Cộng đồng quốc tế thúc giục chấm dứt xung đột tại Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột cũng như kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước. Tại Israel, khoảng 200 người biểu tình tập trung ở một công viên thuộc thành phố Tel Aviv, kêu gọi Chính phủ Israel lựa chọn giải pháp hòa bình cho xung đột.
Người dân chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tại cửa khẩu Rafah ở Dải Gaza.
Người dân chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tại cửa khẩu Rafah ở Dải Gaza.

Tại Berlin, dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát và an ninh Đức, khoảng 2.500 người xuống đường tham gia tuần hành và biểu tình ôn hòa để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Những người tuần hành giương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu yêu cầu Chính phủ Israel có động thái ngăn chặn xung đột leo thang tại Dải Gaza. Hàng nghìn người dân Pháp cũng tham gia tuần hành trong cơn mưa ở Paris để bày tỏ ủng hộ người dân Palestine, thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột.

Diễn biến leo thang căng thẳng mới

Phát biểu tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, quân đội nước này đang chuyển sang giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công bộ binh vào Dải Gaza. Ông Gallant cho biết, quân đội Israel (IDF) vẫn đang ở phía tây nhưng đang di chuyển dần sang hướng đông; Hamas đã mất sở chỉ huy, đường hầm và nơi trú ẩn... Trong khi đó, Thủ tướng Israel nhấn mạnh, Israel sẽ truy quét tất cả thành viên của Hamas, kể cả những người đang hoạt động bên ngoài Dải Gaza.

Giới chức Israel và Liban thông báo, lực lượng Israel và phong trào Hezbollah tại Liban đã gia tăng hoạt động pháo kích và phóng tên lửa vào các mục tiêu của nhau tại khu vực biên giới chung giữa hai nước. Vụ đụng độ mới này khiến một số nước lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Khu vực biên giới Liban-Israel xảy ra các cuộc đấu súng hàng ngày kể từ hôm 7/10 vừa qua.

Trong một bài báo đăng trên tờ The Washington Post, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, chính quyền Palestine cần quản lý Dải Gaza và Bờ Tây sau cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas. Tổng thống Mỹ khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất bảo đảm an ninh lâu dài cho cả người Israel và người Palestine; nhấn mạnh cuộc khủng hoảng hiện nay khiến điều này càng trở nên cấp thiết.

Khủng hoảng y tế nghiêm trọng

Ngày 19/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tiến hành sơ tán toàn bộ bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất tại Dải Gaza, sau khi WHO dẫn đầu một nhóm bao gồm đại diện nhiều cơ quan khác nhau của Liên hợp quốc tiến hành đánh giá tình hình nhân đạo ở bệnh viện này. Nhóm này đánh giá tình hình tại bệnh viện Al-Shifa là “tuyệt vọng”, về cơ bản không thể thực hiện chức năng một cơ sở y tế do thiếu nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và các thiết bị vật tư thiết yếu khác, trong khi an ninh rất đáng lo ngại do các vụ nã pháo và nổ súng trong khu vực.

Nhóm đánh giá do WHO dẫn đầu cho biết, họ chứng kiến một ngôi mộ tập thể ngay lối vào bệnh viện và được biết đây là ngôi mộ tập thể của hơn 80 người. Hành lang và khuôn viên bệnh viện chứa đầy chất thải y tế và rác thải rắn, làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh lây nhiễm. Nhóm cũng chứng kiến cảnh tượng các bệnh nhân và nhân viên y tế cố gắng sơ tán khỏi bệnh viện trong lúc giao tranh xảy ra chung quanh cơ sở y tế này.

Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ, cơ quan này đang phối hợp các đối tác để xây dựng kế hoạch sơ tán khẩn cấp khỏi bệnh viện Al-Shifa. Tổng Giám đốc WHO cũng kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức để bảo đảm triển khai viện trợ nhân đạo mang tính bền vững đến Dải Gaza, trong bối cảnh thuốc men và thiết bị y tế tại bệnh viện Al-Shifa cạn kiệt.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Israel đã đồng ý cho quân đội Jordan xây một bệnh viện dã chiến ở thành phố Nablus thuộc khu vực Bờ Tây của Palestine. Theo đó, việc xây dựng đang được triển khai nhanh chóng và sẽ hoàn tất xây lắp trong vài ngày tới. Báo chí Jordan cho biết, Quốc vương Abdullah II cũng bày tỏ ý định sẽ xây dựng thêm vài tổ hợp như vậy tại các thành phố của Palestine thời gian tới.

Trong khi đó, Ai Cập đã triển khai một đoàn xe tải gồm hơn 190 chiếc chở 2.500 tấn hàng cứu trợ vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra các giải pháp cấp bách đối với cuộc khủng hoảng hiện nay tại Gaza, trong đó có ngừng bắn ngay lập tức và tăng cường viện trợ nhân đạo.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.