Đà Nẵng nâng cao năng lực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở

Sáng 25/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” năm 2024. Đây là một trong những hoạt động nghiệp vụ thiết thực nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại cơ sở, phát huy tính năng động, chủ động của các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại thành phố Đà Nẵng.
Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Đà Nẵng năm 2024. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Đà Nẵng năm 2024. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tế trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”, các mô hình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, khu dân cư,…

Kết quả đến nay toàn thành phố đã vận động 258.146/258.146 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay - đạt 100%, xây dựng và đảm bảo hiệu quả hoạt động 639 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và 2.239 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Phát huy phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn (chỉ huy trong dân, lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, hậu cần trong dân), kịp thời phát hiện, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hàng trăm vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố phát sinh ngay từ ban đầu, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Thành viên các đội thi tại phần thi lý thuyết.

Thành viên các đội thi tại phần thi lý thuyết.

“Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” cấp thành phố năm 2024 để tiếp tục nhân rộng, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”; giúp người dân nắm rõ, nắm kỹ hơn nữa, vận dụng hiệu quả các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong thực tế, gắn với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cụ thể", ông Hồ Kỳ Minh, nhấn mạnh.

7 đội tham gia hội thi được chọn lựa từ các hội thi cấp quận, huyện.

7 đội tham gia hội thi được chọn lựa từ các hội thi cấp quận, huyện.

Tham gia hội thi có là 56 thành viên của 7 đội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, các đội thi tiêu biểu, xuất sắc, được lựa chọn từ Hội thi cấp quận, huyện gồm: Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), Phước Mỹ (quận Sơn Trà), Hòa An (quận Cẩm Lệ), Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) và Hòa Phong (huyện Hòa Vang).

Hội thi có hai phần: phần thi lý thuyết, mỗi đội thi sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là những kiến thức gần gũi, thiết thực, diễn ra trong đời sống hàng ngày mà mỗi người dân đều đã tiếp cận, tiếp xúc và có những hiểu biết nhất định.

Ở phần thi thực hành, các đội thi tham gia tình huống giả định chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy tại một ngôi nhà.

Ở phần thi thực hành, các đội thi tham gia tình huống giả định chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy tại một ngôi nhà.

Các đội thi có 8 thành viên nam, nữ, độ tuổi 18 tuổi đến trên 60 tuổi. Trong đó, có 6 người tham gia thi đấu, 2 người đóng vai trò là nạn nhân trong một vụ cháy giả định xảy ra tại ngôi nhà khóa cửa.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các đội đã hoàn thành tốt các phần thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thể hiện được khả năng sử dụng thành thạo công cụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy nổ tại khu dân cư.

Đưa người bị thương ra khỏi đám cháy.

Đưa người bị thương ra khỏi đám cháy.

Ở phần thi thực hành, các đội thi tham gia tình huống giả định chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy tại một ngôi nhà (loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh).

Các đội tham gia phần thi thực hành tình huống chữa cháy.

Các đội tham gia phần thi thực hành tình huống chữa cháy.

Kết quả hội thi, Đội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) và giải Ba thuộc về phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê).

Đội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” của phường Hòa Cường Bắc sẽ tiếp tục tham dự vòng thứ hai của Hội thi toàn quốc tại khu vực III được tổ chức tại tỉnh Bình Định trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Một đoạn Quốc lộ 12A qua xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cần sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12A

Ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, Quốc lộ 12A có vai trò quan trọng trong việc kết nối, lưu thông hàng hóa từ các cảng ở khu vực Bắc Trung Bộ qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến Lào và Thái Lan.