Công trình có kiến trúc Đông Dương đầu tiên ở Hà Nội

Không nổi bật như Nhà hát Lớn, nhưng toà nhà chính của Ðại học Quốc gia Hà Nội (trước kia là Ðại học Ðông Dương và tiếp đó là Ðại học Tổng hợp Hà Nội) tại 19 phố Lê Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại là kiến trúc độc đáo - kiến trúc đầu tiên có sự giao thoa văn hóa Ðông và Tây. Giữa tháng 11 này, công trình mở cửa đón người dân bằng nhiều hoạt động nghệ thuật.
Ðại học Quốc gia Hà Nội mang vẻ đẹp Á - Âu điển hình của kiến trúc Ðông Dương.
Ðại học Quốc gia Hà Nội mang vẻ đẹp Á - Âu điển hình của kiến trúc Ðông Dương.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều công trình kiến trúc nổi bật được xây dựng trong thời kỳ Pháp thuộc trước năm 1954, như: Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Nhà khách Chính phủ... và hàng trăm biệt thự. Nhiều người vẫn nhầm lẫn tất cả chúng đều là kiến trúc Pháp. Trên thực tế, những công trình này mang nhiều phong cách khác nhau, trong đó, có một phong cách độc đáo là phong cách kiến trúc Ðông Dương.

Sau một thời gian xâm chiếm, tiếp quản, xây dựng Hà Nội, người Pháp nhận ra cái đẹp của văn hóa bản địa, đồng thời, nhận ra việc tích hợp những yếu tố bản địa không chỉ tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn khắc phục được đặc điểm của khí hậu nhiệt đới nóng ẩm gió mùa ở Việt Nam. Sự kết hợp giữa kiến trúc kinh viện châu Âu với kiến trúc bản địa Việt Nam đã tạo ra kiến trúc Ðông Dương. Công trình Ðại học Quốc gia Hà Nội (thời Pháp là Ðại học Ðông Dương, số 19 phố Lê Thánh Tông) chính là kiến trúc đầu tiên ở Hà Nội được xây dựng theo phong cách này.

Ðến nay, công trình vẫn giữ nguyên vẻ ngoài cổ điển sau gần 100 năm xây dựng. Sảnh hội trường chính có cấu trúc hai tầng mái, lợp ngói, gợi lại cảm giác về những ngôi chùa có kiến trúc tám mái ở Bắc Bộ. Hệ thống con sơn đỡ mái, họa tiết hồi văn chữ Vạn… được sử dụng rộng rãi. Chúng không xung đột với dáng vẻ tổng thể một kiến trúc kiểu châu Âu, mà khiến công trình trở nên mềm mại, dễ gần.

Một yếu tố Việt khác nổi bật trong trang trí của công trình là bức tranh sơn dầu khổ lớn đặt ở giảng đường phía bên tay trái sảnh chính. Bức tranh khổ 11x7m, vẽ theo phong cách bích họa phương Tây, nhưng nội dung lại hoàn toàn Việt Nam. Không gian chính là một chiếc cổng làng, với tán cây sum suê phủ bóng. Trước cổng làng là hơn 200 nhân vật đại diện cho xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 và những nội dung mà Ðại học Ðông Dương giảng dạy.

Sảnh chính của công trình cũng là nơi các nhà thiết kế chăm chút tỉ mỉ nhất. Phía bên trong là mái vòm cao vút, với những hàng cột lớn giống như một gác chuông nhà thờ; vòm cửa chính rất lớn với những ô kính vừa lấy ánh sáng, vừa để trang trí cũng xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật. Các tòa nhà khác cũng được thiết kế hài hòa các đường nét trang trí, từ khung cửa, lối đi cho đến các bậc cầu thang.

Tòa nhà của Ðại học Quốc gia Hà Nội sẽ trở thành không gian nghệ thuật trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 trưng bày Cảm thức Ðông Dương với tất cả 22 tác phẩm, cụm tác phẩm. Khách tham quan sẽ được tìm hiểu về bức tranh khổ lớn, khám phá các nhân vật “cử động” thông qua công nghệ. Những ô kính ở sảnh chính là nơi diễn ra triển lãm Sắp đặt ánh sáng với mục đích khai thác ô kính để tôn vinh tòa nhà, tôn vinh những vẻ đẹp Hà Nội trầm mặc đầy hoài niệm.

Cảm thức Ðông Dương là một đại triển lãm dùng nghệ thuật tôn vinh nghệ thuật, để từ đó, thể hiện sự kế thừa, tiếp nối và phát huy những giá trị di sản kiến trúc của Hà Nội. Khách tham quan được khám phá miễn phí công trình này trong thời gian diễn ra lễ hội, từ ngày 9-17/11.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.