Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc cần tận dụng cơ hội, tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại

Sáng 8/11, nhân chuyến công tác tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam; đồng chí Hồ Hoành Hoa, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến nghi thức ký điện tử thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến nghi thức ký điện tử thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước (Ảnh: Thanh Giang).

Tại Tọa đàm, các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước đã trình bày nhiều ý kiến đánh giá cao triển vọng hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện, hấp dẫn.

Các tập đoàn lớn của Trung Quốc đều bày tỏ mong muốn được tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư vào Việt Nam; mong Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp này được đầu tư, làm ăn thuận lợi.

Các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam mong muốn Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi, nhất là cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để kinh doanh thuận lợi.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh nêu rõ, Đường sắt Việt Nam đang hoạt động Liên vận quốc tế qua Trung Quốc tại 2 Cửa khẩu Đồng Đăng-Bằng Tường và Lào Cai-Hà Khẩu. Trong năm qua, với sáng kiến đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa, hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt tăng trưởng mạnh ở mức 2 con số. Trùng Khánh là một trong những nơi có trung tâm logistics đường sắt lớn ở Trung Quốc. Đây còn là điểm thuận tiện cho tàu container từ Việt Nam đi sang châu Âu. 10 tháng năm 2024, Đường sắt Việt Nam có 2.924 TEUs đến Trùng Khánh, bằng 156% cả năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo các bộ, ban, ngành hai nước tham dự Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo các bộ, ban, ngành hai nước tham dự Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay là về hạ tầng kết nối khổ hẹp, thiếu kho bãi, ICD ohias Việt Nam và việc kiểm dịch giữa hai nước thiếu đồng bộ, thiếu liên tục cho nên sản lượng, doanh thu còn thấp, thời gian dài, chi phí cao so năng lực và kỳ vọng. Bên cạnh đó, tiềm năng về du lịch của Đường sắt Việt Nam còn để ngỏ với thị trường Trung Quốc do từ tháng 2/2020 đến nay chưa chạy lại tàu khách liên vận quốc tế. Trong khi đó, tuyến đường sắt bắc-nam của Việt Nam được Lonely Planet bình chọn là tuyến đường sắt đẹp nhất, đáng trải nghiệm nhất thế giới, hấp dẫn về du lịch.

Thị trưởng Trùng Khánh Hồ Hoành Hoa phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Thị trưởng Trùng Khánh Hồ Hoành Hoa phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Với đường sắt xây dựng mới, lãnh đạo cấp cao đã có các tuyên bố chung về việc xây dựng 3 tuyến đường sắt kết nối hai nước. Đặc biệt tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng: khi khai thông năng lực cảng Hải Phòng thì đây sẽ được ví như Con đường tơ lụa về vận tải đường sắt, sẽ khắc phục các điểm nghẽn hiện nay, là con đường ngắn nhất từ biển đến với vùng Tây nam Trung Quốc, EU... Ông Đặng Sỹ Mạnh nêu rõ, phát triển logistics đường sắt là xu hướng tất yếu để Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Do đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất:

Ông Chu Hồng Phi, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đầu tư chiến lược Tập đoàn Chuỗi cung ứng Huawei Trùng Khánh phát biểu tại Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Ông Chu Hồng Phi, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đầu tư chiến lược Tập đoàn Chuỗi cung ứng Huawei Trùng Khánh phát biểu tại Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Về vận tải hàng hóa: hai bên xem xét công nhận kết quả kiểm dịch do bên kia thực hiện giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí. Phía Trung Quốc (tỉnh Quảng Tây và Vân Nam) quan tâm đầu tư hệ thống kiểm nghiệm, kiểm dịch hoa quả, nông sản, thủy hải sản tại khu vực ga Sơn Yêu và ga Bằng Tường. Bổ sung thêm danh mục hàng hóa được xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường sắt giữa 2 nước (như ô-tô, thực phẩm tươi sống,...).

Nghiên cứu cho áp dụng mô hình cửa khẩu thông minh tại các cửa khẩu Đường sắt. Tăng cường chạy tàu chuyên tuyến từ Việt Nam sang các trung tâm logistic của Trung Quốc. Đẩy nhanh việc xây dựng các tuyến đường sắt mới kết nối 2 nước, đặc biệt là tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng để có thể khởi công xây dựng vào cuối năm 2025.

Về du lịch, hai bên sớm khôi phục chạy tàu khách Liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, là cầu nối giao lưu văn hóa, du lịch và thương mại, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Chủ tịch HĐTV Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa nêu rõ, VNA luôn vinh dự và tự hào được đóng góp vào sự phát triển quan hệ hữu nghị hai nước; trong hơn 3 thập kỷ kết nối, VNA luôn nỗ lực ; hiện nay Việt Nam đang khai thác 66 chuyến bay hàng tuần kết nối các trung tâm kinh tế, thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và hàng trăm chuyến bay thuê chuyến ký kết. Trong 2025, VNA sẽ tăng cường sử dụng máy bay thân rộng hiện đại kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Bắc Kinh, Thượng Hải, nghiên cứu mở lại nhiều đường bay thương mại giữa Đà Nẵng-Quảng Châu, Thành phố Hồ Chí Minh-Hàng Châu; xem xét mở đường bay từ Việt Nam đi Trùng Khánh.

