Công đoàn chăm lo đoàn viên, người lao động ảnh hưởng bão số 3

Nhằm động viên, chăm lo, đồng thời chia sẻ những khó khăn, mất mát đối với đoàn viên, người lao động, những ngày qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các đoàn công tác tới thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại các tỉnh phía bắc.
Công đoàn chăm lo đoàn viên, người lao động ảnh hưởng bão số 3

Sáng 15/9, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại Tuyên Quang.

Báo cáo về tình hình phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung cho biết, thiệt hại do thiên tai tại tỉnh Tuyên Quang khiến 5 người chết; 20 nghìn nhà dân bị ảnh hưởng; hơn 5.000 hộ di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều trường học, trụ sở cơ quan bị ngập. Hơn 9.000 ha diện tích lúa, hoa màu thiệt hại; nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc, hư hỏng nghiêm trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang chia sẻ những khó khăn, mất mát về người và tài sản của tỉnh Tuyên Quang; đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Từ đó, hạn chế thấp nhất thiệt hại, đặc biệt là công tác dự báo, kinh nghiệm thực tiễn, phát huy phương châm “4 tại chỗ” tại Tuyên Quang.

Căn cứ trên báo cáo, đề xuất ban đầu về tình hình đoàn viên, người lao động bị thiệt hại sau bão số 3 của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang, Tổng Liên đoàn trao 150 triệu đồng để hỗ trợ trực tiếp tới những đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Khi có số liệu cụ thể và đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn tiếp tục có những hỗ trợ kịp thời.

Dịp này, Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao số tiền 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 1.000 suất quà tặng đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 1.000 suất quà tặng đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, người lao động của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang. Hiện nay, công ty đã huy động 265 cán bộ, công nhân lao động làm công tác vệ sinh sau lũ. Trong đó 250 cán bộ, công nhân lao động có nhà cửa bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhiều người còn chưa về với gia đình để vệ sinh nhà cửa.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, sau bão lũ thiên tai, lực lượng làm công tác vệ sinh môi trường rất vất vả, khó khăn, nhất khi khối lượng công việc nhiều, thời gian lao động không kể đêm ngày.

Đây thật sự là sự hy sinh, cố gắng vì công việc chung, vì vậy cần có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công nhân môi trường - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 14/9 đồng chí Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại Hà Giang.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, trong cơn bão số 3 vừa qua, các cấp đã tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt các biện pháp ứng phó. Đặc biệt, chủ động di dời 82 hộ dân trong vùng có nguy cao về sạt lở nên thiệt hại về người đã được hạn chế ở mức thấp nhất.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết: trước mắt, căn cứ trên báo cáo, đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, Tổng Liên đoàn đã có những hỗ trợ bước đầu tới đoàn viên, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Khi có số liệu cụ thể, Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục có những hỗ trợ kịp thời.

Dịp này, Công đoàn Ngân hàng đã trao số tiền 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chiều 12/9, đồng chí Nguyễn Đình Khang và đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên, tặng quà một số hộ gia đình đoàn viên, người lao động có nhà ở bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại huyện Bắc Mê ( Hà Giang) và tỉnh Thái Nguyên.

Tại đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên Ban Thị Phương, giáo viên Trường Mầm non Giáp Trung (Bắc Mê) và ông Nông Văn Thành, thị trấn Yên Phú, có nhà bị sạt lở khẩn cấp sau đợt mưa lũ vừa qua.

Trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động Quảng Ninh.

Trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động Quảng Ninh.

Tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương làm Trưởng đoàn đã trao kinh phí 1 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại do bão số 3.

Thăm tặng quà 2 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ, hỗ trợ đoàn viên, công đoàn tại 1 doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề do bão 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, chăm lo đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với những việc làm cụ thể, thiết thực, kịp thời. Bên cạnh đó, nghiên cứu, phối hợp Liên đoàn Lao động các tỉnh miền núi phía bắc hỗ trợ công nhân, người lao động chịu thiệt hại nặng nề của mưa lũ.

Ngày 14/9, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại huyện Hạ Hòa ( Phú Thọ).

Huyện Hạ Hòa là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo thống kê sơ bộ, có 2 người chết, 1 người bị thương; hơn 4.300 hộ dân phải di dời do ngập lụt và sạt lở đất; thiệt hại về cơ sở hạ tầng giáo dục, giao thông, thủy lợi và thiệt hại về nông nghiệp, chăn nuôi là rất lớn... Ước tính, tổng giá trị thiệt hại hơn 143 tỷ đồng.

