Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan

Chiều 24/8, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra Hội nghị hỗn hợp thường niên lần thứ 11 giữa Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được và đặt ra kế hoạch hoạt động cho thời gian tới.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Tạ Quang Ngọc.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Tạ Quang Ngọc.

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Tạ Quang Ngọc, cùng sự tham dự của các ủy viên Ban Chấp hành hai hội. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành là khách mời tham dự hội nghị.

Được tổ chức trở lại theo hình thức trực tiếp sau gần ba năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, hội nghị lần này là cơ hội để hội hữu nghị hai nước tổng kết lại những thành quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đặt ra những kế hoạch hành động cụ thể cho các hoạt động hợp tác giữa hai hiệp hội trong thời gian tới.

Điểm lại quãng đường hơn 10 năm hợp tác, ông Tạ Quang Ngọc đã nhắc tới bốn nội dung hợp tác lớn được hai hội thống nhất trong Hội nghị lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Khon Kaen (Thái Lan) năm 2009, bao gồm: Tăng cường đầu tư; Thúc đẩy thương mại; phát triển du lịch và giao lưu nhân dân: Đẩy mạnh quan hệ văn hóa và giáo dục.

Ông cho rằng, trong suốt thời gian qua, bốn nội dung trên đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ và tạo ra những đóng góp đáng kể trong hợp tác ngoại giao nhân dân cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Đặc biệt, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước đã có sự phát triển mạnh mẽ với kim ngạch thương mại đạt 18,8 tỷ USD trong năm 2021.

Thái Lan đứng thứ 9/139 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Các hoạt động trao đổi giáo dục, văn hóa cũng có sự phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông Ngọc cũng cho rằng, sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai hội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Ông kêu gọi hai cấp hội cần phấn đấu để có thể phát triển hơn nữa trong 10 năm tiếp theo.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul.

Về phần mình, ông Sanan cũng nhất trí khẳng định sự phát triển trong quan hệ hợp tác như những đóng góp của hai hội vào sự phát triển trong quan hệ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam trong thời gian qua.

Ông Sanan nhấn mạnh việc hai nước có 18 cặp tỉnh kết nghĩa, trong đó có hình mẫu là cặp tỉnh tỉnh Udon Thani và tỉnh Bắc Giang, chính là tiền đề quan trọng để thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa hai nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận kế hoạch hoạt động trong thời gian sắp tới. Đồng thời cũng bàn thảo phương thức triển khai để các hoạt động hợp tác mang tính thực chất hơn nữa. Cụ thể, trong thời gian tới hai cấp hội sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân các dịp kỷ niệm lớn cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, thí dụ như kết nối doanh nghiệp, hợp tác địa phương, mở rộng trao đổi học sinh, hỗ trợ y tế cho tỉnh Nghệ An...

Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ cố gắng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, thực hiện tốt vai trò là “cầu nối” trong quan hệ đối ngoại nhân dân, đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, trong chuyến thăm của đoàn Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam tới Việt Nam vào tháng 9 tới, hai bên sẽ cùng nhau thảo luận để thúc đẩy hợp tác giữa hai Hội hữu nghị thời gian tới đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành (bên trái) và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Tạ Quang Ngọc.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành (bên trái) và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Tạ Quang Ngọc.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phan Chí Thành đánh giá cao những đóng góp mà hai hội hữu nghị đối với sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua.

Đại sứ đề nghị hai hội hữu nghị trong thời gian tới tiếp tục duy trì và phát huy tốt vị trí và vai trò của mình, thúc đẩy hợp tác trên các mặt, làm “cầu nối” tăng cường giao lưu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị gắn bó sẵn có cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.