Đà Nẵng hướng đến cộng đồng thích ứng thiên tai

Thành phố Đà Nẵng vừa trải qua 2 tuần phòng chống bão số 12, áp thấp nhiệt đới, rồi đến mưa lũ kéo dài, đã có những thiệt hại về người và tài sản, cũng đã có những nỗi lo lắng của người dân khi nước lũ mỗi lần dâng cao. Về lâu dài, Đà Nẵng đang hướng đến những giải pháp để là một thành phố thích ứng, an toàn với thiên tai.

Nhiều khách sạn bị ngập chủ động gọi thuyền di chuyển du khách đến nơi cao ráo.
Nhiều khách sạn bị ngập chủ động gọi thuyền di chuyển du khách đến nơi cao ráo.

Ngay khi có thông tin về bão số 12 vào Biển Đông và dự kiến đổ bộ vào Đà Nẵng, thành phố đã nhanh chóng họp khẩn, yêu cầu tất cả phường, xã kích hoạt phương án phòng, chống lụt bão, kêu gọi người dân tích trữ lương thực. Những ngày sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực ven biển sóng đánh đã gây sạt lở nghiêm trọng tại bờ kè ven sông Hàn và bờ biển Hội An.

Thành phố “được” tạm nghỉ trong 2 ngày, sau đó là mưa lớn, những thông tin và hình ảnh từ các xã miền núi báo về, đó là sạt lở gây chia cắt các tuyến giao thông liên thôn, xã, liên tỉnh; là di dời nhân dân. Thêm một ngày, mưa lũ càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, lũ lụt từ miền núi đến các vùng thấp trũng và cả đô thị cổ Hội An.

Toàn thành phố đã huy động tổng lực lượng tham gia ứng cứu gồm 36.246 lượt đồng chí. Tất cả đã phối hợp phòng, chống mưa lũ, cứu người mắc kẹt, di tản nhân dân, trực chốt tại các điểm có nguy cơ, tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân, chống sạt lở các bờ sông, bờ biển…

ndo_tl_4.jpg
Sạt lở tại bờ biển Hội An.

Con số thiệt hại cũng đã có, 14 người chết, 4 người mất tích, 47 người bị thương, 78 nhà sập, 269 nhà hư hỏng, 76.427 hộ dân bị ngập, 29 phường, xã bị ngập nặng, 10 xã bị cô lập hoàn toàn. Các tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở các mái taluy, đất đá; sạt lở bờ biển Hội An, bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa), sạt lở bờ sông ở thôn Tĩnh Yên (xã Thu Bồn) rất nhiều kilomet…

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính phủ, ước tính tổng thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra hơn 1.300 tỷ đồng. Và bây giờ, thành phố cũng đang tiếp tục các phương án để ứng phó với bão số 13.

Bên cạnh những giải pháp trước mắt đã được các đơn vị, sở ngành, phường, xã triển khai để khắc phục thiệt hại, Đà Nẵng cần có những phương án dài hơi hơn. Với địa hình của miền trung nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng, mưa bão là điều không thể tránh khỏi. Lãnh đạo Đà Nẵng cho rằng, đến lúc cả người dân và thành phố cần thay đổi tư duy đó là hướng đến sự thích ứng trong thiên tai.

ndo_tl_3.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng họp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho rằng: Chúng ta không thể để người dân cứ hằng năm mưa lũ về lại phải thấp thỏm lo lắng khi thời tiết ngày càng cực đoan. Cần có những giải pháp lâu dài, đó là những công trình thích ứng, từ giao thông, hạ tầng, trường học bảo đảm chống chịu được. Đồng thời, cần triển khai đề án sắp xếp các khu dân cư của 11 điểm có nguy cơ sạt lở, để không cần cứ mưa lũ là di tản người dân đến nơi kiên cố.

Dự kiến, thành phố sẽ thực hiện các dự án: Chống sạt lở cấp bờ biển Hội An, tổng chiều dài 5km, với tổng kinh phí 1.500 tỷ đồng; đầu tư xây dựng 146 công trình hạ tầng thiết yếu, khu tái định cư tập trung để bố trí, sắp xếp khoảng 3.347 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai, tổng kinh phí 1.200 tỷ đồng; cùng hệ thống cảnh báo thiên tai, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ… Ủy ban nhân dân thành phố cũng mong muốn được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng phòng, chống thiên tai.

ndo_tr_1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra sạt lở tại biển Hội An.

Tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng cho rằng, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy ứng phó với thiên tai theo hướng chủ động, thích ứng. Bên cạnh việc luôn duy trì lực lượng và phương tiện ứng phó tại các địa phương, thì thành phố cần xây dựng năng lực hạ tầng đủ mạnh để chống chịu thiên tai; đồng thời tính toán để mỗi khi có lũ lụt, cuộc sống của người dân vẫn bình thường, không bị xáo trộn.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố phối hợp các bộ, ngành và viện nghiên cứu để xây dựng mô hình ứng phó dài hạn, bao gồm thủy lợi, giao thông miền núi và bờ biển, xác định nơi có thể cải tạo hoặc cần tránh theo quy luật tự nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.