Đà Nẵng cưỡng chế, tháo dỡ nhiều quầy ẩm thực, lưu niệm ven biển

Ngày 7/5, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 7 quầy ẩm thực, lưu niệm tại bãi biển ven đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ.
Lực lượng chức năng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cưỡng chế, tháo dỡ 7 quầy ẩm thực, lưu niệm ven biển Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Lực lượng chức năng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cưỡng chế, tháo dỡ 7 quầy ẩm thực, lưu niệm ven biển Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ sớm lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực cần được cưỡng chế ven đường Võ Nguyên Giáp. Tại đây, đại diện Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã công bố các quyết định cưỡng chế quầy hàng và máy móc được điều đến thực hiện nhiệm vụ.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà cho biết, quận đã tổ chức đối thoại và trả lời ý kiến bằng văn bản nhiều lần đối với 7 hộ kinh doanh trên nhưng không nhận được sự hợp tác nên phải thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Trong buổi cưỡng chế sáng nay, các hộ kinh doanh đều vắng mặt, tuy nhiên các tài sản đã được di dời đi từ trước. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong buổi cưỡng chế sáng nay, các hộ kinh doanh đều vắng mặt, tuy nhiên các tài sản đã được di dời đi từ trước. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo ông Hùng, mặt bằng sau cưỡng chế sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng để tham mưu các phòng chức năng của thành phố tổ chức đấu giá công khai, thực hiện kinh doanh phù hợp quy hoạch.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, việc thí điểm các quầy ẩm thực và lưu niệm tại các bãi biển du lịch thực hiện theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Đà Nẵng vào năm 2012 nhằm đa dạng hóa các dịch vụ du lịch.

Các doanh nghiệp, cá nhân tham gia thí điểm đã ký cam kết với Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tự tháo dỡ quầy và bàn giao mặt bằng trong vòng 30 ngày khi có thông báo về việc chấm dứt thí điểm hoặc di dời.

Việc cưỡng chế, tháo dỡ các quầy ẩm thực, lưu niệm này thực hiện theo chủ trương mới, dừng thí điểm mô hình này của chính quyền thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Việc cưỡng chế, tháo dỡ các quầy ẩm thực, lưu niệm này thực hiện theo chủ trương mới, dừng thí điểm mô hình này của chính quyền thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 8/5/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn, yêu cầu chấm dứt hoạt động thí điểm các quầy ẩm thực, lưu niệm để tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng theo chủ trương của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sau đó tổ chức các buổi làm việc và thông báo về chủ trương này đến các cá nhân kinh doanh quầy ẩm thực, lưu niệm.

Thời hạn các chủ quầy tự tháo dỡ, di dời vật dụng kinh doanh và bàn giao mặt bằng để Ban quản lý tổ chức đấu giá công khai, rộng rãi chậm nhất trước ngày 30/9/2024.

Trước khi đi đến quyết định cưỡng chế, Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ đã vận động, đối thoại với các hộ kinh doanh 2 lần. Lần 1 vào cuối năm 2024 và lần 2 vào ngày 3/1. Kết quả có 3 hộ kinh doanh chấp hành, tự tháo dỡ. Còn lại 7 trường hợp không đồng tình.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình UBND quận ban hành quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế đối với 7 trường hợp.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.