Cùng tạo nên đột phá

Tại tọa đàm “Đưa Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW vào cuộc sống: Vai trò của báo chí và trường đại học” do Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, các ý kiến cho rằng, khi sự kết hợp đủ chặt chẽ sẽ tạo nên sức bật cho chiến lược đột phá từ công nghệ đến giáo dục.

Sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế thực hành tại trường quay. Ảnh Khoa Báo chí và Truyền thông.
Sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế thực hành tại trường quay. Ảnh Khoa Báo chí và Truyền thông.

Cặp đôi kết nối

Ngay từ khi ra đời cách đây hơn một năm, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đã nhanh chóng đón nhận sự hưởng ứng tích cực của xã hội, nhất là từ phía các cơ sở giáo dục đại học có năng lực mạnh về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tiếp theo đó, Nghị quyết số 71-NQ/TW về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” được ban hành, khẳng định vai trò trung tâm của giáo dục trong chiến lược phát triển quốc gia, đặt mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam vươn tầm thế giới với lộ trình rõ ràng.

Theo ông Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, hai nghị quyết nêu trên như cặp đôi kết nối, tạo động lực phát triển đa lĩnh vực. Trong đó, Nghị quyết 57 tạo công cụ cho Nghị quyết 71 với nền tảng tiến bộ về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng internet giúp hiện đại hóa giáo dục - đào tạo như trường học số, học liệu thông minh… Ngược lại, Nghị quyết 71 tạo đầu vào cho Nghị quyết 57 với nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ đưa tin, tổ chức sự kiện, tọa đàm, hội thảo, báo chí còn tham gia tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai nghị quyết và cung cấp thêm các giải pháp hợp lý để điều chỉnh, bổ sung chính sách.

Ông Trung cho rằng, cũng như sự cộng hưởng của hai nghị quyết, nếu tạo được nhóm hành động giữa báo chí và các trường đại học trong lĩnh vực này sẽ tận dụng tốt nhất thế mạnh mỗi bên đang sở hữu. Bên cạnh vai trò “báo chí hóa” và “cuộc sống hóa” để đưa nội dung từng nghị quyết đi sâu vào thực tiễn, lan tỏa những mô hình sáng tạo, báo chí còn có thể đồng hành cùng các trường, viện trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Muốn có quốc gia số thì phải có công dân số. Báo chí có thể tổ chức đào tạo, bình dân hóa kỹ năng số cho người dân khi các trường đại học sẵn sàng chung tay.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người lao động cũng cho rằng, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các nghị quyết đến với từng người dân: “Báo chí phải chuyển tải thông tin làm sao để mọi người dân đều hiểu được như thế nào là đổi mới sáng tạo, đổi mới khoa học - công nghệ, phát triển giáo dục… để đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới. Ngoài công tác truyền thông, báo chí sẵn sàng chung tay kêu gọi sự ủng hộ của doanh nghiệp, xã hội để trường đại học nghiên cứu, phát triển các công trình thật sự hiệu quả”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan báo chí là theo dõi hành trình đổi mới sáng tạo, đưa các nghị quyết vào cuộc sống, kiên quyết phản biện những quan điểm sai trái, lệch lạc và cổ vũ cho sự đầu tư “đến nơi đến chốn” của các cơ sở khoa học. Cùng với sự tác động mang tính tích cực đến các viện, trường và cộng đồng, báo chí cũng tìm hướng để tự đổi mới sáng tạo, thay đổi công nghệ nhằm thích ứng tốt hơn. Theo Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Mai Ngọc Phước, từ nghị quyết muốn đi vào cuộc sống phải thể chế hóa thành các quy định pháp luật, chủ trương, chính sách… Báo chí Việt Nam là báo chí giải pháp nên luôn mạnh dạn góp ý cho các chủ trương, chính sách, để các quy định pháp luật, nghị quyết được thực thi hiệu quả. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp cho giai đoạn mới. Với Nghị quyết 57 và 71, muốn thực hiện điều này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các trường đại học và các cơ quan báo chí.

32.jpg
GS, TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời gian tới sẽ có sự kết nối chặt chẽ hơn giữa các cơ quan báo chí với trường đại học để tạo nên nhiều đột phá trong lĩnh vực này.

Tận dụng mọi nguồn lực

Được đánh giá là cơ sở khoa học có thế mạnh về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vào năm 2035 sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á. Đến năm 2045, trường sẽ có khả năng dẫn dắt mạng lưới đào tạo và đổi mới sáng tạo liên quốc gia, đồng thời đóng góp thực chất cho sự phát triển công nghệ, công nghiệp sáng tạo trong nước cũng như khu vực.

