Công tác dân vận góp phần hoàn thành các công trình trọng điểm

Để khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tập trung vốn đầu tư công cho các công trình trọng điểm quốc gia có sự lan tỏa cao, kết nối vùng, liên vùng.

Tuyến đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, giữ vai trò chiến lược trong việc hiện thực hóa tầm nhìn liên kết vùng. (Ảnh: Vũ Tân)
Tuyến đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, giữ vai trò chiến lược trong việc hiện thực hóa tầm nhìn liên kết vùng. (Ảnh: Vũ Tân)

Từ yêu cầu này, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng đóng vai trò quan trọng, góp phần quyết định tiến độ, chất lượng, hiệu quả của các dự án lớn.

Thực tế cho thấy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng luôn là khâu phức tạp, khó khăn vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi. Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã và đang xác định tháo gỡ điểm nghẽn đất đai bằng dân vận là giải pháp hàng đầu để khơi thông nguồn lực phát triển. Những năm gần đây, qua việc nắm bắt nguyện vọng chính đáng của hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình trọng điểm, một số cấp ủy đã kịp thời ban hành chỉ thị, quy chế, kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác bàn giao đất khi triển khai các dự án của Trung ương và địa phương. Trong đó, đề ra cách làm cụ thể, đề cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số.

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa hướng đến triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm, như: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột; sân bay Vân Phong, sân bay lưỡng dụng Thành Sơn… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Nhận thức rõ quy mô và tầm quan trọng của những dự án này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều giải pháp tăng cường, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Trong triển khai công tác, tỉnh Khánh Hòa đã đúc kết được nhiều cách làm hay khi vận dụng phương thức dân vận đi trước một bước. Năm 2025, ngành tuyên giáo và dân vận tỉnh chú trọng theo dõi, nắm bắt, xử lý các thông tin do báo chí phản ánh, mạng xã hội quan tâm, bức xúc đối với quá trình triển khai thực hiện 10 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Nhờ đó, kịp thời phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh và phản hồi, định hướng thông tin, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Đây là cơ sở để ngành tuyên giáo và dân vận tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả công tác vận động người dân di dời, tạo thuận lợi tái cấu trúc không gian phát triển tại địa phương trong năm 2026 và toàn bộ nhiệm kỳ.

Cùng đó, ngành kết hợp triển khai đa dạng công tác tuyên truyền về các công trình, dự án trọng điểm thông qua hội nghị giao ban, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử, fanpage. Nhấn mạnh tính chính xác, dân chủ, khách quan trong tài liệu phục vụ công tác dân vận về giải phóng mặt bằng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên đề nghị cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan cử đại diện trực tiếp cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, phóng viên cơ quan báo chí trên địa bàn; đồng thời chủ động biên soạn, phát hành nhiều sản phẩm tuyên truyền.

Thế mạnh trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác dân vận giải phóng mặt bằng đã được nhiều địa phương tận dụng, khai thác có hiệu quả. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi làm nên thành công vẫn là từ sự nỗ lực, nêu gương của cấp ủy. Đầu năm 2026, thành phố Hà Nội tăng tốc tiến độ giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm các công trình trọng điểm hoàn thành sớm và đúng kế hoạch đề ra. Với “phương châm vận động đến phút cuối cùng”, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nghĩa Đô chỉ đạo các tổ công tác phải trực tiếp đến tận hiện trường sâu sát, thuyết phục người dân. Nhờ vậy, ngày 26/2, tại khu vực giải tỏa, sau khi lắng nghe tổ công tác vận động, 46 trường hợp đã đồng thuận phối hợp; trong đó, 35 hộ dân chủ động xử lý xong tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Yêu cầu gắn công tác dân vận với thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội trong Văn kiện Đại hội XIV đã được các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc thực hiện ngay trong công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, tạo đà cho các công trình trọng điểm được sớm hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.