Đà Nẵng tìm nhà đầu tư Dự án Phòng thí nghiệm bán dẫn với tổng vốn 1.800 tỷ đồng

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng vừa phát thông báo mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn tại Đà Nẵng.

Công viên phần mềm số 2 (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: ANH ĐÀO)
Công viên phần mềm số 2 (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, do Công ty cổ phần VSAP LAB đề xuất, xây dựng tại Công viên phần mềm số 2 (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), trên diện tích hơn 2.200m2. Công trình gồm 4 tầng, với trang bị thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu, sản xuất và kiểm nghiệm sản phẩm bán dẫn.

Dự án này sẽ tập trung vào nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là công nghệ Advanced Packaging (đóng gói tiên tiến).

Đầu tư xây dựng mới Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn tại Đà Nẵng (Advanced Packaging) nhằm cụ thể hóa thiết thực và quan trọng theo yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Đồng thời thực hiện có kết quả nội dung trọng tâm trong Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng nền tảng để phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo và phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Đà Nẵng tìm nhà đầu tư Dự án Phòng thí nghiệm bán dẫn với tổng vốn 1.800 tỷ đồng, xây dựng tại Công viên phần mềm số 2. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng tìm nhà đầu tư Dự án Phòng thí nghiệm bán dẫn với tổng vốn 1.800 tỷ đồng, xây dựng tại Công viên phần mềm số 2. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện, điện tử công nghệ cao; kiểm tra và phân tích kỹ thuật: thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm sản phẩm; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như lắp đặt, bảo trì, tư vấn, đào tạo và các giải pháp kỹ thuật cho sản phẩm.

Dự án có công suất thiết kế đạt 10 triệu sản phẩm/năm, dự kiến sẽ khởi công vào quý II/2025 và hoàn thành trong quý IV/2026, với thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận đầu tư.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện Dự án cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, hồ sơ đăng ký tham gia đầu tư sẽ được tiếp nhận từ ngày 10/5 đến hết ngày 24/5.

Trước đó, ngày 26/4, tại Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 đã thông qua Nghị quyết công nhận đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đối với Công ty cổ phần FPT và Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.