Công trình biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Hà Nội và Vientiane

Dự án xây dựng Trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân thủ đô Vientiane do Hà Nội tài trợ được hai bên tin tưởng sẽ tiếp tục là dấu ấn và là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai thủ đô.
Các đại biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Các đại biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Sáng 5/11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành phố tham dự Lễ khởi công Dự án xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân thủ đô Vientiane.

Cùng dự có đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đô trưởng thủ đô Vientiane (Lào) và lãnh đạo nhiều sở, ngành liên quan của thủ đô Vientiane.

Tiếp nối truyền thống quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Vientiane, nhằm chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”, trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo thủ đô Vientiane, tại Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, Chính quyền thủ đô Hà Nội và Đảng bộ, Chính quyền thủ đô Vientiane giai đoạn 2022-2025, thủ đô Hà Nội đã chính thức ghi nhận việc hỗ trợ thủ đô Vientiane 3 triệu USD để xây dựng Trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân thủ đô Vientiane.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đô trưởng thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone tại lễ khởi công. (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đô trưởng thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone tại lễ khởi công. (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng)

Nhân chuyến thăm Hà Nội đầu tháng 8/2022 của Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane do đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân dẫn đầu, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chính quyền thủ đô Vientiane đã thống nhất nội dung và quy trình hỗ trợ chi tiết đối với dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trên cơ sở hồ sơ dự án do phía Vientiane cung cấp, Ủy ban nhân dân Hà Nội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phụ trách công tác hỗ trợ, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy trình đã thống nhất giữa hai bên.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, lãnh đạo chính quyền hai thủ đô nhấn mạnh, lễ khởi công chỉ là bước đầu của quá trình xây dựng; đề nghị chính quyền, các cơ quan chuyên môn của hai bên cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo, quản lý, giám sát quá trình triển khai xây dựng; đề nghị nhà thầu xây dựng triển khai thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, thực hiện đúng các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt trong dự án.

Hai bên tin tưởng dự án xây dựng Trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân thủ đô Vientiane sẽ tiếp tục là dấu ấn và là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai thủ đô, phát huy vai trò tích cực đối với sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô Vientiane trong giai đoạn tới, thể hiện tinh thần tương trợ và đồng hành phát triển của Hà Nội và Vientiane.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn đại biểu thành phố đến thăm khu vực trưng bày, triển lãm hàng hóa Hà Nội tại Vientiane và dự Tọa đàm kết nối đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Vientiane 2022.

Đây là chuỗi hoạt động tiếp theo thành công của chương trình triển lãm hàng hóa Vientiane tại Hà Nội và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Vientiane tổ chức tại Hà Nội tháng 8/2022 vừa qua, mở ra hướng đi mới trong hợp tác trên lĩnh vực kinh tế giữa hai thủ đô, phù hợp với nhu cầu thị trường và nguyện vọng của doanh nghiệp hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.