Công tác dân vận cần gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ đầu năm đến nay, công tác dân vận được các cấp, các ngành thành phố Hà Nội thực hiện “đều tay” và tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực.
Một tiết mục trong Hội thi Dân vận khéo huyện Ba Vì năm 2024.
Một tiết mục trong Hội thi Dân vận khéo huyện Ba Vì năm 2024.

Đại diện Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian qua, quận thực hiện dân vận chính quyền gắn với nhiệm vụ về chuyển đổi số trên cả ba lĩnh vực: chính quyền số, xã hội số, công dân số. Trong đó, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của quận đã được cấp và sử dụng chữ ký số, giúp thực hiện tốt việc trả kết quả điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính. Quá trình sử dụng lại các dữ liệu lưu trữ đã rút ngắn, đơn giản hóa được nhiều thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cũng được áp dụng. Nổi bật là chuyên đề “Các thủ tục hành chính không chờ”, đến nay hơn 70% số hồ sơ thực hiện tại bộ phận “Một cửa” của các phường đều được thực hiện và trả ngay, không có giấy hẹn, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân.

Tại huyện Ba Vì, công tác dân vận chú trọng vào khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện đã xây dựng được 575 mô hình “Ngõ, xóm liên gia tự quản” ở bảy xã miền núi; thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, xây dựng, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các xã miền núi. Hệ thống dân vận cùng tham gia vận động đồng bào tích cực tham gia sản xuất với nhiều mô hình phát triển kinh tế ở các xã miền núi đạt hiệu quả như: Nghề thuốc nam ở xã Ba Vì; nuôi ong lấy mật ở xã Khánh Thượng; sản xuất miến dong ở xã Minh Quang…, đưa thu nhập bình quân đầu người các xã miền núi đạt 62 triệu đồng/người/năm.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà, từ đầu năm 2024 đến nay, việc gắn công tác dân vận với những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể của các địa phương, đơn vị đã phát huy hiệu quả tốt. Nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm của thành phố, như: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô, Dự án đường vành đai 1 (Hà Nội)… đạt kết quả tích cực. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, các cơ quan tư pháp và lực lượng vũ trang, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện phân cấp, ủy quyền… cũng đã được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tăng cường thực hiện.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng thành phố phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Sáu tháng đầu năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã phối hợp giám sát 10.665 cuộc; tổ chức 803 cuộc góp ý phản biện; tổ chức hai hội nghị tiếp xúc, đối thoại cấp thành phố; 35 hội nghị cấp quận, huyện, thị xã và 525 hội nghị cấp xã, phường, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận từ cơ sở.

Sáu tháng đầu năm 2024, thành phố có tổng số 24.254 mô hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp thành phố được đăng ký triển khai. Ban Dân vận Thành ủy đã triển khai sâu rộng phong trào và Hội thi “Dân vận khéo” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô từ thôn, tổ dân phố, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Một số mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, mang lại hiệu quả tích cực trong thực tiễn như: mô hình “Cổng trường an toàn văn minh”, mô hình “Bóng đèn an ninh”, mô hình “Vì môi trường mạng xã hội bình yên” của Công an thành phố; mô hình “Dân vận khéo trong vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để thi công công trình” của Đảng ủy Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4; mô hình “Hàng cây đại đoàn kết”, “Vận động nhân dân xóa điểm tập kết rác, xây dựng vườn hoa, sân chơi” của các quận Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai.

Bên cạnh kết quả, công tác dân vận các cơ quan nhà nước ở một số nơi chưa thật sự được quan tâm. Chất lượng, tiến độ công việc còn hạn chế. Việc thực hiện kỷ cương hành chính và các quy tắc ứng xử của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt. Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại một số địa phương, đơn vị hiệu quả còn hạn chế, tính lan tỏa chưa cao. Một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở còn chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong việc gắn kết chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với việc thực hiện công tác dân vận.

Tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận từ nay đến cuối năm 2024 tổ chức ngày 31/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Dân vận các cấp ủy làm tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, giải quyết những vấn đề vướng mắc, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”… Ban Dân vận các cấp ủy cũng cần tiếp tục tham mưu chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; quan tâm chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền… “Các cấp ủy phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” để thật sự trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp, tạo sự thống nhất, đồng thuận, ủng hộ thực hiện các nhiệm vụ mới, khó, phức tạp”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh ■

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.