Chủ động phòng, chống cháy rừng mùa cao điểm nắng nóng

Các địa phương ở miền trung đang bước vào cao điểm nắng nóng. Để chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam đã tuân thủ nghiêm ngặt phương châm “bốn tại chỗ”, các đơn vị kiểm lâm, ban quản lý rừng còn ứng dụng công nghệ số giúp phát hiện sớm, phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam thực hiện diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam thực hiện diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.

PHÒNG CHÁY HƠN CHỮA CHÁY

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My được giao quản lý hơn 54.000 ha rừng nằm trên địa bàn 10 xã. Xác định công tác bảo vệ rừng, phòng cháy hơn chữa cháy nên ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng, nhất là vào các tháng cao điểm nắng nóng. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra hệ thống đường băng cản lửa, biển báo cảnh báo cháy rừng; chuẩn bị phương án huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có cháy xảy ra.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My Nguyễn Vĩnh Hiền cho biết, đơn vị đã tổ chức ký kết các quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân 10 xã trên địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó yêu cầu: 100% số hộ dân sống gần khu vực rừng ký cam kết việc đốt thực bì làm rẫy đúng quy định; kiểm lâm thường xuyên nhắc nhở các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện nghiêm túc theo lịch trực bảo vệ được phân công. Tăng cường công tác kiểm soát người dân ra vào lâm phần quản lý. Từ đầu năm, đơn vị đã yêu cầu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng hướng dẫn người dân đốt thực bì làm rẫy đúng cách để phòng, chống cháy rừng có thể xảy ra. Tuyên truyền lưu động đến các địa phương để người dân hiểu thêm về mức độ nguy hiểm cháy rừng. Nhờ đó, diện tích rừng đơn vị quản lý được bảo vệ tốt, không có tình trạng khai thác, lấn chiếm đất rừng trái phép và cháy rừng...

Tại huyện Nam Giang có hơn 125.000 ha rừng. Ngoài ra, trên địa bàn còn có Vườn quốc gia Sông Thanh rộng hơn 76.500 ha, trải dài qua 8 xã của huyện và 4 xã của huyện Phước Sơn thuộc khu vực biên giới Việt Nam-Lào, phía nam giáp với tỉnh Kon Tum. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, lực lượng chức năng huyện Nam Giang đã hướng dẫn người dân làm đường biên, phát dọn sạch sẽ khu vực giáp ranh tại vị trí đất rẫy, đồi keo nhằm bảo đảm không để xảy ra trường hợp gây cháy rừng do chủ quan, lơ là.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang Nguyễn Đăng Chương cho biết, để chủ động phòng cháy rừng, địa phương đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang và các chủ rừng phân công lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường tuyên truyền lưu động về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là khi xử lý thực bì trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp; vận động 100% hộ dân trong khu vực ký cam kết phòng, chống cháy rừng.

Năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra tám vụ cháy rừng, thiệt hại diện tích hơn 12 ha. Nguyên nhân các vụ cháy là do thời tiết nắng nóng cục bộ, người dân đốt thực bì. Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã xây dựng 360 tổ, đội với gần 3.000 thành viên tham gia nhằm chủ động công tác phòng, chống cháy rừng.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO PHÒNG, CHỐNG

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh hiện có hơn 680.000 ha rừng (rừng tự nhiên hơn 460.000 ha, rừng trồng hơn 220.000 ha), trong đó có hơn 300.000 ha nằm trong vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy, được phân bố trên 118 trong tổng số 191 xã. Để chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành nhiều công văn chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có rừng, các chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy rừng. Trong đó có Công văn số 3047/UBND-KT ngày 16/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Từ Văn Khánh cho biết, trước dự báo tình hình nắng nóng kéo dài, đơn vị đã phân công các phòng chuyên môn trực theo dõi diễn biến tình hình thông qua mục cảnh báo sớm điểm cháy rừng tại Hệ thống quản lý và giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, cập nhật thông tin hằng ngày qua website của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để phát hiện sớm điểm phát lửa từ chương trình cảnh báo sớm cháy rừng qua ảnh vệ tinh. Trên cơ sở đó, kịp thời thông tin cho các địa phương, chủ rừng để kiểm tra, xác minh sớm điểm cháy và chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa trong suốt mùa khô hanh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, phòng ngừa cháy rừng từ sớm, từ xa góp phần hạn chế thiệt hại. Do đó, Quảng Nam đã xây dựng ứng dụng quản lý, chỉ đạo các đơn vị chuyên trách, chủ rừng phải nắm chắc tình hình rừng do mình quản lý, theo dõi diễn biến qua phần mềm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm theo dõi, cảnh báo cháy rừng sớm qua hệ thống GIS, tăng cường kiểm tra tại vùng trọng điểm; chủ rừng phải xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ” và “5 sẵn sàng”; chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện cắm biển báo, biển cấm, bảng tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực có nguy cơ cháy cao nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng lửa tại khu vực rừng và ven rừng; chủ động xử lý trước thực bì để giảm vật liệu cháy; sẵn sàng có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra cháy rừng.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.