Đà Nẵng: Khắc phục bước đầu ngập úng kéo dài tại thôn Đông Lâm

Sau phản ánh của người dân thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) về việc mưa lớn, nước ứ đọng kéo dài, tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Các đơn vị đã đánh giá nguyên nhân và có những khắc phục bước đầu.
Đơn vị đã khơi kênh thoát nước
Đơn vị đã khơi kênh thoát nước

Nước ứ đọng kéo dài một tháng

Ông Nguyễn Nhạn (tổ 4, thôn Đông Lâm) chỉ vào vết nước dâng trên tường gian bếp còn chưa khô cho hay, nước mưa dâng cao đã ngập toàn bộ vườn, cây cối, chuồng gà và gian bếp. Nhưng nước không thể thoát, ứ cả tháng nay đã làm mọi sinh hoạt trong gia đình khó khăn hơn.

Cả nhà đành dọn tạm lên nhà trên để nấu nướng, nhưng việc vệ sinh cá nhân thì vẫn phải lội nước xuống khu vực nhà tắm. Chuồng gà đã ngập, nên ông kê các tấm gỗ trên cao để gà có chỗ ở. Hằng ngày, ông đều lội trong dòng nước đục ngầu để cho gà ăn.

Gần đây, khi nước dần rút hết gian bếp, gia đình mới dọn bùn đất để chuyển đồ xuống sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, sát bên cạnh bếp, nước vẫn còn, nước đục kèm theo mùi hôi do ứ lâu ngày.

Đến chiều 29/11, nước ứ bên cạnh khu vực bếp nhà ông Nhạn vẫn còn

Đến chiều 29/11, nước ứ bên cạnh khu vực bếp nhà ông Nhạn vẫn còn

“Mới mùa mưa năm nay chúng tôi mới bị thế này. Lội nước làm bệnh nấm da chân, rồi vệ sinh không bảo đảm chúng tôi cũng lo lắng bị các bệnh khác. Tôi mong nhanh có phương án xử lý tình trạng này, đồng thời mong muốn chính quyền hỗ trợ xử lý nguồn nước, khử khuẩn, vệ sinh môi trường xung quanh” – ông Nguyễn Nhạn chia sẻ.

Gần đó, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Vân (tổ 4, thôn Đông Lâm) cũng ngập toàn bộ vườn cây và nơi nuôi, thả gia cầm. Theo chị, nhiều năm trước vào mùa mưa có xảy ra ngập nhưng nước rút nhanh, năm nay cứ hễ mưa to thì nước ứ cả tháng trong vườn không thể rút được.

Việc ngâm nước lâu ngày đã làm cây trong vườn héo úng. Đàn gà, vịt cũng phải nhốt trong chuồng, nhiều con đã chết vì bệnh. “Tới nay là tròn 1 tháng nước ứ, nhà tôi đã phải làm thịt mấy con gà vì môi trường ẩm ướt này gà dễ mắc bệnh. Toàn bộ vườn quanh nhà đều ngập hết, tình trạng kéo dài làm mọi sinh hoạt đảo lộn” - chị Vân tâm sự.

Mỗi ngày ông Nhạn vẫn lội nước ra khu vực chuồng gà để cho ăn

Mỗi ngày ông Nhạn vẫn lội nước ra khu vực chuồng gà để cho ăn

Theo ông Nguyễn Văn Bảo, Trưởng thôn Đông Lâm, mùa mưa năm nay, mỗi lần mưa lớn đã xảy ra nước dâng cao nhưng không thể thoát, ứ lại đã ảnh hưởng khoảng 8 hộ dân. Các hộ bị ngập nhà dưới, ngập vườn, chuồng chăn nuôi. Thậm chí nhiều nhà không thể sinh hoạt được vấn đề vệ sinh, phải dùng nhờ các nhà cao hơn.

Gần đó, việc ngập ứ cũng ảnh hưởng đến khoảng 1ha đất màu canh tác của người dân. Đây là diện tích đất các hộ trồng mía, rau màu, bắp. Nhưng khi có đường vành đai phía Tây thì ruộng bị ngập úng, trong đó có 9 hộ bị ngập úng không canh tác được.

“Chúng tôi đã có ý kiến phản ánh nhiều lần, mong các đơn vị có giải pháp xử lý về lâu dài, khắc phục, khơi thông dòng chảy để nhân dân canh tác và không bị ngập ảnh hưởng vào nhà dân” – ông Bảo cho biết.

Trước mắt thoát nước cho bà con

Trước đó, Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú có công văn gửi Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc giải quyết phản ánh của người dân tại thôn Đông Lâm.

Quanh nhà chị Vân, đến chiều 29/11 vẫn còn nước ứ

Quanh nhà chị Vân, đến chiều 29/11 vẫn còn nước ứ

Theo đó, tại khu vực cánh đồng Bàu Đá (thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú) sau thời gian mưa kéo dài, nước mưa không thoát dẫn đến tình trạng ứ đọng. Nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Người dân bức xúc, phản ánh nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri.

Văn bản nêu rõ, Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú đã nhiều lần liên hệ và phản ánh tình trạng nước ứ đọng không thoát được đã diễn ra trong gần 1 tháng nay đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng nhưng hiện tại chưa được xử lý.

Ngay khi nhận Công văn số 1037/UBND-ĐCXD của Ủy ban nhân dân xã Hoà Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (Ban QLDA) đã kiểm tra rà soát và có phản hồi.

Dự án Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 1 đã triển khai thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình và đã tổ chức lễ thông xe ngày 13/5/2024. Hiện nay, Ban QLDA tiếp tục đôn đốc nhà thầu kiểm tra, rà soát các tồn tại, vướng mắc liên quan để khắc phục, hoàn thành và tổ chức nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án.

Tại vị trí cử tri phản ánh ngập úng hồ Bàu Đá thuộc thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú), vị trí này đã được đơn vị thi công hoàn thiện phần chân khay và ốp mái taluy để đảm bảo lưu thông dòng chảy.

Sau khi tạo kênh thoát nước, vườn nhà chị Vân đã bắt đầu rút nước. Trưởng thôn Nguyễn Văn Bảo (phải) đến thăm nhà chị Vân.

Sau khi tạo kênh thoát nước, vườn nhà chị Vân đã bắt đầu rút nước. Trưởng thôn Nguyễn Văn Bảo (phải) đến thăm nhà chị Vân.

Tại cuộc họp tiếp xúc cử tri tại xã Hoà Phú vào ngày 21/11/2024, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hoà Phú chủ trì, mời các bên liên quan đánh giá nguyên nhân gây ngập hồ Bàu Đá để có giải pháp xử lý triệt để.

Sau khi kiểm tra đánh giá nguyên nhân, trường hợp gây ngập úng do khách quan, Ban QLDA sẽ chỉ đạo đơn vị Tư vấn thiết kế điều chỉnh, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Trường hợp do nguyên nhân chủ quan, người dân đổ đất nâng nền gây ngập úng, Ban QLDA đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, quản lý thực hiện theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú Nguyễn Văn Bửu cho biết: Ủy ban nhân dân xã và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng có buổi làm việc. Trước mắt, hai đơn vị đã phối hợp cho máy móc xuống tạo một kênh thoát nước và đã thực hiện trong sáng 29/11; về lâu dài sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất để có phương án khả thi hơn.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.