Công ty Thủy điện Sông Tranh: Hài hòa lợi ích, hướng tới phát triển bền vững

Trong năm 2025, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã kiên định mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và trách nhiệm xã hội, qua đó để lại nhiều dấu ấn rõ nét cả về chuyên môn lẫn an sinh xã hội tại địa phương.

Đập chính Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 nhìn từ trên cao. (Ảnh: THANH THIÊN)
Đập chính Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 nhìn từ trên cao. (Ảnh: THANH THIÊN)

Vượt khó để giữ vững “dòng điện trách nhiệm”

Năm 2025, khu vực Trung Trung Bộ diễn biến phức tạp, với nhiều đợt mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trong thời gian ngắn, gây áp lực lớn lên công tác vận hành hồ chứa và điều hành sản xuất điện. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chủ động của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất được giao.

Cụ thể, sản lượng điện năm 2025 đạt 893 triệu kWh, bằng 165% kế hoạch Bộ Công thương và EVN giao, 144% kế hoạch EVNGENCO1 giao và 146% so với sản lượng thiết kế. Đây là mức sản lượng cao nhất kể từ khi Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đi vào vận hành, đồng thời là năm thứ 6 liên tiếp nhà máy vượt sản lượng thiết kế, khẳng định năng lực vận hành ổn định và hiệu quả.

ndo_br_kj.jpg
Các kỹ sư, công nhân Công ty Thủy điện Sông Tranh đang bảo dưỡng sửa chữa thiết bị bảo đảm vận hành ổn định các tổ máy. (Ảnh: THANH THIÊN)

Không chỉ đạt sản lượng cao, Công ty còn duy trì thành tích 7 năm liên tiếp vận hành an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố chủ quan. Hệ số khả dụng của các tổ máy đạt 96,23%, vượt kế hoạch giao 95,39%, cho thấy chất lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý kỹ thuật ngày càng được nâng cao.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công ty Thủy điện Sông Tranh là vận hành hồ chứa theo hướng hài hòa lợi ích giữa phát điện và cấp nước, giảm lũ cho hạ du. Trong mùa cạn năm 2025, Công ty đã xả tổng cộng 2,12 tỷ m³ nước về hạ du, gấp 1,2 lần lượng nước về hồ cùng thời kỳ, phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp khu vực hạ du sông Vu Gia-Thu Bồn.

ndo_br_ada.jpg
Một góc lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2. (Ảnh: ANH QUÂN)

Riêng giai đoạn cấp nước tăng cường phục vụ đổ ải vụ Hè Thu từ 11/5 đến 10/6/2025, hồ chứa đã xả 287 triệu m³ nước với lưu lượng trung bình 107m³/giây, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của địa phương và quy trình vận hành liên hồ chứa.

ndo_br_sdksds.jpg
Hồ Thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết cắt giảm lũ cho hạ du trong mùa mưa lũ năm 2025. (Ảnh: THANH THIÊN)

Trong mùa mưa lũ, hồ Sông Tranh 2 xuất hiện 6 đợt lũ lớn với tổng lượng nước về hồ khoảng 1,93 tỷ m³. Công ty đã vận hành điều tiết qua tràn và qua các tổ máy phát điện 1,57 tỷ m³, đồng thời tham gia cắt, giảm lũ cho hạ du khoảng 360 triệu m³, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân vùng thấp.

Bảo đảm an sinh tại địa phương

Theo Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh Vũ Đức Toàn, năm 2025, khi tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều biến động, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đặt ra ngày càng cao, các đơn vị sản xuất điện đứng trước không ít thách thức về nguồn nước, thị trường điện và trách nhiệm với cộng đồng. Giữa bức tranh nhiều gam màu ấy, Công ty Thủy điện Sông Tranh luôn xác định bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, liên tục cho hệ thống điện quốc gia thì trách nhiệm đồng hành cùng địa phương, chăm lo đời sống người dân vùng lòng hồ là nghĩa vụ lâu dài, bền bỉ và xuất phát từ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngành điện.

ndo_br_skdjskds.jpg
Công ty Thủy điện Sông Tranh và Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết chương trình kết nghĩa, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện nhằm tăng cường phối hợp, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. (Ảnh: THANH THIÊN)

Theo đó, song hành với nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty Thủy điện Sông Tranh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an sinh xã hội và quan hệ cộng đồng, coi đây là một phần trách nhiệm không thể tách rời của doanh nghiệp nhà nước.

