Đà Nẵng chính thức là cửa ngõ, gắn Việt Nam trở thành một bộ phận của kinh tế thế giới

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, việc công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng, đã hiện thực hóa mục tiêu đề ra của Chính phủ, để Đà Nẵng thực sự trở thành cửa ngõ, gắn Việt Nam trở thành một bộ phận của kinh tế thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 22/6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng.

Tham dự lễ công bố, có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị Đà Nẵng, cùng đại diện cơ quan ngoại giao, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước...

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, nhấn mạnh: Việc Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng là sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự phát triển của Đà Nẵng.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để hỗ trợ Đà Nẵng phát triển nhanh và vượt trội. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với Đà Nẵng.

trao-quyet-dinh-thanh-lap-ftz-da-nang14-3508.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ công bố Quyết thành lập định Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Từ những chỉ đạo cụ thể của Trung ương, lãnh đạo Đà Nẵng đã nỗ lực rất lớn để hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, quyết tâm mạnh mẽ và hành động quyết liệt. Điều này đã tạo nên diện mạo mới, những công trình, dự án ấn tượng cho Đà Nẵng.

Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu to lớn của Đà Nẵng trong thời gian qua. Đặc biệt đánh giá cao vai trò kết nối, xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước của Đà Nẵng và sự đồng hành, hợp tác, ủng hộ và đầu tư vào Đà Nẵng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đây là những thành quả rất lớn góp phần hỗ trợ đắc lực cho Đà Nẵng trong việc thành lập, vận hành Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng là một sáng kiến quan trọng, giúp Đà Nẵng kết nối với nền kinh tế toàn cầu, tạo động lực phát triển mạnh mẽ không chỉ cho Đà Nẵng mà còn cho cả khu vực và nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh Khu thương mại tự do, Đà Nẵng cũng được triển khai nhiều sáng kiến kinh tế mới khác như Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng nước sâu, Dòng sông ánh sáng, v.v. Những dự án này sẽ góp phần thúc đẩy Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Việc sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ mở ra những tiềm năng, cơ hội mới cho thành phố Đà Nẵng mới, tạo ra quy mô nền kinh tế lớn hơn, kết nối được nhiều di sản thế giới, và trở thành động lực kinh tế mạnh mẽ của khu vực miền Trung –Tây Nguyên và cả nước.

dsc-0397-8194.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tin tưởng, những nỗ lực, sáng kiến, kiến tạo của Đà Nẵng sẽ là động lực để thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập tăng tốc phát triển và thực sự trở thành đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước. Sau sáp nhập, quy mô nền kinh tế Đà Nẵng là mở hơn, dư địa rộng hơn, nhiều tiềm năng lớn và kết nối được các di sản thế giới…Đây sẽ là tiềm lực để phát triển Khu thương mại tự do, kết nối với các Khu kinh tế khác như là Chu Lai, Dung Quất, cùng kết nối, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế ven biển và đô thị, Đà Nẵng cũng cần quan tâm đến việc cải thiện hạ tầng, dịch vụ và nâng cao đời sống nhân dân ở vùng miền núi, nơi còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Đà Nẵng phải làm tốt các nhiệm vụ đặt ra, thực hiện tốt việc vận hành chính quyền hai cấp. Đây là bước đi rất quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, để xóa bỏ cái khâu trung gian để tổ chức bộ máy khoa học và tinh gọn, để thanh lọc và đào tạo một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp tận tụy nhưng có cái tay nghề rất là cao, phục vụ nhân dân tốt hơn, phục vụ phát triển kinh tế tốt hơn.

Để triển khai thành công các dự án, Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng, cải thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, các chính sách đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Chính phủ sẽ trao quyền cho Đà Nẵng nhiều hơn.

“Việc Công bố thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, đã hiện thực hóa mục tiêu đề ra của Chính phủ, để Đà Nẵng thực sự trở thành cửa ngõ, gắn Việt Nam trở thành một bộ phận của kinh tế thế giới.

Chính phủ hoan nghênh và cảm ơn các doanh nghiệp trong và ngoài nước thời gian vừa qua đã đồng hành với Đà Nẵng, tạo nên một diện mạo mới cho Đà Nẵng, tiếp tục ủng Đà Nẵng để xây dựng thành phố Đà Nẵng động lực, phát triển mạnh mẽ. Các biên bản cam kết, ghi nhớ, được trao cho các doanh nghiệp hôm nay sẽ sớm được thực hiện để kinh tế Đà Nẵng cất cánh, phát triển”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, khẳng định.

dsc-0411-1174.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ về thủ tục cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi tiến hành triển khai nghiên cứu, thực hiện dự án tại Khu trung tâm thương mại tự do Đà Nẵng. Việc hình thành Khu thương mại tự thành phố Đà Nẵng được xem là bước đi đột phá, là mô hình thể chế mới với kỳ vọng tạo ra một không gian phát triển mang tầm quốc tế, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chiến lược.

