Củng cố và tăng cường mối quan hệ hai Hội Hữu nghị Việt Nam và Thái Lan

Ngày 11/9, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị lần thứ XII giữa Ban Chấp hành hai Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và Thái Lan-Việt Nam. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan tổ chức.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ XII.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ XII.

Hội nghị lần này nằm trong chuỗi sự kiện mà Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan thực hiện trong năm 2023, kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (2013-2023).

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đã bước vào năm thứ 10, với sức sống ngày càng mạnh mẽ và năng động trong tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước về kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Phát biểu tại Hội nghị,Thượng tướng PGS, TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan cho biết: “Hai Hội chúng ta đã trải qua 12 kỳ Hội nghị liên tịch. Hai Hội chúng ta trân trọng phát huy những thành quả đã đạt được trước đây, quan hệ hợp tác ngày càng phát triển bền chặt, góp phần thiết thực củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước.

Hội nghị Liên tịch lần này cũng là dịp để chúng ta cùng đánh giá những kết quả đã làm được trong một năm với những bài học kinh nghiệm, đồng thời trao đổi và thống nhất những công việc triển khai thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024”.

Đây cũng là Hội nghị Liên tịch đầu tiên được tổ chức sau Đại hội lần thứ 5 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. Hội nghị sẽ mở ra chương mới trong hoạt động của Hội và đặt nền móng vững chắc cho cả nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Sanan Angubolkul,Chủ tịch Phòng Thương mại và Hội đồng thương mại Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam.chia sẻ: “Chúng ta đã có mối quan hệ hợp tác từ lâu đời, đó là nền tảng vững chắc để chúng ta tiếp tục phát triển mối quan hệ bền vững để làm sao cho cả hai nước, cả hội hữu nghị xúc tiến những vấn đề hợp tác thiết thực mang lại hiệu quả cho nhân dân, đất nước.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan về các vấn đề hợp tác trong thời gian sắp tới. Chúng tôi quan tâm đến đầu tư bất động sản, du lịch, lương thực thực phẩm. Chúng tôi tin chắc rằng với kỳ họp lần thứ 12, chúng ta tiếp tục cùng nhau thúc đẩy những vấn đề 2 bên quan tâm”.

Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam tin tưởng, với những quyết sách đúng đắn sẽ giúp Trung ương Hội hai bên phát triển mối quan hệ hợp tác, không chỉ liên quan giao lưu nhân dân, mà còn liên quan chính trị, giáo dục, các vấn đề xã hội, đặc biệt là liên quan hỗ trợ các dự án khởi nghiệp.

Các đại biểu Đà Nẵng, Việt Nam.

Các đại biểu Đà Nẵng, Việt Nam.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Hội nghị lần này cũng là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh thành phố thân thiện, mến khách và đáng sống cũng như cơ hội hợp tác, đầu tư vào Đà Nẵng đến toàn thể quý vị đại biểu của cả hai nước.

Qua đó, ông Minh mong rằng, quý vị đại biểu sẽ là cầu nối tích cực, hữu hiệu đến các nhà đầu tư Thái Lan và cả các nhà đầu tư trong nước đến với Đà Nẵng. “Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư Thái Lan và các nhà đầu tư trong nước triển khai dự án, làm ăn kinh doanh có hiệu quả tại Đà Nẵng. Tôi tin rằng, sau hội nghị này, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Thái Lan sẽ có những chuyển biến tích cực thông qua cầu nối quảng bá của quý vị đại biểu; sự kết nối tích cực, hiệu quả của các cơ quan ở trung ương và thành phố Đà Nẵng”, ông Minh nói.

Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng có quan hệ bang giao lâu đời. Với vị trí địa lý gần gũi, nhiều điểm tương đồng về phong tục tập quán và chính sách đối ngoại nên Việt Nam và Thái Lan có điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ song phương, đa phương và khu vực.

Năm 2023, hai nước kỷ niệm 47 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (2013-2023). Đây chính là nền tảng quan trọng tạo đà đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.