Cục Thuế Điện Biên đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đường bộ

Trong không khí cởi mở, thắng thắn, chiều nay (26/2) Cục Thuế tỉnh Điện Biên đối thoại trực tiếp các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, nhằm làm rõ căn cứ, cơ sở việc ban hành Quyết định 738/QĐ-CTDBI ngày 22/12/2022 về việc ấn định hệ số sử dụng ghế ngồi, giường nằm làm căn cứ tính thuế trực tiếp đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên Nguyễn Quang Việt chủ trì buổi đối thoại.
Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên Nguyễn Quang Việt chủ trì buổi đối thoại.

Khẳng định việc xây dựng, ban hành Quyết định 738 là đúng quy định về thẩm quyền, dựa trên căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp…, ông Nguyễn Quang Việt, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Điện Biên cũng đồng thời khẳng định, việc ban hành Quyết định 738 là đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách về việc được nộp thuế theo hình thức trực tiếp.

Cụ thể, hệ số sử dụng ghế ngồi, giường nằm đối với xe vận chuyển hành khách được ấn định làm căn cứ tính thuế lần lượt theo các mức: 50% cho xe cao cấp, giường nằm chạy các tuyến liên tỉnh; 45% với xe khách thông thường các tuyến liên tỉnh; xe khách thông thường ghế ngồi tuyến sang Lào áp dụng 40%; xe khách nội tỉnh đi các huyện và ngược lại áp dụng mức 30%.

Lý giải cho việc quyết định các hệ số như trên, ông Nguyễn Quang Việt đã nói: Từ thực tiễn thấy rõ rằng các dịp Tết, lễ, hoặc mùa du lịch thì hoạt động vận tải khách có doanh thu tốt; còn các thời gian khác ít khách hơn. Do vậy, theo phương thức tính bình quân thì cơ quan thuế lấy mức hệ số sử dụng ghế, giường nằm trung bình là 50%; các phương tiện khác cũng theo cơ sở đó, nhưng giảm dần vì có tính toán thực tiễn. "Ngoài vận chuyển khách, thực tế thì các nhà xe vẫn vận chuyển hàng hóa có thêm nguồn thu nhưng cơ quan thuế không tính làm căn cứ thuế", ông Việt nói thêm.

Không đồng tình với hệ số sử dụng ghế, giường nằm được cơ quan thuế ấn định trong Quyết định 738, hàng chục ý kiến đại diện các doanh nghiệp vận tải: Long Giang, Công ty Xuân Long, Công ty cổ phần Vận tải ô-tô Điện Biên, Hợp tác xã Tân Thanh cùng rất nhiều nhà xe đề nghị lãnh đạo Cục Thuế xem xét giảm hệ số sử dụng ghế, giường xuống 30-35% để giảm bớt khó khăn hiện tại cho doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp vận tải tại Điện Biên nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Đại diện các doanh nghiệp vận tải tại Điện Biên nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải ô-tô Điện Biên; Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô-tô Điện Biên cho biết: Hai năm liên tiếp dịch bệnh các nhà xe vô cùng khó khăn, vì xe nằm yên không hoạt động gì nhưng chủ xe vẫn phải gánh lãi ngân hàng và hao mòn xe. Nay, dịch bệnh đi qua, các hoạt động mới dần trở lại thì xăng dầu, giá cả liên tục biến động; khách trên địa bàn không nhiều, các nhà xe đang cố gắng xoay sở... Do vậy, đề nghị cơ quan thuế soi xét thực tiễn, chia sẻ tính toán giảm mức ấn định hệ số từ 50% xuống mức 30-35%.

Dẫn chứng thêm khó khăn của các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn, ông Lê Đình Dũng, nhà xe Xuân Long nói: Lấy hệ số sử dụng giường, ghế 50% làm căn cứ tính thuế là cao, doanh nghiệp vận tải khách rất khó khăn. Với mức thuế này thì các doanh nghiệp vận tải không thể có chi phí duy trì hoạt động; khó khăn sẽ ngày càng nhiều hơn.

Tiếp thu kiến nghị của các doanh nghiệp, đại diện chủ các nhà xe, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Điện Biên Nguyễn Quang Việt đề nghị Hiệp hội Vận tải ô-tô Điện Biên tổ chức họp toàn thể các doanh nghiệp thống nhất về việc nộp thuế theo hình thức trực tiếp hay khấu trừ? Nếu nhất trí với nộp thuế trực tiếp thì các doanh nghiệp phải có đơn đề nghị gửi cơ quan thuế. Đồng thời nêu rõ hệ số ghế đề nghị làm căn cứ nộp thuế. Thời hạn để Hiệp hội vận tải gửi văn bản về Cục Thuế tỉnh là ngày 1/3/2023.

Về phần mình, ông Nguyễn Quang Việt cam kết, ngay khi nhận được văn bản đề nghị từ Hiệp hội Vận tải sẽ xem xét lại hệ số cụ thể; tuy nhiên trước khi ban hành Cục Thuế sẽ gửi văn bản xin ý kiến các sở, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Dông lốc khiến 15 cột điện trên địa bàn xã Quỳ Hợp bị gãy đổ. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp)

Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do dông lốc

Từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa đá kèm theo dông lốc trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.