Đà Nẵng: Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ tai nạn xe khách lao xuống vực

Chiều 23/1, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện tại Bệnh viện tập trung nguồn lực chăm sóc, cứu chữa cho nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.
Bệnh viện Đà Nẵng tích cực điều trị cho các nạn nhân bị thương. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Bệnh viện Đà Nẵng tích cực điều trị cho các nạn nhân bị thương. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đó, liên quan đến vụ tai nạn xe ô-tô khách rơi xuống vực trên cao tốc La Sơn-Túy Loan (địa phận huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận cấp cứu 12 nạn nhân.

Trong 12 nạn nhân này có 3 người bị thương nhẹ, sau khi xử lý vết thương được xuất viện, những bệnh nhân còn lại bị gãy tay, gãy chân, chấn thương, chấn thương sọ não... được chuyển đến các khoa Ngoại chấn thương, Ngoại lồng ngực để điều trị.

Có một nạn nhân bị thương nặng do gãy xương sườn, dập phổi, gãy xương chậu, chấn thương sọ não, tràn dịch màng phổi hiện đang được theo dõi ở Khoa Hồi sức.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân bị thương tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: H.Đ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân bị thương tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: H.Đ)

“Sau khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn, bệnh viện tập trung tối đa y, bác sĩ và thiết bị để thăm khám, cấp cứu, đến thời điểm hiện tại, việc xử lý các ca bệnh tạm ổn. Hiện, Bệnh viện đang sắp xếp lịch để mổ cho các bệnh nhân. Riêng đối với trường hợp nạn nhân bị chấn thương nặng đang theo dõi tại Khoa Hồi sức, hiện bệnh nhân tỉnh táo”, Bác sĩ Nhân thông tin thêm.

Liên quan đến vụ tai nạn này, ngoài các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, hiện có 6 người khác trong vụ tai nạn được chuyển đến Bệnh viện Hòa Vang và và Bệnh viện Liên Chiểu điều trị.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, xe ô-tô giường nằm 2 tầng mang biển số 47B-010.67 chở theo 22 người lưu thông theo hướng nam-bắc.

Khi đến vị trí Km36+400 tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Hòa Liên (địa phận Đà Nẵng), chiếc xe này lao sang phía đối diện, khu vực lưng đường cong nằm, sau đó tông vào hộ lan cứng rồi lao xuống vực sâu. Vào thời điểm sự việc xảy ra, trời mưa và lạnh.

Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng xác định, vụ tai nạn có 2 nạn nhân tử vong gồm: bà Nguyễn Thị Vịnh (sinh năm 1961, trú Đắk Lắk) và ông Vũ Đình Điền (trú tỉnh Hưng Yên).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.