Cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk lĩnh án 8 năm tù

Sáng 9/1, sau nhiều ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ, xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk).

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, Bùi Văn Từ, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk cùng mức án 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 180 triệu đồng.

Bị cáo Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty Sài Gòn bị xử phạt 30 tháng tù, Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty An Nguyên bị xử phạt 18 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”, xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 40 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức, trực tiếp xâm phạm tính chất công khai, minh bạch, khách quan của hoạt động đấu thầu, gián tiếp làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Hành vi nhận hối lộ của các bị cáo Hạ, Từ đã làm ảnh hưởng xấu hình ảnh của cán bộ, đảng viên, xói mòn niềm tin của người dân vào cán bộ lãnh đạo; vì vậy, cần thiết phải xử lý bằng pháp luật hình sự, áp dụng hình phạt tù giam nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm mục đích răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Đối với nhóm bị cáo tội "Đưa hối lộ”, Hội đồng xét xử cho rằng mục đích, động cơ phạm tội vì mong muốn doanh nghiệp trúng thầu, có việc để làm. Sau khi trúng thầu, các doanh nghiệp của các bị cáo này không bán thầu, bỏ thầu mà đến nay vẫn thực hiện cơ bản đúng tiến độ các gói thầu.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện Dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, các bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy để tạo điều kiện cho Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 3, số 4.

Từ chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, các bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 công ty nói trên, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện.

Phía Ban Quản lý dự án đã cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu; từ đó, tạo điều kiện để 3 công ty liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 3; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 4, trái quy định về đấu thầu.

Theo thỏa thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và chi cho Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng.

Sau khi được Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện giúp liên danh trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, các bị cáo Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ.

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Hạ nhận hối lộ 5,1 tỷ đồng, bị cáo Bùi Văn Từ nhận hối lộ 6 tỷ đồng. Bị cáo Lê Đình Hải đưa hối lộ 6,2 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Đình Chương đưa hối lộ 4,9 tỷ đồng để được trúng thầu, thi công 2 gói thầu nói trên.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.