Củng cố vị thế sâm Ngọc Linh bằng thành tựu dược lý và khoa học ứng dụng

Chiều 15/5, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo khoa học “Các nghiên cứu mới về Sâm Ngọc Linh - Thành tựu và ứng dụng” với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đã công bố loạt kết quả nghiên cứu mới, khẳng định giá trị vượt trội của sâm Ngọc Linh.
Hội thảo khoa học “Các nghiên cứu mới về Sâm Ngọc Linh - Thành tựu và ứng dụng” thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu.
Hội thảo khoa học “Các nghiên cứu mới về Sâm Ngọc Linh - Thành tựu và ứng dụng” thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu.

Sâm Ngọc Linh, loài sâm quý hiếm và đặc hữu của núi Ngọc Linh thuộc 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, được khoa học hiện đại và y học cổ truyền ghi nhận có giá trị dược lý cao, với hệ hoạt chất đa dạng, nổi bật là nhóm saponin có cấu trúc phức tạp.

Trong hơn 50 năm qua, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã từng bước làm sáng tỏ những đặc điểm hình thái, giải phẫu, thành phần hóa học và tác dụng sinh học của loài sâm này.

Sự quan tâm của giới khoa học đối với sâm Ngọc Linh không chỉ dừng lại ở yếu tố “quý hiếm” hay “đặc hữu”, mà ngày càng được mở rộng sang các lĩnh vực chuyên sâu hơn như sinh học phân tử, công nghệ sinh học, hóa dược, sinh lý học, công nghệ chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, quản trị chất lượng và phát triển sản phẩm có hàm lượng tri thức cao.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tổng hợp, phân tích, cập nhật các kết quả nghiên cứu mới nhất từ các góc độ khoa học chuyên ngành, từ đó đặt ra những gợi mở cho việc xây dựng chiến lược phát triển sâm Ngọc Linh một cách toàn diện, bài bản và có căn cứ khoa học vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy phát biểu tại hội thảo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy, hội thảo khoa học "Các nghiên cứu mới về sâm Ngọc Linh - Thành tựu và ứng dụng" là hoạt động vô cùng ý nghĩa, mang tầm chiến lược về khoa học, góp phần khẳng định giá trị và vị thế của loài dược liệu quý sâm Ngọc Linh, nhất là trong giai đoạn hiện nay Đảng, Nhà nước ta đã có chủ trương xem phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế-xã hội, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo báo cáo khoa học của nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Dương Hồng Tố Quyên (Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh) công bố, các nghiên cứu dược lý trên động vật thử nghiệm đã chứng minh cao chiết toàn phần từ sâm Ngọc Linh trồng 6 năm tuổi có tác dụng tăng lực, chống stress tâm lý, bảo vệ gan và tăng cường miễn dịch, vượt trội hơn so với nhân sâm cùng tuổi.

“Những kết quả này là cơ sở khoa học vững chắc để phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc từ Sâm Ngọc Linh trong tương lai gần”, Tiến sĩ Tố Quyên khẳng định.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Luận trình bày báo cáo tại hội thảo.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Luận trình bày báo cáo tại hội thảo.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Luận, Hiệu trưởng Trường đại học Tây Đô, nguyên Giám đốc Trung tâm Sâm và Dược liệu Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổng hợp hệ thống các nhóm hợp chất đã được phân lập từ sâm Ngọc Linh. Tính đến nay, hơn 290 hợp chất được xác định, trong đó có 97 saponin, 7 polyacetylen, 18 acid amin (trong đó nhiều acid amin thiết yếu), 5 acid béo và hơn 130 hợp chất trong tinh dầu.

Đặc biệt, các saponin nhóm ocotillol như majonosid-R2, vinaginsenosid-R2 là những hợp chất đặc trưng, không có trong các loài sâm khác như Nhân sâm hay Tam thất. Đây chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt về dược tính và giá trị của sâm Ngọc Linh.

“Với sự đa dạng và phong phú về hoạt chất sinh học, sâm Ngọc Linh không chỉ tiềm năng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà còn là nguồn nguyên liệu quý cho phát triển dược phẩm điều trị các bệnh mạn tính như trầm cảm, tổn thương gan hay bệnh lý thần kinh”, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Luận khẳng định.

Một nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà quản lý đặc biệt quan tâm tại hội thảo là vấn đề xây dựng, bảo vệ thương hiệu quốc gia “sâm Việt Nam”. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, hiện nay có ba thứ của loài Panax vietnamensis gồm: var.vietnamensis (sâm Ngọc Linh), var.fuscidiscus (sâm Lai Châu) và var.langbianensis (sâm Lang Biang). Trong đó, chỉ sâm Ngọc Linh (var.vietnamensis) là loài sâm đặc hữu, được công nhận trong Dược điển Việt Nam và là đối tượng của Quyết định 787/QĐ-TTg năm 2017 về sản phẩm quốc gia.

Tuy nhiên, trên thị trường hiện đang xảy ra tình trạng nhầm lẫn, giả mạo, nhập lậu Dã Tam Thất (sâm Lai Châu trồng ở Trung Quốc) với số lượng lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của sâm Ngọc Linh.

Từ thực tế đó, các nhà khoa học kiến nghị: cần thống nhất tên gọi “sâm Việt Nam” chỉ dành cho Panax vietnamensis var.vietnamensis (sâm Ngọc Linh). Các thứ sâm khác nên có chuyên luận riêng trong Dược điển và được đặt tên rõ ràng (như: sâm Lai Châu). Đồng thời, cần tăng cường kiểm soát chất lượng, xuất xứ, mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý.