Công bố khoa học trên các cơ sở dữ liệu uy tín đang là thế mạnh của cơ sở giáo dục đại học này. Hiện nay, hiệu suất công bố khoa học uy tín của trường đạt 2.76 bài/tiến sĩ và 1.82 bài/giảng viên, tiệm cận trình độ các đại học hàng đầu Hàn Quốc và khu vực. Trong 10 năm qua, trường đã ký kết gần 9.000 hợp đồng chuyển giao công nghệ, tổng giá trị hơn 1.700 tỷ đồng. Cái bắt tay giữa “ba nhà” đã hình thành hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển sôi động, gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất. Đây còn là đơn vị tiên phong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo với Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (ra đời từ năm 2010), FabLab và Prototype Lab hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm cùng Công ty Công nghệ BKHCM, Công ty cổ phần KHCN Bách khoa và các trung tâm hỗ trợ thương mại hóa. Đến năm 2025, trường đã hỗ trợ 98 dự án khởi nghiệp công nghệ. Trong đó có 28 dự án khởi nghiệp thành công (chiếm khoảng 28%). Nhà trường đã đưa môn học khởi nghiệp vào 100% chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học. Cùng với đó là việc tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo từ các trường đại học uy tín trên thế giới.

GS, TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường nhận định, ở Việt Nam, hoạt động nghiên cứu và phát triển thường được thực hiện tại các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp đủ tiềm lực. Trong đó, các trường đại học đang đóng vai trò chủ đạo. Có thể coi trường đại học là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, hợp tác đổi mới sáng tạo, đóng vai trò “điểm nút” kết nối với thị trường và xã hội. “Sự kết hợp giữa giáo dục đại học và truyền thông chiến lược chính là cầu nối để đưa các nội dung của nghị quyết từ khung chính sách sang hành động thực tiễn, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội”, ông Phong lý giải.

Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa cho rằng, mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ thời gian qua vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Do đó, cần có thêm sợi dây kết nối từ các cơ quan báo chí để giúp doanh nghiệp và trường đại học nhận diện rõ hơn năng lực cốt lõi của nhau. Mô hình “ba nhà” chỉ vận hành hiệu quả khi Nhà nước kiến tạo đúng - Nhà khoa học nghiên cứu trúng - Nhà doanh nghiệp ứng dụng nhanh, tạo thành một chuỗi liên thông từ chính sách đến tri thức và thị trường. Bên cạnh đó, truyền thông cũng cần tham gia tích cực hơn trong quá trình cùng trường đại học định hướng nhận thức về lĩnh vực STEM cho học sinh từ sớm, qua đó thu hút nguồn nhân lực dồi dào và tiềm năng trong lĩnh vực này.

Theo PGS, TS Phạm Tấn Thi, Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ nhà trường, Nghị quyết 57 tạo ra nhiều động lực phát triển cho các cơ sở nghiên cứu khoa học như cơ chế đặt hàng, đầu tư, hợp tác công - tư thương mại hóa kết quả nghiên cứu… Các nhà khoa học sẽ có thêm cơ hội, không gian sáng tạo tốt hơn và điều kiện hợp tác với doanh nghiệp địa phương để đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường. Với các định hướng công nghệ chiến lược, nhà khoa học sẽ tập trung nghiên cứu theo những bigtech, hướng vào công nghệ sâu, công nghệ hiện đại để tạo ra những giải pháp cho công nghệ thúc đẩy… Muốn làm tốt điều này, cộng đồng khoa học cần chủ động hơn trong cơ chế “sandbox” và mô hình liên kết “ba nhà”, trong đó Nhà nước là kiến tạo và đặt hàng, Nhà trường đóng vai trò đào tạo và nghiên cứu, Nhà doanh nghiệp tổ chức sản xuất để bảo đảm những ý tưởng hay sớm đi vào thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Thực hiện đúng quy trình

Có thể hiểu rằng quy trình là một chuỗi các bước hoặc hoạt động được sắp xếp theo một trình tự logic, chặt chẽ và có hệ thống, nhằm mục đích biến đổi đầu vào thành đầu ra, để đạt được một kết quả hoặc mục tiêu cụ thể. 

