Toàn cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố Đà Nẵng năm 2024 nhìn từ trên cao. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Toàn cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố Đà Nẵng năm 2024 nhìn từ trên cao. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố

“Siêu robot” chữa cháy điều khiển từ xa TAF35, Xe thang cao 52m cùng hàng chục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hàng trăm người dân… đã được huy động tham gia buổi thực tập thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp thành phố Đà Nẵng sáng 2/8.

Sáng nay (2/8), lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng huy động tổng lực lượng, phương tiện thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2024. Địa điểm thực tập là Khách sạn khách sạn Novotel Danang Premier Han (Khách sạn Novotel), quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tình huống giả định: Đám cháy khởi phát tại một xe gắn máy của nhân viên đậu đỗ trong khu vực tầng hầm B1, Khách sạn Novotel, gần cháy lan các xe chung quanh.

Tại thời điểm xảy ra cháy, hệ thống báo cháy tự động khu vực tầng hầm đang trong quá trình bảo trì, sửa chữa dẫn đến không có các biện pháp báo cháy và chữa cháy tự động kịp thời. Bên trong khách sạn lúc này có khoảng 1.300 người là khách lưu trú, sử dụng dịch vụ và nhân viên đang làm việc tại các tầng.

Khi xảy ra cháy tại tầng hầm B1, khói khí độc tỏa ra từ đám cháy lan truyền lên các tầng phía trên qua các khe hở, đường ống kỹ thuật, ô cửa thoáng. Do ảnh hưởng từ khói, khí độc và bức xạ nhiệt từ khu vực tầng hầm B1, tại một số khu vực khách sạn xuất hiện tình trạng hỗn loạn trong quá trình thoát nạn.

Tại khu vực nhà hàng tầng 4, nhân viên trong quá trình di chuyển món ăn có sử dụng ngọn lửa trần bị tác động bởi dòng người thoát nạn làm đổ chất lỏng gây nên phát sinh cháy, đám cháy nhanh chóng phát triển trên cơ sở các chất cháy tại khu vực nhà hàng, tình hình trở nên phức tạp, số lượng người mắc kẹt và bị tan nạn tại các khu vực tăng lên.

Tại khu vực tầng hầm B1, lực lượng cơ sở tiến hành các biện pháp di chuyển tài sản đặc biệt là các xe ô-tô, xe gắn máy ra bên ngoài tầng hầm. Trong quá trình di chuyển 1 xe ô-tô 4 chỗ ra bên ngoài do hạn chế tầm nhìn bởi khói khí độc cùng với tâm lý hoảng loạn của tài xế dẫn đến va chạm mạnh với 1 ô-tô tải (chở vật tư y tế trong đó có chứa khoảng 200 lít dung dịch cồn y tế 90 độ) đang di chuyển trên đường Bạch Đằng.

Vụ va chạm làm tài xế xe tải bị chấn thương nặng không thể tự di chuyển, tài xế xe ô-tô bị bất tỉnh mắc kẹt trong xe. Sau va chạm, các lọ chứa dung dịch cồn y tế có dấu hiệu rò rỉ xuống khu vực lòng đường gây ra nguy cơ phát sinh đám cháy, đe dọa tính mạng 2 tài xế nếu không có các biện pháp cứu hộ và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ kịp thời.

Sau khi phát hiện đám cháy, nhân viên tòa nhà nhanh chóng hô hoán và báo cháy cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng qua số 114…

Sau hơn gần 1 tiếng đồng hồ từ khi phát hiện đám cháy, toàn lực lượng đã triển khai các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đưa được khoảng 1.200 người tại các tầng hầm và các tầng phía trên thoát ra ngoài và xuống dưới đất an toàn. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Chùm ảnh phóng viên thực hiện tại buổi thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp thành phố Đà Nẵng sáng ngày 2/8

