Cuộc thi “Chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng tới Net Zero”

Ngày 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ và Signify Việt Nam phối hợp tổ chức công bố cuộc thi “Chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng tới Net Zero”. Chương trình nhận được sự hỗ trợ từ Tổng lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam.
Đại diện các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi “Chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng tới Net Zero”.
Đại diện các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi “Chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng tới Net Zero”.

Dự án được thực hiện nhằm chung tay góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh, bền vững, đạt cam kết phát thải ròng bằng 0.

Đây cũng là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Việt Nam xanh” do Báo Tuổi Trẻ phát động từ tháng 4/2024.

Với tốc độ đô thị hóa cao, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường và không khí. Ngoài ra, thành phố còn phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm ánh sáng do việc sử dụng không kiểm soát các loại đèn đường và đèn trang trí.

Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho người dân và du khách mà còn làm gia tăng nhiệt độ trái đất và lãng phí năng lượng.

Các đơn vị trao đổi tại buổi công bố cuộc thi.

Các đơn vị trao đổi tại buổi công bố cuộc thi.

Dự án “Chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng tới Net Zero” được chia thành hai giai đoạn gồm gửi các ý tưởng hoặc thiết kế về các giải pháp sử dụng ánh sáng hợp lý, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện từ ngày 16/8 đến 16/10/2024. Dự kiến trao giải vào tháng 11/2024.

Các sáng kiến, ý tưởng xuất sắc sẽ được gửi đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để cùng đóng góp, hiến kế cho mục tiêu xây dựng thành phố xanh trong tương lai.

Phát biểu tại chương trình, ông Daniël Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hà Lan là quốc gia cam kết phát triển bền vững từ lâu và xem đó là trách nhiệm, để đóng góp vào những nỗ lực toàn cầu, nhằm chống biến đổi khí hậu.

Các công ty Hà Lan hoạt động tại Việt Nam cam kết phát triển bền vững và đang tích cực đóng góp vào mục tiêu đầy tham vọng là đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Cam kết này nhấn mạnh trách nhiệm chung của chúng ta trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và tính bền vững môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.