Công bố Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ của Cục Hải quan

Chiều 7/3, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Tài chính về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan cùng các tổ chức bên trong. Hội nghị cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ của Cục Hải quan.
Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 Phó Cục trưởng Cục Hải quan.
Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định số 382/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Theo quyết định mới, Cục Hải quan được tổ chức theo mô hình 3 cấp từ Trung ương đến địa phương, đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng như xây dựng, trình Bộ trưởng Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách về hải quan; thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Hội nghị cũng công bố Quyết định số 877/QĐ-BTC của Bộ trưởng Tài chính bổ nhiệm 3 Phó Cục trưởng Cục Hải quan gồm: Ông Lưu Mạnh Tưởng, ông Âu Anh Tuấn và ông Trần Đức Hùng.

Đồng thời, theo Quyết định số 931/QĐ-BTC được công bố tại hội nghị, 12 đồng chí được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm vào các vị trí Trưởng ban và tương đương tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan.

Trao quyết định cho các Trưởng ban, Chi cục trưởng và tương đương khối Cục Hải quan.

Trao quyết định cho các Trưởng ban, Chi cục trưởng và tương đương khối Cục Hải quan.

Ngoài ra, hội nghị cũng công bố quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan bổ nhiệm 20 Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận những nỗ lực của ngành hải quan trong quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá rất cao ngành hải quan có tinh thần trách nhiệm, nhất là các đồng chí tiên phong nghỉ hưu, tự nguyện hy sinh một phần quyền lợi, nhường vị trí trong quá trình tinh giản, sắp xếp bộ máy, góp phần vào kết quả của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Thứ trưởng Tài chính yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức ngành hải quan nỗ lực, có giải pháp sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để việc cải cách, sắp xếp bộ máy mang lại hiệu quả thực sự.

Tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng khẳng định, với mô hình tổ chức mới, Cục Hải quan sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Sau hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thành việc bố trí nhân sự tại các vị trí, bộ phận công tác để hoạt động theo mô hình quản lý mới từ ngày 15/3.

Trong quá trình triển khai mô hình bộ máy mới, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh vẫn thực hiện theo các mã, địa điểm làm thủ tục hải quan đã được công bố trước đây và theo quy định, bảo đảm việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu diễn ra bình thường, không để xảy ra gián đoạn công việc.

Cùng ngày, Cục Hải quan tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan nghỉ hưu theo chế độ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố các quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Đinh Ngọc Thắng - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Thay mặt lãnh đạo Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và đánh giá cao những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự phát triển của Hải quan Việt Nam, đóng góp vào thành tích chung của ngành tài chính.

Đặc biệt, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cũng ghi nhận các đồng chí lãnh đạo tự nguyện xin nghỉ, thể hiện sự gương mẫu, hy sinh để tạo thuận lợi cho cơ quan trong việc bố trí nhân sự khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.