Chỉ khi nội hàm khái niệm "sâm Việt Nam" được xác định rõ ràng, chúng ta mới có thể bảo vệ thương hiệu quốc gia, tránh nhầm lẫn gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín quốc gia trên thị trường quốc tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức,

Trường đại học Tôn Đức Thắng

Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU, đặt mục tiêu đến năm 2030 trồng được 10.000 ha sâm Ngọc Linh; đã đầu tư hơn 13 tỷ đồng cho hệ thống kiểm định ADN và chất lượng sâm, cấp phát giống sâm miễn phí cho người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển vườn sâm, đẩy mạnh công tác xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

Với những phát hiện khoa học mới và định hướng chiến lược rõ ràng, sâm Ngọc Linh đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế không chỉ là “quốc bảo” của Việt Nam mà còn là một dược liệu quý toàn cầu.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, khoa học và doanh nghiệp. Sự minh bạch, chính danh hóa tên gọi, đầu tư cho nghiên cứu, chế biến sâu và quản lý chất lượng sẽ là chìa khóa để thương hiệu “sâm Việt Nam - sâm Ngọc Linh” vươn tầm quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Quang cảnh hội nghị.

Tiên phong ứng dụng các kỹ thuật cao, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng

Ngày 15/3, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026. Hội nghị khoa học năm nay quy tụ hơn 900 đại biểu, cùng hàng trăm chuyên gia, giảng viên, bác sĩ đầu ngành đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước.

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Hoàng Vân (giữa) tại cuộc thi. (Ảnh: BÌNH NGUYỄN)

Nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 khép lại, thí sinh Nguyễn Hoàng Vân giành ngôi vị cao nhất. Chinh phục vương miện cùng 2 giải phụ, nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh còn tạo ấn tượng bằng câu trả lời ứng xử giàu cảm hứng và câu chuyện kinh doanh gắn với việc giúp những người lầm lỡ tìm lại con đường trở về.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (thứ hai, bên phải) bỏ phiếu bầu cử tại Tổ dân phố Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Lâm Đồng hòa chung khí thế Ngày hội non sông

Hòa chung khí thế Ngày hội non sông, từ sáng sớm 15/3, hơn 2,7 triệu cử tri Lâm Đồng bắt đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2.301 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Mùa Xuân ở Tây Nguyên thường kéo dài để người dân nghỉ ngơi sau cả năm vất vả.

Xuân an vui trên đại ngàn Tây Nguyên

Tây Nguyên, mùa Xuân mang dáng dấp rất đặc biệt. Người dân gọi đó là mùa “ning nơng”, mùa “ăn năm uống tháng”..., thường bắt đầu từ cuối tháng 11 năm trước và kéo dài đến tận tháng 3, tháng 4 năm sau.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các khu vực bầu cử sớm ở Đắk Lắk diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng 14/3, 11 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bầu cử sớm một ngày so với ngày ấn định trên toàn quốc. Trong đó, có 2 khu vực bầu cử thuộc Công an tỉnh và 1 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 8 khu vực bầu cử thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các cử tri nghiêm chỉnh chờ bỏ phiếu.

Bầu cử sớm tại Lâm Đồng diễn ra thuận lợi, đúng quy định

Sáng 14/3, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 1, xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng), đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng dự Lễ khai mạc bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 19.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Các chiến sĩ chuẩn bị cho khu vực bầu cử.

Lâm Đồng sẵn sàng cho điểm bầu cử sớm

Theo kế hoạch, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 (xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) sẽ bỏ phiếu sớm hơn kế hoạch một ngày. Để ngày hội non sông thành công, lực lượng vũ trang đã phối hợp địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng cho bầu cử.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Gỡ khó cho hàng trăm dự án tồn đọng

Hàng trăm dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Lâm Đồng, với tổng vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị “mắc kẹt” do nhiều rào cản về pháp lý, quy hoạch, đất đai… Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các dự án tồn đọng được địa phương xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Người dân xã Ia Hiao tự nguyện tháo dỡ cổng, hàng rào hiến đất mở đường.

Những tuyến đường mang tên “Ý Đảng-lòng dân”

Từ những con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội mỗi mùa mưa, nay xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) hiện hữu hệ thống đường bê-tông kiên cố, rộng rãi, nối liền các thôn, buôn. Đây là thành quả từ công trình mang tên “Ý Đảng-lòng dân” được hoàn thành sau gần ba tháng thi công với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân.

Mía đang trở thành cây trồng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Đổi thay trên cao nguyên

Trên những triền đồi gió lộng ở phía tây Gia Lai, ký ức về những mùa rẫy mì, bắp, lúa cằn cỗi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người dân Ba Na, Gia Rai. Nhưng hôm nay, những cánh đồng mía bạt ngàn xanh ngát, rì rào trong gió đã làm đổi thay đời sống đồng bào nơi đây.

Nông dân xã Sơn Hạ liên kết với doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng không hiệu quả thành vùng nguyên liệu dứa.

Liên kết sản xuất nông sản

Từ chủ trương thu hút đầu tư và phát triển kinh tế vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, nhiều doanh nghiệp chủ động gắn kết với chính quyền cơ sở để xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trao đổi với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025.

Giữ vững “thế trận lòng dân” ở địa bàn chiến lược

Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh lại bước vào một chu kỳ phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, nhiệm vụ củng cố quốc phòngan ninh luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng hàng đầu.

Trai gái người H'Mông ở Lâm Đồng ném pao trong ngày hội mùa xuân.

Gìn giữ bản sắc bằng sự chọn lọc

Mỗi độ xuân về, tiếng khèn H'Mông lại vang vọng giữa đại ngàn, các bản làng người H'Mông ở khu vực phía tây Lâm Đồng bước vào không khí rộn ràng của lễ hội. Trên những bãi đất rộng đầu bản, từng nhóm thanh niên, thiếu nữ tụ hội, ném pao, hát giao duyên, gửi gắm những ước vọng tuổi trẻ.