Đà Nẵng: Khống chế vụ cháy rừng ở xã Duy Xuyên

Sáng 20/7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng cho biết, liên quan vụ cháy rừng tại khu vực rừng sản xuất trên địa bàn xã, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã xuyên đêm dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan sang khu vực lân cận.

Do thời tiết hanh khô, kết hợp gió lớn, lửa đã âm ỉ cháy ngầm và bùng phát trở lại vào rạng sáng 20/7.
Do thời tiết hanh khô, kết hợp gió lớn, lửa đã âm ỉ cháy ngầm và bùng phát trở lại vào rạng sáng 20/7.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy rừng khởi phát vào khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 19/7. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương triển khai công tác chữa cháy và đến chiều cùng ngày cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 20/7, do thời tiết hanh khô, kết hợp gió lớn, lửa đã âm ỉ cháy ngầm và bùng phát trở lại với cường độ mạnh hơn, lan rộng ra nhiều khu vực khó tiếp cận.

2.jpg
Lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Từ 5 giờ sáng 20/7, chính quyền xã Duy Xuyên đã huy động tổng lực các lực lượng gồm: bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, công an, cán bộ công chức xã cùng nhân dân địa phương, tổng cộng gần 100 người tiếp cận hiện trường để khoanh vùng, khống chế các điểm cháy đang lan nhanh theo chiều gió.

Việc tổ chức chữa cháy chủ yếu thực hiện theo phương pháp thủ công, kết hợp dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa và dập lửa bằng dụng cụ hỗ trợ, do khu vực bị cháy chủ yếu là địa hình rừng sản xuất có độ dốc lớn, đường tiếp cận khó khăn, không thể triển khai cơ giới chuyên dụng.

1.jpg
Việc tổ chức chữa cháy chủ yếu thực hiện theo phương pháp thủ công do địa hình vụ cháy không thể triển khai cơ giới chuyên dụng.

Tính đến cuối buổi sáng 20/7, nhờ thời tiết chuyển biến có mưa nhẹ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Về nguyên nhân ban đầu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Duy Xuyên cho biết, khả năng cao do người dân trong quá trình dọn dẹp, đốt thực bì làm nương rẫy đã bất cẩn, không kiểm soát được ngọn lửa dẫn đến cháy lan ra khu vực rừng sản xuất chung quanh.

Chính quyền địa phương đang phối hợp cơ quan chức năng để xác minh cụ thể nguyên nhân cũng như khoanh vùng thiệt hại thực tế. Ước tính có khoảng hơn 10ha rừng sản xuất bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng xảy ra tại Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng.

5.jpg
Ước tính có khoảng hơn 10ha rừng sản xuất bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng xảy ra tại xã Duy Xuyên.

Đến sáng cùng ngày 20/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra tình hình, chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ và động viên các lực lượng tại chỗ phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý vụ cháy rừng.

3.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng (người chỉ tay) đã có mặt tại hiện trường vụ cháy để kiểm tra và chỉ đạo.

Hiện chính quyền xã Duy Xuyên tiếp tục duy trì lực lượng túc trực để theo dõi tình hình, sẵn sàng ứng phó nếu lửa bùng phát trở lại, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân tuyệt đối không đốt thực bì trong thời điểm cao điểm nắng nóng, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng tái diễn trong mùa khô năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.