Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau là hình mẫu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào chiều 25-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau là “hình mẫu” của Tập đoàn Dầu khí quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi công nhân tại Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi công nhân tại Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau.

Thông tin nhanh với người đứng đầu Quốc hội, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, Khí-Điện-Đạm Cà Mau là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, cũng là cụm công nghiệp điển hình của PVN. Thời gian qua, nguồn khí khai thác được từ cụm tại Cà Mau không chỉ phục vụ sản xuất điện mà còn tận dụng triệt để sản xuất ra các sản phẩm phân bón chất lượng cao, cung cấp rộng rãi thị trường nội địa và phục vụ xuất khẩu.

Chỉ riêng phân bón, đến ngày 11-11 vừa qua, Nhà máy Đạm Cà Mau đã chính thức cán mốc sản lượng sản xuất hơn 800 nghìn tấn (làm tròn số) urea quy đổi, về đích sớm 51 ngày so với kế hoạch. Thành tích trên tiếp nối chuỗi tám năm liên tục hoàn thành kế hoạch sản xuất trước thời hạn. Với đà sản xuất nêu trên, Đạm Cà Mau dự kiến sẽ đạt kỷ lục sản xuất hơn 895 nghìn tấn urea quy đổi vào ngày 17-12 tới đây, nâng tổng sản lượng cả năm lên 922 nghìn tấn, tự hào ghi tên vào Top 10 nhà máy có hiệu quả hoạt động tốt nhất thế giới (Theo đánh giá từ Nhà bản quyền Haldor Topsoe).

Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau là “hình mẫu” của Tập đoàn Dầu khí quốc gia -0
Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho công nhân tại Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao PVN, trong đó có tổ hợp liên hoàn Khí-Điện-Đạm Cà Mau, đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm 2020. Đặc biệt, PVN đã hoàn thành nộp ngân sách hơn 70 nghìn tỷ đồng trong năm 2020 nhưng không cần phải giải cứu do tác động bất lợi từ dịch Covid-19 tác động đến giá dầu thế giới.

Đối với Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là “hình mẫu” của PVN, giúp Cà Mau mỗi năm có thêm khoảng 1.400 tỷ đồng nguồn thu ngân sách và khoảng 200 tỷ ủng hộ đối với các hoạt động an sinh xã hội. Con số 200 tỷ nêu trên chiếm khoảng 50% tổng số tiền PVN dành cho công tác an sinh xã hội trong năm 2020.

Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau là “hình mẫu” của Tập đoàn Dầu khí quốc gia -0
 Đạm Cà Mau cán mốc hơn 800 nghìn tấn (làm tròn số) urea quy đổi, về đích sớm 51 ngày so với kế hoạch năm 2020. 

Với những kết quả nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kỳ vọng và tin tưởng, PVN sẽ tiếp tục tạo nên các đột phá mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần giúp Chính phủ và cả nước hoàn thành “mục tiêu kép”, đóng góp tích cực vào sự phát triển, đi lên của đất nước trong chặng đường mới.

Về những phần việc sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí tổng hợp, báo cáo rõ hơn với Quốc hội liên quan đến: Chính sách thuế trong hoạt động sản xuất phân bón; việc bổ sung, sửa đổi Luật Dầu khí, đồng thời tổng hợp, tham mưu giúp Quốc hội làm rõ hơn việc đầu tư làm dầu khí gắn với cảng biển nước sâu ở nơi nào là phù hợp, khả thi. Đó cũng là cơ sở để Quốc hội tham khảo để tới đây đưa ra những quyết sách lớn liên quan đến lĩnh vực phân bón, dầu khí.

Sáng cùng ngày, ngay khi đến Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà cụm Trường: mẫu giáo Sơn Ca, Trường tiểu học – trung học cơ sở Thạnh Hưng và công trình cầu Cái Rô, thuộc xã Tân Hưng, huyện Cái Nước. Cụm công trình nêu trên do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động các đơn vị doanh nghiệp hơn 39 tỷ đồng hỗ trợ địa phương vùng căn cứ cách mạng Tân Hưng xây dựng.

Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau là “hình mẫu” của Tập đoàn Dầu khí quốc gia -0
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khảo sát quy trình sản xuất tại Công ty CP chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau. 

Rời cụm trường nêu trên, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dâng hương Quốc tổ tại Đền thờ Lạc Long Quân, khảo sát rừng Bãi Bồi và bờ kè chắn sóng tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và đến thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau.

Có thể bạn quan tâm

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.