Các mặt hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Brazil. Ảnh: AP

Brazil, Argentina tăng trưởng bất chấp "cú sốc thuế quan"

Bộ Thương mại và Công nghiệp Brazil công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất Mỹ latin đạt mức kỷ lục xấp xỉ 350 tỷ USD, vượt qua mọi thách thức đặc biệt là "cú sốc thuế quan" từ Mỹ. Trong khi đó, Argentina cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (áo trắng) tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Mercosur. Ảnh: GETTY IMAGES

EU nỗ lực thúc đẩy thương mại với MERCOSUR

Hội đồng châu Âu (EUC) đã thông qua các quyết định cho phép Liên minh châu Âu (EU) ký kết Hiệp định Thương mại tạm thời giữa EU và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Hiệp định Đối tác EU-MERCOSUR.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Báo Nhân Dân. Ảnh: TRẦN SƠN HẢI

Khi nghị quyết bước vào thực tiễn tăng trưởng

Nghị quyết 57 và 68 mở ra con đường phát triển tất yếu của đất nước. Thách thức không nằm ở chủ trương, mà ở năng lực tổ chức thực hiện (kỷ luật thực thi), khả năng biến nghị quyết thành năng suất và kết quả cụ thể, qua đó kiểm nghiệm năng lực của hệ thống trước thềm Đại hội XIV.

Nghị quyết xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường. Ảnh: HẢI NAM

Kiến tạo những "sếu đầu đàn"

Nghị quyết 79 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, hướng tới kiến tạo những “sếu đầu đàn” đủ tầm vóc, năng lực và sức lan tỏa cho tăng trưởng dài hạn.

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội), doanh nghiệp Nhật Bản chuyên sản xuất linh kiện chính xác, khuôn đúc, bảng mạch điện tử. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Việt Nam trước ngã rẽ thu hút đầu tư thế hệ mới

Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới về giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong vòng 5 năm qua, đạt 27,62 tỷ USD, trong khi tổng vốn đăng ký vượt mốc 38 tỷ USD. Sau khi hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, khu vực FDI đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi vai trò.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể là đối tượng được mở rộng thu thập thông tin điều tra. Ảnh: NAM NGUYỄN

Đặt nền dữ liệu cho chu kỳ phát triển kinh tế tiếp theo

Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn, từ sản xuất truyền thống đến kinh doanh số, tất cả đều được “điểm danh” trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Dữ liệu thu thập sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho hoạch định chính sách và điều hành kinh tế giai đoạn mới.

Người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ yên tâm khi khám, chữa bệnh. Ảnh: BẮC SƠN

Bảo đảm quyền lợi, thước đo của hiệu quả chính sách

Trong bối cảnh thiên tai, bão lũ diễn biến ngày càng phức tạp, biến đổi khí hậu tác động sâu rộng đến đời sống dân sinh và thị trường lao động, việc bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững.

Chặng nước rút của “dân số vàng”

Báo cáo Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố gần đây đưa ra cảnh báo mới nhất về sự chuyển dịch nhân khẩu học quốc gia: Nước ta sẽ kết thúc thời kỳ “dân số vàng” vào năm 2036, sớm hơn ba năm so các tính toán trước đó, để chuyển sang giai đoạn dân số già và siêu già.

Tình hình nhân đạo tại Darfur đang trở nên nghiêm trọng. Ảnh: AP

Cầu hàng không khẩn cấp đến Darfur

Liên minh châu Âu (EU) vừa triển khai Cầu hàng không khẩn cấp nhằm chuyển hàng viện trợ cứu trợ đến Darfur, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột, nạn đói và tị nạn.

Một hoạt động viện trợ nhân đạo của LHQ tại Afghanistan. Ảnh: DOHA NEWS

LHQ thông qua ngân sách hoạt động năm 2026

Đại hội đồng LHQ vừa thông qua ngân sách thường niên cho năm 2026 trị giá 3,45 tỷ USD. Mức ngân sách này được phê duyệt theo đề xuất của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, trong đó quy định giảm 15% chi phí hoạt động và cắt giảm 19% nhân viên.