Ngay khi phát hiện đám cháy các nhân viên khách sạn đã chạy hô hoán cháy và báo ngay lực lượng 114. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngay khi phát hiện đám cháy các nhân viên khách sạn đã chạy hô hoán cháy và báo ngay lực lượng 114. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhanh chóng đưa các phương tiện xe ô-tô, xe máy ra khỏi khu vực cháy tại tầng hầm B1. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhanh chóng đưa các phương tiện xe ô-tô, xe máy ra khỏi khu vực cháy tại tầng hầm B1. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các lực lượng chức năng địa phương có mặt kịp thời. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các lực lượng chức năng địa phương có mặt kịp thời. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhanh chóng đưa các nạn nhân bị ngạt khí ra ngoài... (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhanh chóng đưa các nạn nhân bị ngạt khí ra ngoài... (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cùng hàng chục phương tiện, hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường vụ cháy. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cùng hàng chục phương tiện, hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường vụ cháy. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhanh chóng triển khai phương án dập lửa và chia thành nhiều mũi tiếp cận hiện trường. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhanh chóng triển khai phương án dập lửa và chia thành nhiều mũi tiếp cận hiện trường. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây là đợt thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà cao tầng với quy mô huy động nhiều lực lượng, phương tiện nhất của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây là đợt thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà cao tầng với quy mô huy động nhiều lực lượng, phương tiện nhất của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Công ty cổ phần Đèo Cả cùng phương tiện và lực lượng tham gia buổi thực tập. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Công ty cổ phần Đèo Cả cùng phương tiện và lực lượng tham gia buổi thực tập. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sở chỉ huy tại hiện trường với sơ đồ xử lý vụ cháy cùng các phương án được triển khai nhanh chóng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sở chỉ huy tại hiện trường với sơ đồ xử lý vụ cháy cùng các phương án được triển khai nhanh chóng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sử dụng mặt nạ chống độc để tiếp cận đưa các nạn nhân bị ngạt khí ra bên ngoài. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sử dụng mặt nạ chống độc để tiếp cận đưa các nạn nhân bị ngạt khí ra bên ngoài. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tài xế xe ô-tô 4 chỗ được lực lượng chức năng giải cứu khỏi cabin và nhanh chóng đưa ra khỏi hiện trường. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tài xế xe ô-tô 4 chỗ được lực lượng chức năng giải cứu khỏi cabin và nhanh chóng đưa ra khỏi hiện trường. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong khi đó tài xế xe tải đang được sơ cứu, đồng thời lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý rò rỉ cồn 90 độ từ xe tải. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong khi đó tài xế xe tải đang được sơ cứu, đồng thời lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý rò rỉ cồn 90 độ từ xe tải. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phía bên trong, lực lượng chức năng đã hướng dẫn cách thoát khỏi đám cháy và đưa được gần 1.200 người ra khỏi tòa nhà. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phía bên trong, lực lượng chức năng đã hướng dẫn cách thoát khỏi đám cháy và đưa được gần 1.200 người ra khỏi tòa nhà. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Xe thang 52m tiếp cận các nạn nhân tại khu vực bể bơi của tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Xe thang 52m tiếp cận các nạn nhân tại khu vực bể bơi của tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khu vực y tế liên tục tiếp nhận, sơ cứu và chuyển các nạn nhân bị ngạt khói nặng, bị thương trong vụ cháy trên bệnh viện tiếp tục điều trị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khu vực y tế liên tục tiếp nhận, sơ cứu và chuyển các nạn nhân bị ngạt khói nặng, bị thương trong vụ cháy trên bệnh viện tiếp tục điều trị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các nạn nhân bị kẹt tại khu vực nhà hàng được lực lượng cứu hộ tiếp cận đưa ra ngoài. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các nạn nhân bị kẹt tại khu vực nhà hàng được lực lượng cứu hộ tiếp cận đưa ra ngoài. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Vụ cháy được khống chế sau gần 1 tiếng đồng hồ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Vụ cháy được khống chế sau gần 1 tiếng đồng hồ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Siêu robot” chữa cháy điều khiển từ xa TAF35 được điều đến hiện trường phun nước, dập lửa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Siêu robot” chữa cháy điều khiển từ xa TAF35 được điều đến hiện trường phun nước, dập lửa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng huy động tổng lực lượng, phương tiện với sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp để thực tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa cao điểm, đặc biệt đối với các tòa nhà cao tầng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng huy động tổng lực lượng, phương tiện với sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp để thực tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa cao điểm, đặc biệt đối với các tòa nhà cao tầng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư. 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Gắn trách nhiệm với tiến độ công việc để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu chung.

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ngày 30/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của địa phương, đánh dấu sự chuyển biến từ quản lý theo phương thức truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Vườn ổi không hạt của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. (Ảnh: Đ.P)

Quả ngọt trên vùng đất đồi Quỳ Hợp

Từ 20 cây giống trồng thử, anh Nguyễn Văn Thắng, ở xã Quỳ Hợp (Nghệ An) đã phát triển thành vườn ổi không hạt hơn 7 sào, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở thêm hướng chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị đất đồi ở miền tây Nghệ An.