Cử tri Hà Nội “nóng lòng” với tiến độ các dự án hạ tầng

Trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, các tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện trên địa bàn. Đây là kỳ tiếp xúc cử tri đặc biệt, trước thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Cử tri quận Hoàn Kiếm kiến nghị tại cuộc tiếp xúc với tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố ngày 24/6.
Cử tri quận Hoàn Kiếm kiến nghị tại cuộc tiếp xúc với tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố ngày 24/6.

Cùng với những ý kiến đóng góp liên quan đến việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều kiến nghị cho thấy sự “nóng lòng” của người dân đối với tiến độ đầu tư, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Tại buổi tiếp xúc của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 13), cử tri huyện Chương Mỹ, cử tri các xã Hòa Phú, Thủy Xuân Tiên, Phú Nghĩa… đề nghị thành phố cần tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa ở các thôn; xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường trên sông Đáy đoạn chảy qua địa bàn, nạo vét lòng sông phục vụ sản xuất; đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đê tả Bùi, hữu Đáy phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, phòng, chống thiên tai.

Cử tri Nguyễn Thị Huế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thủy Xuân Tiên kiến nghị, cử tri rất mong các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ, không để gián đoạn thi công tuyến quốc lộ 6 đi qua địa bàn huyện.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ và gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Liên quan đến tiến độ các công trình hạ tầng giao thông và thủy lợi, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ cho biết thêm, huyện dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công công trình cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi và hữu Đáy trong tháng 6. Tuy nhiên, do huyện đang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nên chưa thực hiện được.

“Đây là dự án được thành phố và huyện đặc biệt quan tâm nên chắc chắn sẽ khởi công trong năm nay”, đồng chí Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ nhấn mạnh.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây, cử tri Trịnh Phong Nhã, Trưởng ban Công tác mặt trận Tổ dân phố Thuần Nghệ, phường Ngô Quyền cho biết, thời gian qua, thị xã Sơn Tây tổ chức tuyến phố đi bộ và thu hút nhiều các loại hình văn hóa văn nghệ, thể thao, tổ chức các sự kiện, dịp nghỉ hè có nhiều trẻ em đến vui chơi chung quanh thành cổ Sơn Tây.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Trường trung học phổ thông Sơn Tây dừng hoạt động gần 10 năm nay, để cỏ mọc. Ngôi trường này nằm ngay ven tuyến phố đi bộ. Vì vậy, cử tri Trịnh Phong Nhã đề nghị thị xã và thành phố có hướng xử lý để cảnh quan, môi trường khu vực được bảo đảm, không để tồn tại tình trạng đất bỏ hoang tiếp tục tồn tại.

Cử tri Tổ dân phố số 3, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây kiến nghị, hiện nay, Tổ dân phố chưa có nhà văn hóa, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. Trên địa bàn, cơ sở hạ tầng tuyến ngõ 77A đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại huyện Phú Xuyên, cử tri đã bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá cao nội dung dự kiến trình tại kỳ họp sắp tới của Hội đồng nhân dân. Cử tri cũng đánh giá tích cực về công tác chuẩn bị cho mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh những vướng mắc còn tồn tại, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Cử tri xã Nam Tiến đề nghị, thành phố quan tâm triển khai tuyến đường Phú Minh-Nam Triều nhằm tạo điều kiện giao thông thuận lợi giữa các khu dân cư với cụm công nghiệp của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với đó là những phản ánh về thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường huyết mạch kết nối Quốc lộ 1A với xã Nam Tiến và xã Nam Phong. Lo ngại về nguy cơ tai nạn giao thông tiềm ẩn, cử tri đề nghị, thành phố sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư, cải tạo tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, công tác chỉnh trang, phát triển đô thị tiếp tục đã và đang được thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai. Đơn cử như việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa cho thấy nhiều kết quả...

Hiện, thành phố đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Vành đai 4-Vùng Thủ đô; các dự án cầu vượt Sông Hồng (Cầu Thượng Cát, Cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi); các dự án nhà máy xử lý rác thải, xử lý nước thải, cải thiện môi trường sông Tô Lịch và các sông nội đô...

Với những kiến nghị của cử tri đại diện, Hội đồng nhân dân thành phố khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ và phản ánh kịp thời để thành phố, các ngành xem xét, giải quyết.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến hoạt động tiếp xúc cử tri để cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đồng thời lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Công tác tiếp xúc cử tri được chú trọng đổi mới từ hình thức đến hiệu quả, bảo đảm thực chất trong việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị và tổ chức hoạt động giám sát kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Từ ngày 9-11/10/2026, tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.