Thành phố đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch với hàng loạt nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian đến để đưa Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng sớm đi vào hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị Đà Nẵng.

Trước đó ngày 13/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Khu thương mại tự thành phố Đà Nẵng sẽ có 7 vị trí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thu hút nhà đầu tư thứ cấp theo lộ trình và kế hoạch triển khai cụ thể.

trao-quyet-dinh-thanh-lap-ftz-da-nang3-8632.jpg
Ông Richard McClellan -Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Terne Việt Nam, đại diện cho Tập đoàn Terne Holdings và The One Destination trao đổi với ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng về các vị trí xây dựng Khu Thương mại tự do thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng có các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại-dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật. Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng phát triển gắn với Trung tâm tài chính quốc tế để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, tạo động lực lan tỏa đến khu vực miền trung-Tây Nguyên và cả nước; trở thành một mắt xích quan trọng kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu.

Tại sự kiện, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trao Biên bản Ghi nhớ về đầu tư vào Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng cho một số nhà đầu tư chiến lược, bao gồm: Tập đoàn Terne Holdings và The One Destination về việc hợp tác phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group), Tập đoàn BRG-CTCP, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Công ty CP Đầu tư Phương Trang, Công ty Cổ phần Newtechco Group, đại diện Liên danh doanh nghiệp đầu tư Công ty Cổ phần NewTechco Group và Công ty TNHH Phytopharco Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng.

Trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) với dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 5, 6 và 7” quy mô khoảng 645ha có cấu phần gồm: Vị trí 5 (90ha, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) và vị trí 6 (154ha, xã Hòa Nhơn và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) được định hướng phát triển thành Khu phức hợp thương mại- dịch vụ, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Vị trí 7 (401ha, xã Hòa Nhơn và Hòa Phú, huyện Hòa Vang) được định hướng phát triển thành khu kinh tế số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo kết hợp thương mại, dịch vụ, nhằm tạo nên một khu phức hợp khoa học thực sự.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt hành vi chở khách thu tiền trái quy định. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa xử lý nhiều ô-tô biển trắng chở khách thu tiền trái quy định

Sau khi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, xử lý xe ô-tô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở khách thu tiền. Từ ngày 10/10/2026 đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản 8 trường hợp, đề nghị xử phạt tổng số tiền 74 triệu đồng.

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng, gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). (Ảnh: Bộ đội biên phòng Huế)

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng giúp người dân huyện Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 15/10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế trao hỗ trợ 300 triệu đồng gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào), nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở xảy ra hồi tháng 8/2026.

Toàn cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Công an Thanh Hóa nâng cao năng lực ứng phó sự cố an ninh mạng

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn kết hợp diễn tập thực chiến về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu năm 2026. Thông qua các tình huống mô phỏng nguy cơ xâm nhập hệ thống, chương trình góp phần nâng cao kỹ năng phát hiện, truy vết và xử lý sự cố, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

Thành phố Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 với giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp qua nền tảng Hue-S và IOC. (Ảnh: KHCN)

Huế được vinh danh tại hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, thành phố Huế được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Kết quả này ghi nhận nỗ lực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: NGỌC HIẾU)

Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất 4 nhóm nhiệm vụ phát triển đến năm 2030

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, chiều 14/10, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. Huế là địa phương đầu tiên triển khai ký kết kế hoạch phối hợp này.

Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An vào tháng 4/2026.

Thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập Trung tâm Người có công tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào.

Quang cảnh buổi xét duyệt sáng kiến đợt 2 năm 2026 tại Công ty Thủy điện Sông Bung. (Ảnh: THANH TÂM)

Công ty Thủy điện Sông Bung lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ những giải pháp kỹ thuật phục vụ vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Công ty Thủy điện Sông Bung đang từng bước phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Trước diễn biến thời tiết khó lường trong những tháng cuối năm, người nuôi thủy sản tỉnh Quảng Trị đang chủ động thu hoạch và gia cố ao hồ, lồng bè. Ngành chuyên môn cũng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, yêu cầu các địa phương triển khai sớm biện pháp bảo vệ sản xuất.

Ngôi nhà khang trang, kiên cố của bà Trần Thị Minh (áo xanh) ở thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ đang dần được hoàn thiện.

Kịp dọn vào nhà mới trước mùa đông

Nhằm góp phần chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cho các gia đình bị phơi nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ, làm nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc dioxin.