Đà Nẵng, Hà Giang quảng bá du lịch tại Hà Nội

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2025, chiều 12/4, Đà Nẵng và Hà Giang đã tổ chức chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch ấn tượng nhằm thu hút khách du lịch đến với hai địa phương.

Đà Nẵng cùng với các địa phương tham gia gian hàng “Miền di sản diệu kỳ”.
Đà Nẵng cùng với các địa phương tham gia gian hàng “Miền di sản diệu kỳ”.

Tận hưởng Đà Nẵng đa trải nghiệm

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng với chủ đề: Tận hưởng Đà Nẵng 2025 - Đa trải nghiệm (Enjoy Da Nang 2025 - Diverse Experience) sẽ giới thiệu các lễ hội, sự kiện đặc sắc, sản phẩm, dịch vụ mới và các gói dịch vụ ưu đãi đặc biệt hấp dẫn dành cho du khách trong nước và quốc tế trong năm 2025.

Chương trình giới thiệu kích cầu du lịch Đà Nẵng 2025 gồm 2 chương trình đặc biệt. Trong đó, chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng - Đa trải nghiệm” với các chiến dịch từ nay đến cuối năm gồm: Chiến dịch “Mừng Quốc khánh 2/9” và Chiến dịch “Đón Giáng sinh - Chào năm mới 2026”.

Bên cạnh đó là Chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng - I love Đà Nẵng” với các quà tặng, ưu đãi thu hút khách quốc tế quay lại Đà Nẵng từ năm 2020.

Tại đây, du khách sẽ được tận hưởng các lễ hội, sự kiện đặc sắc xuyên suốt trong năm như: Lễ hội pháo hoa quốc tế; Liên hoan phim châu Á; Khai trương mùa du lịch biển; Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng; Lễ hội Việt Nam-ASEAN, Lễ hội Việt Nhật, Lễ hội lân sư rồng quốc tế, Lễ hội đón giáng sinh-chào năm mới 2026...

Du khách cũng sẽ được tận hưởng vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng với giá ưu đãi; trải nghiệm Đà Nẵng về đêm và khám phá các gian hàng ẩm thực...

Nhằm bảo đảm chất lượng các chương trình kích cầu, bà Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, Sở Du lịch sẽ công bố danh sách các đơn vị tham gia để du khách dễ dàng tìm hiểu thông tin, đưa ra ý kiến phản hồi, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ.

Gian hàng du lịch Hà Giang tại VITM Hà Nội 2025.

Gian hàng du lịch Hà Giang tại VITM Hà Nội 2025.

Khẳng định Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á

Nhằm tăng cường công tác quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức diễn đàn xúc tiến quảng bá du lịch, Hà Giang - điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà, những năm qua du lịch Hà Giang ngày càng thu hút được sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước. Hà Giang thường xuyên nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng do các tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn. The New York Times (Mỹ) đã xếp Hà Giang vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới. Năm 2023, Hà Giang được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023. Đến năm 2024, Hà Giang trở thành Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á.

Tại diễn đàn, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, thời gian qua, với nỗ lực quảng bá du lịch không ngừng nghỉ, Hà Giang đang vươn lên là điểm đến tầm vóc của khu vực và thế giới.

Để du lịch Hà Giang phát triển hơn nữa, ông Hà Văn Siêu đề nghị những người làm du lịch Hà Giang cần tiếp tục đổi mới, tìm ra sản phẩm đặc sắc, hấp dẫn du khách. Bên cạnh đó, Hà Giang cần tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch một cách hiệu quả, qua đó lan tỏa hình ảnh Hà Giang đến được với du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Chia sẻ tại diễn đàn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng, để hướng tới phát triển bền vững, ngành du lịch Hà Giang cần theo xu thế chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. “Các sản phẩm du lịch Hà Giang xây dựng trong thời gian tới phải trở thành sản phẩm du lịch xanh. Xanh gắn liền với giá trị của sản phẩm, để mang lại sự yên tâm, an toàn cho du khách” - ông Vũ Thế Bình nói.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về lợi thế, tiềm năng du lịch của Hà Giang, những thách thức và cơ hội để phát triển du lịch bền vững, những hành động cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.