Đà Nẵng: Khẩn trương gia cố bờ kè khu dân cư Gò Dinh

Do ảnh hưởng mưa lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ kè khu tái định cư Gò Dinh, ngày 5/11, Ủy ban nhân dân xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đã huy động nhân lực tổ chức gia cố bờ kè để bảo đảm an toàn, tài sản cho nhân dân trong thời gian tới.

Xã Thượng Đức khẩn trương gia cố bờ kè khu dân cư Gò Dinh.
Xã Thượng Đức khẩn trương gia cố bờ kè khu dân cư Gò Dinh.

Tuyến kè khu dân cư Gò Dinh thuộc thôn Đại Mỹ, xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng dài hơn 500 mét. Trong đợt mưa lũ từ ngày 25-31/10 đã làm sạt lở hơn 20 mét, tạo hàm ếch sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của 60 hộ dân trong khu vực.

ndo_br_z7191894416933-09c05c1b8da2e5ca8a4adbf080b606cf.jpg
Các lực lượng sử dụng bao tải cát, lưới sắt B40 để gia cố lại những vị trí bị sạt lở.

Trước đó, đợt mưa lớn vào ngày 12-13/6/2025 cũng gây nên tình trạng sạt lở tại tuyến kè này. Dù địa phương đã nỗ lực gia cố nhưng lực nước quá mạnh khiến tuyến kè tiếp tục bị vỡ.

Để bảo đảm an toàn cho 60 hộ dân, ngày 5/11, Ủy ban nhân dân xã Thượng Đức đã huy động một trung đội dân quân phối hợp cùng 10 cán bộ chiến sĩ của trại giam An Điềm và lực lượng đoàn viên thanh niên dùng bao tải cát, lưới sắt B40 để gia cố lại những vị trí bị sạt lở.

ndo_br_z7191894439035-1a7f8d9f64804d64f73858d1d27b42f1.jpg
Bờ kè khu tái định cư Gò Dinh bị sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của 60 hộ dân trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Đức Phan Trung Phi cho biết, việc gia cố này chỉ là giải pháp tình thế tạm thời để ngăn một phần nước lũ gây xói lở sâu vào bên trong tuyến kè. Để sớm ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm an toàn khu dân cư, địa phương cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét công bố tình trạng khẩn cấp trên địa bàn xã Thượng Đức, đồng thời hỗ trợ khắc phục, sửa chữa, gia cố tuyến kè bị hư hỏng với kinh phí dự kiến khoảng 900 triệu đồng.

ndo_br_asasa.jpg
Hàng chục bao tải cát đã được các lực lượng sắp xếp chồng lên nhằm hạn chế nước lũ gây xói lở vào bờ kè.

“Vừa qua, khi thiên tai xảy ra, Thượng Đức hầu như bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, trong khi lực lượng của địa phương quá mỏng, không bảo đảm công tác ứng phó. Địa phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ lực lượng thường trực tại xã trước, trong và sau thiên tai để hỗ trợ công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, trên địa bàn xã có nhiều khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai rất cao như Đầu Gò, các hộ ở Hội Khách Đông, Hội Khách Tây và một số khu vực nguy hiểm khác với tổng số khoảng 325 hộ dân. Ủy ban nhân dân thành phố sớm bố trí kinh phí đầu tư và triển khai chương trình sắp xếp ổn định dân cư để địa phương sớm triển khai, bảo đảm an toàn cho nhân dân”, đồng chí Phan Trung Phi nói.

ndo_br_z7191894416917-89b4793d0cb702ff5942a7f83b113690.jpg
Việc gia cố lúc này chỉ là giải pháp tình thế tạm thời để ngăn một phần nước lũ gây xói lở sâu vào bên trong tuyến kè.

Xã Thượng Đức là một trong những địa phương nằm trong vùng rốn lũ của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trước đây và thường chịu thiệt hại nặng nề mỗi khi mưa bão đi qua. Trong đợt mưa lũ lớn từ ngày 25-31/10, xã có một người chết, 17 người bị thương, có 3.108 căn nhà bị ngập sâu từ 1-3m; hàng loạt trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế bị nước lũ nhấn chìm gây hư hỏng nhiều trang thiết bị; nhiều công trình hạ tầng giao thông như đường sá, cầu, cống… bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng. Ước thiệt hại ban đầu hơn 132 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.