Đà Nẵng khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024 - Báo chí và Văn hóa đọc

Hội Báo Xuân Giáp Thìn Đà Nẵng năm 2024 với chủ đề Báo chí và Văn hóa đọc chính thức khai mạc sáng nay (1/2) tại Thư viện Khoa học-Tổng hợp Đà Nẵng.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn Đà Nẵng năm 2024. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn Đà Nẵng năm 2024. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội Báo Xuân Giáp Thìn năm 2024 và triển lãm ảnh, tài nguyên thông tin do Hội Nhà Báo thành phố Đà Nẵng phối hợp Thư viện Khoa học-Tổng hợp Đà Nẵng và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức nhân Kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-3/2/2024) và chào mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Tổng Biên tập báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam, cho biết, với chủ đề “Báo chí và văn hóa đọc”, Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ giới thiệu các ấn phẩm báo, tạp chí, tập san, bản tin Xuân 2024 của các cơ quan báo chí Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước đến với đông đảo người dân Đà Nẵng.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: ANH ĐÀO

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: ANH ĐÀO

Một năm đi qua, những người làm báo đã nỗ lực tiếp cận đời sống thực tiễn để có thông tin mới; kết nối với chính quyền các cấp, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để có thông tin chính thống, tin cậy; kết nối với đồng nghiệp để góp phần làm phong phú nội dung, cách thể hiện thông tin trên các ấn phẩm.

Bạn đọc Đà Nẵng với ấn phẩm báo Xuân Nhân Dân Giáp Thìn 2024. Ảnh: ANH ĐÀO

Bạn đọc Đà Nẵng với ấn phẩm báo Xuân Nhân Dân Giáp Thìn 2024. Ảnh: ANH ĐÀO

“Đặc biệt, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nỗ lực thích ứng nhanh chóng với hoạt động chuyển đổi số nhằm tạo ra những sản phẩm báo chí đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu thông tin mọi lúc, mọi nơi đối với độc giả. Trong đó, sản phẩm báo chí được trưng bày tại Hội Báo xuân Giáp Thìn 2024 hôm nay cũng đã thể hiện rõ nét sự đổi mới về nội dung, hình thức và với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với hành trình chuyển đổi số để phản ánh đa dạng các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh tươi đẹp cuộc sống trong tiến trình đi lên của các địa phương và của cả nước”, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam nhấn mạnh.

Hội Báo Xuân Giáp Thìn Đà Nẵng 2024 là dịp để giới thiệu đến độc giả những ấn phẩm báo Xuân ấn tượng. Ảnh: ANH ĐÀO

Hội Báo Xuân Giáp Thìn Đà Nẵng 2024 là dịp để giới thiệu đến độc giả những ấn phẩm báo Xuân ấn tượng. Ảnh: ANH ĐÀO

Hội Báo Xuân Giáp Thìn năm 2024, triển lãm tài nguyên thông tin và các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật chào Xuân Đà Nẵng nhằm tôn vinh thành quả lao động của ngành xuất bản, báo chí và nhiếp ảnh nghệ thuật qua việc trưng bày, triển lãm các ấn phẩm báo Xuân của Trung ương và địa phương 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội Báo Xuân Giáp Thìn Đà Nẵng 2024 thu hút đông đảo bạn đọc đến tham quan, thưởng lãm. Ảnh: ANH ĐÀO

Hội Báo Xuân Giáp Thìn Đà Nẵng 2024 thu hút đông đảo bạn đọc đến tham quan, thưởng lãm. Ảnh: ANH ĐÀO

Trưng bày, triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật mới, đặc sắc về thành phố Đà Nẵng, trưng bày tài nguyên thông tin mừng Đảng, đón Xuân góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong dịp đón chào năm mới Giáp Thìn.

Du khách tham quan không gian trưng bày ảnh nghệ thuật Sắc màu Đà Nẵng. Ảnh: ANH ĐÀO

Du khách tham quan không gian trưng bày ảnh nghệ thuật Sắc màu Đà Nẵng. Ảnh: ANH ĐÀO

Các hoạt động chính gồm: trưng bày, triển lãm 250 đầu báo xuân Trung ương; 63 ấn phẩm Xuân địa phương (63 tỉnh/ thành); 200 bản sách chuyên đề Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật chủ đề “Sắc màu Đà Nẵng”; Báo xuân điện tử; Viết thư pháp nghệ thuật và check-in không gian tiểu cảnh Tết xưa.

Sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến hết 18/2. Mở cửa hằng ngày chào đón người dân, du khách đến tham quan, thưởng lãm và đọc các ấn phẩm Báo Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.