Cùng với vận chuyển hành khách, VNA đang mở rộng vận tải hàng hóa, tận dụng tối đa thị trường Trung Quốc; hợp tác với các hãng hàng không lớn của Trung Quốc; đã xây dựng hệ sinh thái logistics toàn diện, liên tục, được hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm dịch vụ kho bãi, giao nhận, tối ưu hóa thời gian vận chuyển, giảm chi phí cho khách hàng.

Các đại biểu, doanh nghiệp hai nước tham dự Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Các đại biểu, doanh nghiệp hai nước tham dự Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Đặc biệt, VNA có tầm nhìn dài hạn trong phát triển vận tải hàng hóa khi điều kiện hạ tầng cho phép, trong đó Sân bay quốc tế Long Thành sẽ bước ngoặt quan trọng đối với vận tải hàng hóa của VNA. Việt Nam luôn phát huy vai trò là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác, doanh nghiệp, bạn hàng Trung Quốc. Trong hành trình này, VNA mong được hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành hai nước, góp phần củng cố quan hệ kinh tế tốt đẹp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Phát biểu ý kiến tại Tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc rất đặc biệt, núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển, đường liền đường; có truyền thống lịch sử quan hệ lâu đời mấy nghìn năm qua, “Mối tình hữu nghị Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”; có nền tảng chính trị rất vững chắc, nền tảng văn hoá tương đồng, nền tảng pháp lý thuận lợi, nền tảng thị trường rộng mở. Trên cơ sở “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, chúng ta thấy rất cần đầu tư, hợp tác kinh tế nhiều hơn nữa.

Những năm qua, Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 5.000 dự án, với tổng mức 30 tỷ USD; thương mại song phương năm 2023 đạt hơn 170 tỷ USD, 9 tháng năm 2024 đạt 190 tỷ USD, tăng 14% so cùng kỳ; nhưng so tiềm năng, so quan hệ hai nước thì chưa tương xứng, tiềm năng còn rất lớn. Cơ hội đầu tư hai nước rất lớn, các doanh nghiệp đã phát biểu nêu nhiều ý kiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam có quan hệ ngoại giao gần 200 nước, đã ký 17 FTA với hơn 65 thị trường lớn nhất thế giới. Đầu tư vào Việt Nam là có cơ hội vươn rộng ra thị trường rộng lớn với các nước trên thế giới. Quan hệ thương mại Việt Nam với Trung Quốc là lớn nhất, năm nay khả năng đạt hơn 200 tỷ USD. Quan hệ thương mại Việt Nam với các nước năm nay có khả năng đạt 800 tỷ USD. Về đầu tư nước ngoài, năm 2023, Việt Nam thu hút vốn đăng ký FDI 36 tỷ USD, vốn giải ngân 23 tỷ USD; 10 tháng năm 2024 đạt khoảng 30 tỷ USD, giải ngân vốn FDI đạt gần 20 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, xác định xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; thực hiện chính sách quốc phòng “4 không;” bảo đảm an ninh-quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư nước yên tâm làm ăn; luôn bảo đảm an sinh xã hội, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; chính sách xã hội bảo đảm công bằng, tiến bộ, bình đẳng.

Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược: đột phá về thể chế, tạo môi trường kinh doanh tốt, giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí tuân thủ, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm; đột phá về hạ tầng, gồm hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, tạo giá trị mới, giảm chi phí vận tải, logistics, tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa; đột phá về nguồn nhân lực, nhất là tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thực hiện “3 thông”: chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh; thực hiện “4 cùng”: cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào” trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong doanh nghiệp hai nước đóng vai trò kết nối hai nền kinh tế cả kết nối cứng, mềm, kết nối giao thông, hạ tầng viễn thông, góp phần hiện thực hoá tuyên bố chung của Lãnh đạo cao nhất hai nước, mong doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho hai nước, cho nhân dân hai nước, cùng nhau phát triển đất nước hùng cường, lớn mạnh. Việt Nam ủng hộ Trung Quốc lớn mạnh, có vai trò dẫn dắt trên trường quốc tế.

Về đề xuất hai nước về đơn giản hóa thủ tục thông quan, chúng ta sẽ thực hiện hải quan thông minh; về hạ tầng logistics còn yếu, Việt Nam đang tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng; Việt Nam đang nghiên cứu và sẽ làm các chính sách hỗ trợ phí, lệ phí; tăng cường hợp tác kỹ thuật tập trung vào các ngành mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; làm tốt hơn các vấn đề truy xuất nguồn gốc, bao bì, mẫu mã,…

Tại Tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến các doanh nghiệp hai nước thực hiện nghi thức ký điện tử thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý có Tập đoàn T&T Group đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng của Trung Quốc, bao gồm: Công ty TNHH Cospowers, Công ty TNHH Goldwind International Holdings. Theo đó, T&T Energy (thành viên của Tập đoàn T&T Group) và Công ty TNHH Cospowers đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, với mục tiêu quan trọng là nghiên cứu, đánh giá cơ hội và tiềm năng phát triển kinh doanh, xây dựng các nhà máy sản xuất các sản phẩm lưu trữ năng lượng (cho các dự án năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng độc lập) và hệ thống lưu trữ năng lượng tĩnh cho viễn thông…

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí leo thang và nguồn cung nhiên liệu gián đoạn, các doanh nghiệp thi công đang xoay xở mọi cách nhằm duy trì hoạt động công trường và hạn chế tác động đến tiến độ dự án.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.