Đà Nẵng tạm dừng hoạt động bệnh viện dã chiến Ký túc xá phía Tây

Bệnh viện dã chiến Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng được làm sạch và tạm ngưng hoạt động từ hôm nay, 11/10, các bệnh nhân còn lại đã được chuyển về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng sáng cùng ngày để tiếp tục điều trị.

42 bệnh nhân mắc Covid-19 được chuyển từ Bệnh viện dã chiến Ký túc xá phía Tây về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, sáng 11/10.
42 bệnh nhân mắc Covid-19 được chuyển từ Bệnh viện dã chiến Ký túc xá phía Tây về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, sáng 11/10.

Sáng nay, 11/10, lực lượng y tế TP Đà Nẵng đã chuyển 42 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn và làm sạch bệnh viện dã chiến, đóng cửa, tạm ngưng hoạt động. 

Bác sĩ Nguyễn Duy Thành, người trực tiếp quản lý bệnh viện dã chiến cho biết, sau khi chuyển hết bệnh nhân về Bệnh viện Phổi, sẽ tiến hành làm sạch xong, vẫn để bệnh viện dã chiến ở chế độ niêm phong. Nếu trường hợp dịch bệnh bùng phát lại thì tiếp tục sử dụng thu dung điều trị bệnh nhân. 

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, sáng nay, bệnh viện đã tiếp nhận 42 bệnh nhân chuyển về từ bệnh viện dã chiến. Đây là những bệnh nhân nhẹ, hoặc không có triệu chứng. Trong những ngày tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đánh giá lại tình trạng bệnh của các bệnh nhân để đưa ra ra phác đồ điều trị hợp lý. Những bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được cho xuất viện theo quy định. 

“Hiện nay, Bệnh viện Phổi là bệnh viện duy nhất tại Đà Nẵng thu dung và điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Tất cả các ca bệnh dương tính mới nếu ghi nhận sẽ được đưa về đây điều trị. Theo chỉ đạo của Sở Y tế TP Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi luôn sẵn sàng 50 giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19. Với lần chuyển bệnh nhân này, 2 bệnh viện dã chiến gồm Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (bệnh viện tầng 2) và Bệnh viện dã chiến Ký túc xá phía Tây (bệnh viện tầng 3) sẽ không còn điều trị bệnh nhân mắc Covid-19”, bác sĩ Phúc cho biết. 

Bệnh viện dã chiến là Bệnh viện cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng, đi vào hoạt động ngày 23/7/2021, có nhiệm vụ thu dung điều trị đối với những trường hợp bệnh nhân Covid-19 nhẹ, không hoặc ít có triệu chứng. Với quy mô 1.700 - 2.200 giường, bệnh viện có đầy đủ các phân khu chức năng cần thiết cho việc điều trị bệnh nhân Covid-19…

Đến thời điểm này, bệnh viện dã chiến đã điều trị 3.809 bệnh nhân mắc Covid-19. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Nẵng đã được kiểm soát tốt, việc dừng hoạt động bệnh viện dã chiến nhằm bảo đảm đúng quy định và rút toàn bộ lực lượng y, bác sĩ về lại Bệnh viện Đà Nẵng. 

Tính từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.677 ca mắc Covid-19. Hiện tại, Bệnh viện Phổi đang điều trị 50 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 5 bệnh nhân nặng. 

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.