Trong năm 2025, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thả 24.500 con cá giống xuống lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 với kinh phí gần 50 triệu đồng, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tính từ khi triển khai chương trình đến nay, qua 10 đợt thả tổng số cá giống được thả xuống lòng hồ đạt 775.000 con với tổng giá trị gần 600 triệu đồng.

ndo_br_sdksds.png
Công ty Thủy điện Sông Tranh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thả cá giống xuống lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2. (Ảnh: THANH THIÊN)

Đối với lĩnh vực giáo dục, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã trao tặng 210 ba lô học sinh cho các em học sinh nghèo hiếu học tại khu vực Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) với tổng kinh phí 48,3 triệu đồng, góp phần động viên tinh thần học tập của thế hệ trẻ vùng cao.

Còn với công tác hỗ trợ nhà ở cho người nghèo tiếp tục được quan tâm. Năm 2025, Tổng công ty Phát điện 1 cùng với Công ty Thủy điện Sông Tranh đã hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 360 triệu đồng dành cho các hộ khó khăn tại các xã Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc thuộc thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ 95 triệu đồng để sửa chữa nhà ở bị hư hỏng do thiên tai và hơn 162 triệu đồng cho các mô hình sinh kế bền vững như trồng tre lấy măng, trồng cau cho các hộ dân khu vực lòng hồ.

ndo_br_sdsd.jpg
Công ty Thủy điện Sông Tranh tài trợ 162.500.000 đồng để Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc triển khai hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn. (Ảnh: THANH THIÊN)

Với công tác phòng, chống thiên tai, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã hỗ trợ hơn 170 triệu đồng cho các địa phương để mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời trích hơn 45 triệu đồng từ một ngày lương của người lao động để ủng hộ đồng bào miền trung-Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

ndo_br_da.jpg
Đại diện Công ty Thủy điện Sông Tranh hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân để bảo đảm cây giống phát triển tốt. (Ảnh: THANH THIÊN)

Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh Vũ Đức Toàn chia sẻ, những con số cụ thể về sản lượng điện, doanh thu, khối lượng nước điều tiết và giá trị an sinh xã hội đã phản ánh rõ nét nỗ lực của Công ty Thủy điện Sông Tranh trong việc thực hiện hài hòa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Đây không chỉ là kết quả của một năm nỗ lực, mà còn là nền tảng vững chắc để Công ty tiếp tục đồng hành cùng địa phương và ngành điện trên chặng đường phát triển bền vững phía trước.

“Với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm đổi mới, Công ty Thủy điện Sông Tranh đang từng bước khẳng định vai trò của một doanh nghiệp nhà nước hiện đại, hiệu quả, vì cộng đồng và vì sự phát triển chung của đất nước”, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh Vũ Đức Toàn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tàu thực hiện nghi thức khởi công trên biển tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng Container Liên Chiểu.

Đà Nẵng hoàn thiện hạ tầng Cảng Liên Chiểu, tạo “cửa ngõ” trung chuyển hàng hóa đường biển

Thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành xây dựng Phần cơ sở hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu và khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu. Cảng tạo “cửa ngõ” trung chuyển hàng hóa đường biển hết sức quan trọng, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong những thập niên tới.

Các điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳnh Lưu ngày ngày tích cực giải ngân cho vay vốn ưu đãi tới nhân dân.

Tín dụng chính sách: "Đòn bẩy" giúp vùng đồng bằng, ven biển Quỳnh Lưu đổi thay

Vùng đồng bằng ven biển rộng 45 km2 thuộc huyện Quỳnh Lưu (cũ) nằm ở phía đông bắc tỉnh Nghệ An, sau khi sáp nhập thành 7 xã mới đang có bước chuyển mình vượt bậc nhờ sự tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Hàng nghìn hộ gia đình đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau khi điều chỉnh

Chiều 5/5, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, ngành cần tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau khi điều chỉnh; huy động nguồn lực đẩy nhanh đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng nội tỉnh trục đông-tây đồng bộ, liên thông.

Đơn vị thi công Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) đang tập trung thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Đà Nẵng: Tập trung hoàn thành đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bên cạnh tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công). Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía nam thành phố Đà Nẵng.

Khách du lịch tham quan động Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Du lịch tự túc: Tự do nhưng phải bằng tâm thế của chuyến đi chủ động

Trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, một số gia đình đến du lịch nhưng do chưa có hoặc không còn phòng nghỉ nên phải dựng lều ngủ ở nơi công cộng. Điều này có nguy cơ mất an toàn cho gia đình vừa ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vậy có nên đi du lịch tự túc khi chưa chủ động các dịch vụ điểm đến? 

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc

Sáng 5/5, phát biểu kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, cán bộ ngành cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.