Đà Nẵng tìm hướng quản lý chất thải tích hợp và bền vững

Sáng 6/3, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo quốc tế ‘‘Quản lý chất thải tích hợp và bền vững” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Các đại biểu điều hành hội thảo quốc tế.
Các đại biểu điều hành hội thảo quốc tế.

Hội thảo do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền trung-Tây Nguyên, Trung tâm Giáo dục và Phát triển thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực-nhân tài Việt Nam (CED) tổ chức, với sự tài trợ của 2 tổ chức quốc tế: Liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm (GAHP) và Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh (DEFRA).

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, trong giai đoạn tới, khi Đà Nẵng triển khai các định hướng phát triển mới như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế và đô thị thông minh, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật xanh, quản trị môi trường hiện đại và tiêu chuẩn phát triển bền vững càng đặt ra cao hơn.

ndo_bl_z7592144622975-44cd6064c7ea53049386cf30572cba71-4319.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu.

"Vì vậy, sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý chất thải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố", ông Hồ Quang Bửu nêu rõ.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày tham luận về các vấn đề như: quản lý chất thải tích hợp và bền vững tại Việt Nam; kinh tế tuần hoàn - xu thế tất yếu cho phát triển bền vững của Việt Nam; chiến lược và các chính sách về quản lý rác thải tại thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Tham luận tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Trường Sơn, chuyên gia chương trình, giảng viên cao cấp, Trưởng Nhóm nghiên cứu tinh hoa Quản lý môi trường và Phát triển bền vững (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho rằng, quản lý chất thải tại Việt Nam đang gặp những khó khăn, thách thức như: các quy định về quản lý chất thải còn thiếu thực tế; cơ sở hạ tầng kỹ thuật yếu và không đồng bộ; thiếu thông tin, dữ liệu theo dõi, đánh giá; hạn chế về công nghệ xử lý chất thải; nhận thức về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải chưa cao.

ndo_br_3845632455325412241-3336.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Trường Sơn trình bày tham luận tại hội thảo.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Trường Sơn, trước áp lực rác thải gia tăng nhanh chóng do hoạt động du lịch, Đà Nẵng hiện nay chủ yếu vẫn áp dụng mô hình quản lý tuyến tính (chôn lấp) và đang thiếu hụt các cơ sở tái chế, phân loại rác tại nguồn chưa triệt để, hệ thống thu gom chưa hoàn thiện.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền trung-Tây Nguyên Nguyễn Tiến Quang cho biết, theo dự báo, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố tiếp tục gia tăng nhanh. Trong bối cảnh đó, quản lý rác thải theo cách tiếp cận truyền thống, tuyến tính (thu gom và chôn lấp) không còn phù hợp.

"Do vậy, thành phố cần chuyển mạnh sang mô hình quản lý rác thải tích hợp, dựa trên các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn: giảm thiểu-tái sử dụng-tái chế-thu hồi năng lượng-xử lý cuối cùng, với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng", ông Nguyễn Tiến Quang cho hay.

ndo_br_z7592144690725-660a1777baec097bfefbc1872b2d76e1-2347.jpg
Các chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất thải tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia quốc tế về kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến trên thế giới trong quản lý chất thải tích hợp và bền vững, phát triển thành công kinh tế tuần hoàn.

Tại phiên trao đổi của Hội thảo quốc tế "Quản lý chất thải tích hợp và bền vững", các chuyên gia và nhà quản lý đã thảo luận về thực trạng quản lý chất thải từ góc độ điều hành và thực tiễn doanh nghiệp.

ndo_tr_z7592144739017-8259dbd6a2f5793a95bfa429e0205b91-4081.jpg
Các đại biểu tại hội thảo.

Qua đó, phiên trao đổi và thảo luận đã tập trung đối thoại nhằm tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ các mô hình xử lý hiệu quả và huy động nguồn lực cho quản lý, xử lý chất thải, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh tuần hoàn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.