Nghe báo cáo về tình hình thiệt hại của Trường Tiểu học Đan Thượng 1, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với những khó khăn mà thầy và trò nhà trường đang phải gánh chịu do bão số 3 gây ra. Đồng thời trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho Trường Tiểu học Đan Thượng 1. Đoàn công tác cũng đến tận gia đình cô giáo Nguyễn Thị Nhu, đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Động Lâm (xã Hiền Lương) trao hỗ trợ.

Tại tỉnh Phú Thọ, đoàn công tác đã trao số tiền ủng hộ 500 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, hỗ trợ Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân thăm hỏi đoàn viên bị thương do mưa lũ.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân thăm hỏi đoàn viên bị thương do mưa lũ.

Ngoài ra, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã trao hỗ trợ 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; Đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản về việc Vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Kêu gọi, vận động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” tích cực tham gia ủng hộ, sẻ chia, giúp đỡ về vật chất, tinh thần với người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng mưa bão để góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án Khu công nghiệp Phú Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”

Tại tỉnh Hưng Yên, mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam vừa công bố tình hình thị trường bất động sản quý III năm 2026. Theo đó, ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ 39,3%.

Đơn vị doanh nghiệp cung cấp thông tin về tuyển dụng lao động cho quân nhân xuất ngũ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đề xuất chế độ, chính sách mới đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân

Qua 10 năm thực hiện Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân cơ bản được triển khai thống nhất, góp phần động viên công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, giúp hạ sĩ quan, binh sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy một số quy định đã bộc lộ bất cập.

Sản phẩm của Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật phường Thanh Thủy đã gây chú ý đối với khách dự lễ. (Ảnh: Q.T)

Những phụ nữ không đầu hàng số phận

Tại cầu ngói Thanh Toàn, thành phố Huế, những phụ nữ khuyết tật lần đầu sải bước trong tà áo dài, giới thiệu những chiếc túi, phụ kiện thời trang do chính tay mình làm ra. Bước đi trên sàn diễn còn đôi chút ngượng nghịu, nhưng phía sau là hành trình học nghề, lao động và tìm cách tự chủ cuộc sống.

Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc thông qua quyết định cưỡng chế đất vi phạm. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm và phá rừng trái phép ở Phú Quốc

Trước tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép diễn biến phức tạp, kéo dài tại đặc khu Phú Quốc, lãnh đạo Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu đã trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo quyết liệt. Mệnh lệnh “làm sạch” quỹ đất rừng, lập lại kỷ cương pháp luật được quán triệt sâu sắc, gắn liền với mốc thời gian hoàn thành cụ thể.

Anh Trần Văn Được bên cơ sở sản xuất nước tinh khiết của gia đình. (Ảnh: KIỀU DUYÊN)

Điểm tựa tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững ở Vĩnh Long

Tín dụng chính sách xã hội là một trong những nguồn vốn quan trọng trong chính sách an sinh xã hội. Tại Vĩnh Long, nguồn vốn vay ưu đãi này đã và đang khẳng định vai trò là “bệ phóng” vững chắc, nâng đỡ hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách mạnh dạn đầu tư sản xuất, tạo việc làm, vươn lên làm giàu.

Những chuyến hàng nặng trĩu yêu thương

Những chuyến hàng nặng trĩu yêu thương

Phía sau mỗi đơn hàng được trao tận tay người nhận là những chuyến xe rong ruổi giữa trời mưa nắng và cả những câu chuyện đời ít ai biết đến. Với những người phụ nữ làm nghề giao hàng, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm, những dự định và tình yêu thương dành cho gia đình.

Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân (chỉ tay) kiểm tra thực tế tình trạng đổ chất thải xây dựng tại khu đất ở góc đường Bạch Đằng giao nhau với đường Hồ Nghinh. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Cần kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng đổ chất thải xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch, Đà Nẵng

Sau khi Báo Nhân Dân có bài phản ánh “Nhức nhối tình trạng đổ chất thải xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch”, sáng 20/10, lãnh đạo Đảng ủy phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo hướng xử lý nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự trên địa bàn.

Hợp tác xã Cau Xanh Đất Quảng (thành phố Đà Nẵng) trưng bày sản phẩm từ mo cau tại một chương trình triển lãm, xúc tiến thương mại. (Ảnh: THANH TÂM)

Mở rộng cơ hội khẳng định của phụ nữ

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, đã từng bước khẳng định phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà ngày càng trở thành chủ thể tham gia, tổ chức, quản lý và tạo ra giá trị kinh tế-xã hội.