai hiện đang quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trung bình mỗi tháng, đối tượng này thu lợi bất chính từ tiền các gái bán dâm hơn 1 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng liên tỉnh -0
 Thu giữ hơn 2 tỷ đồng trong quá trình khám xét nơi ở các đối tượng.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, trong chiều tối qua, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 8 khách sạn, trong đó có 6 khách sạn trên địa bàn thành phố Biên Hòa và 2 khách sạn thuộc địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, bắt quả tang 16 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Lực lượng công an xác định, các đối tượng trên thực hiện hoạt động mua bán dâm đều thông qua môi giới. Trung bình mỗi tháng, một gái bán dâm phải trả cho đối tượng môi giới từ 3-8 triệu đồng.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ huy phá chuyên án cho biết: Thủ đoạn của các đối tượng môi giới mại dâm rất tinh vi, thường xuyên sử dụng các thiết bị công nghệ cao để điều hành hoạt động.

Ngoài ra, sử dụng tài khoản ngân hàng, số điện thoại ảo nhằm che dấu nhân thân lai lịch. Các đối tượng môi giới chỉ liên lạc với gái bán dâm qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook, điều này gây khó khăn cho lực phá án.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng chuyên án.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.