Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Sáng 27/11, theo giờ địa phương, tại Tokyo, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã báo cáo với Chủ tịch nước những kết quả nổi bật của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong thời gian qua.

Đáng chú ý trong đó là, Đại sứ quán bám sát các vấn đề được nước Nhật quan tâm để có những phương hướng hợp tác phù hợp, nhất là trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Tập trung phát triển hợp tác đối với các vấn đề về kinh tế, trong đó chú trọng thương mại, đầu tư, lấy người dân, doanh nghiệp, các địa phương là đối tượng phục vụ.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán luôn quan tâm, hỗ trợ, tập hợp nhóm trí thức trẻ của Việt Nam tại Nhật Bản đang ngày càng tăng và có nhiều hoạt động thiết thực. Đại sứ quán tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nhật bản quan tâm việc tiếp nhận, nâng cao chất lượng người lao động của Việt Nam tại Nhật, đồng thời chú trọng hơn nữa đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức tranh phong cảnh quê hương cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức tranh phong cảnh quê hương cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc, gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Qua báo cáo của Đại sứ, cho thấy Đại sứ Quán đã nắm chắc tình hình thực tế và đáp ứng được yêu cầu của công việc đề ra.

Khái quát tình hình trong nước 10 tháng đầu năm, Chủ tịch nước khẳng định, đất nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, ngoại giao, quốc phòng….. trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới. Nhất là trong hoạt động đối ngoại, đất nước đã thu được những thành công lớn, chưa có tiền lệ, qua đó uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng lên và khẳng định trên trường quốc tế.

Về chuyến thăm chính thức tới Nhật lần này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, chuyến thăm được tổ chức nhân dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và chuẩn bị cho những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Nhắc lại những kỷ niệm với đất nước và nhân dân Nhật Bản trong quá trình làm việc, công tác của mình những năm qua, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản có độ tin cậy chính trị rất cao, các chương trình hợp tác đem lại hiệu quả tích cực và toàn diện. Nhiệm vụ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong thời gian tới cần tiếp tục theo dõi, tham mưu để triển khai hiệu quả các nội dung hai nước đã cam kết với những chương trình rất cụ thể, thiết thực. Trong đó, cần chú trọng phát triển mở rộng quan hệ, giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân. Trước tình hình thế giới diễn biến nhanh và khó lường, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần tiếp tục theo dõi sát thực tế và tăng cường khả năng dự báo, tham mưu. Bên cạnh đó, cần tiếp tục chú trọng công tác Bảo hộ và hỗ trợ công dân Việt Nam tại Nhật Bản với những hoạt động mạnh mẽ, cụ thể hơn, qua đó góp phần quan trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân..

Ngay sau chương trình thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt đại diện các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản có nhiều đóng góp. Đây là các nhà khoa học, trí thức, bác sĩ, doanh nhân người Việt Nam đã có nhiều năm sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản và có nhiều cống hiến quý báu cho đất nước Nhật Bản cũng như Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các thế hệ người Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản phát biểu ý kiến bày tỏ tình cảm xúc động được gặp mặt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua. Đất nước Nhật Bản luôn dành cho Việt Nam nhiều tình cảm tốt đẹp và sự tin tưởng lớn. Đó là nền tảng quan trọng để quan hệ, hợp tác hai nước tiếp tục phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước đã cùng với đất nước Nhật Bản tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu rất thuận lợi cho người Việt Nam tại Nhật Bản và luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành của người Việt Nam tại đây. Bản thân mỗi gương mặt tiêu biểu dù tuổi đã cao hay người trẻ tuổi vẫn luôn một lòng hướng về đất nước Việt Nam, trong chức năng và nhiệm vụ của mình, luôn cố gắng hỗ trợ người Việt Nam sang Nhật Bản học tập, nghiên cứu..

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tình cảm vui mừng, xúc động được gặp mặt các đại biểu ưu tú đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Các đại biểu có mặt tại đây đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực của mình và rất đáng tự hào về những thành tựu đó.

Chủ tịch nước khẳng định, trong nghiên cứu khoa học, việc gặt hái được những thành công trong nước đã khó và để có được những thành tựu xuất sắc ở nước ngoài còn khó hơn rất nhiều vì những khó khăn, trở ngại phải vượt qua lớn hơn nhiều lần…Thành công của các cá nhân tiêu biểu người Việt Nam đã góp phần quan trọng giúp cộng đồng người Nhật có nhận định ngày càng tốt hơn về người Việt Nam, qua đó không ngừng tăng cường mối quan hệ, hợp tác sâu sắc giữa hai nước

Chủ tịch nước khẳng định: Những thành tựu trong phát triển, đổi mới của đất nước, những kết quả tốt đẹp trong quan hệ của hai nước Việt Nam-Nhật Bản luôn có sự đóng góp quan trọng của các cá nhân tiêu biểu. Nhờ những tấm gương đó, nhờ sự nỗ lực vươn lên, nhờ những cống hiến xuất sắc của mỗi người mà Chính phủ Nhật Bản, người dân Nhật Bản có thêm sự trân trọng, tin cậy đối với người Việt Nam.

Chủ tịch nước nêu rõ, mục tiêu của Việt Nam đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có mức thu nhập cao. Và để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của các cơ quan Nhà nước nước, của mỗi người dân, trong đó có sự đóng góp của người dân Việt Nam ở nước ngoài, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng người tài để phát triển đất nước, trong đó, có vai trò quan trọng của đội ngũ tri thức Việt Nam trên toàn cầu nói chung và ở Nhật Bản nói riêng. Người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể thể hiện lòng yêu nước của mình, thậm chí có người ở nước ngoài còn có những đóng góp lớn cho Tổ quốc…

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026).