Quét mã QR để xem kết quả khám, chữa bệnh tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108. Ảnh: NAM NGUYỄN

Đột phá chính sách y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh

Việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ trung tâm, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa là động lực quan trọng để hướng tới tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Thương mại điện tử là kênh kinh doanh quan trọng, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Ảnh: BẮC SƠN

"Lá chắn mới" chống gian lận trên sàn trực tuyến

Thương mại điện tử phát triển mạnh nhưng đi kèm gian lận và hàng giả, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp và người tiêu dùng. Luật Thương mại điện tử mới được thông qua với quy định định danh người bán và trách nhiệm pháp lý rõ ràng được xem là “lá chắn” bảo vệ thị trường trực tuyến, giúp lập lại trật tự và ngăn chặn gian lận.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng người dân và du khách chào cờ đón năm mới 2026 tại Mũi Điện. Ảnh: TTXVN

Khởi đầu sôi động, kỳ vọng bứt phá

Những ngày đầu năm 2026, hoạt động du lịch sôi động ở khắp mọi miền đất nước mang đến kỳ vọng tăng trưởng bứt phá đến từ ngành công nghiệp không khói. Từ các cửa ngõ hàng không quốc tế, cảng biển du lịch cho đến di sản thiên nhiên, phố cổ, trung tâm đô thị lớn..., bức tranh du lịch Việt Nam hiện lên đầy sinh khí.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đón mừng năm mới 2026.

Sẻ chia yêu thương, rộn ràng đón 2026

Không khí chào năm mới lan tỏa trên cả nước. Từ các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đời sống người yếu thế đến không gian lễ hội sôi động, tất cả hướng đến một năm mới khởi sắc và quyết tâm phát triển.

Biến quyết tâm thành hiện thực

Đã thành thói quen, khi những cuốn lịch đánh dấu thời gian của một năm chỉ còn lại vỏn vẹn vài tờ cuối cùng, cũng là lúc mỗi người trong chúng ta dành thời gian ngồi lại, ngẫm cho mình, cho gia đình và quê hương, đất nước những gì đã qua.

Kiều bào về thăm Đền Hùng năm 2024. Ảnh: TUẤN VIỆT

Tạo đột phá cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 36) chính là cơ sở để triển khai những giải pháp, đột phá trong công tác này trong thời gian tới.

Lực lượng an ninh nội địa Syria. Ảnh: GETTYIMAGES

Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh tấn công IS

Lực lượng an ninh nội địa Syria vừa triệt phá một nhóm khủng bố của tổ chức tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tại khu vực Daraya, phía tây nam thủ đô Damas. Trong khi đó, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 100 đối tượng tình nghi là thành viên IS.

Binh sĩ Nigeria trong một chiến dịch truy quét Boko Haram ở vùng đông bắc. Ảnh: CNN

Mỹ và Nigeria phối hợp chống khủng bố

Mỹ vừa tiến hành đợt không kích nhằm vào tổ chức tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở khu vực tây bắc Nigeria, trong động thái can thiệp quân sự đầu tiên vào quốc gia châu Phi này. Nigeria xác nhận phối hợp với Mỹ nhằm chống khủng bố, ngăn chặn bạo lực nhằm vào dân thường, trong đó có cộng đồng người theo đạo Cơ đốc.

Việc sử dụng một bộ sách giáo khoa đòi hỏi sự sáng tạo hơn nữa trong hoạt động dạy và học.

Thách thức nằm ở thực thi

Việc Bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” được lựa chọn sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trong dư luận giáo dục.

Trục cao tốc Bắc - Nam được đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải hoạt động thuận tiện. Ảnh: NAM ANH

Cú "bứt tốc" của hạ tầng chiến lược

Việc hoàn thành hơn 3.000 km cao tốc Bắc - Nam đánh dấu cú “bứt tốc” của hạ tầng giao thông, tạo trục kết nối xuyên suốt và mở ra động lực phát triển mới cho nền kinh tế.

Nhiều chương trình chăm lo Tết cho công nhân đang được tích cực triển khai. Ảnh: CONTECCONS

Tết đến gần, nỗi lo xa

Những ngày cuối năm, ở các khu nhà trọ công nhân tại các xã Đông Anh, Sơn Đồng hay Phú Nghĩa (Hà Nội), câu chuyện thường trực là giá cả sinh hoạt tăng, thưởng Tết thế nào và liệu có đủ tiền để về quê sum họp gia đình?

Thế giới ngầm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựng (Kỳ 1)

Thế giới ngầm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựng (Kỳ 1)

Hoạt động khai thác trái phép các loại tài nguyên phục vụ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng vốn đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ. Nói tới “cát tặc”, người ta thường nghĩ tới những “con tàu ma” thoắt ẩn thoắt hiện ở những khúc sông, tới những đối tượng bặm trợn sẵn sàng đổ máu nhằm giữ địa bàn mỗi khi có tranh chấp.