Công bố mô hình “Bộ đội biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”

Bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt ở nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất và nơi nhân dân cần nhất. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng bào nơi biên giới không chỉ cần được hỗ trợ về dân sinh, an sinh, pháp luật, mà còn cần được đồng hành để bước vào không gian số một cách an toàn, tự tin, hiệu quả.

Hội nghị công bố mô hình “Bộ đội biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.
Hội nghị công bố mô hình “Bộ đội biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Chiều 16/4, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Hội nghị công bố mô hình “Bộ đội biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Dự lễ công bố có các đồng chí: Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Nông Thị Hà, Thứ trưởng Dân tộc và Tôn giáo; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội biên phòng; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ban, bộ, ngành Trung ương...

Sự kiện đánh dấu bước triển khai cụ thể chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội biên phòng.

Mô hình “Bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được xây dựng với mục tiêu nâng cao nhận thức, phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; qua đó hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Mô hình ra đời từ những kết quả rất đáng ghi nhận từ hoạt động “chuyển đổi số”, phong trào “Bình dân học vụ số” của biên phòng các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Đà Nẵng, An Giang…

Mỗi đơn vị, địa phương tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của địa bàn đã có những hoạt động hết sức ý nghĩa, mang lại hiệu quả ứng dụng cao, từng bước hỗ trợ, giúp đỡ người dân có được những kiến thức, kỹ năng mới thông qua việc sử dụng các nền tảng công nghệ thông tin mới, tiếp cận các giá trị mới thông qua công nghệ số.

56632329pm-23632325pm5i7a4390-8803.jpg
Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các đại biểu dự hội nghị.

Sau một thời gian nghiên cứu, tiến hành thử nghiệm và chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện vật chất, tinh thần, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chính thức ra mắt mô hình, tiếp nối thành quả của 22 mô hình, phong trào tiêu biểu mà toàn lực lượng biên phòng đã triển khai trong thời gian qua.

Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội biên phòng nhấn mạnh: Từ nhận thức đúng đến hành đúng, từ phương châm gắn bó “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, với mô hình này, chúng tôi xác định phương thức thực hiện là: lấy người dân làm trung tâm, lấy công nghệ là công cụ then chốt, lấy năng lực, sự nhiệt tình, trách nhiệm của người lính là chủ thể tiến hành công tác và dùng sự kiên trì, lòng nhẫn nại, sự thương yêu… là chất xúc tác cho việc đồng hành lâu dài…

Qua quá trình thực hiện thí điểm và khảo sát kỹ lưỡng, đã cho thấy, khi có cách làm đúng, sát dân, thuận tiện, an toàn và có cán bộ kiên trì “cầm tay chỉ việc”, thì chuyển đổi số hoàn toàn có thể đi vào từng bản, từng hộ dân, trở thành công cụ thiết thực phục vụ đời sống nhân dân, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, ngay sau hội nghị này, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn lực lượng phải nhận thức thật đầy đủ rằng đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là việc làm vì dân, phục vụ dân, xây dựng thế trận lòng dân; không phải việc riêng của cơ quan hay bộ phận nào.

Cơ quan chính trị phải làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận, tạo khí thế, biến quyết tâm thành hành động cụ thể. Cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ huy phải trực tiếp, cán bộ phải đồng hành cùng nhân dân biên giới.

Gắn chặt mô hình này với công tác dân vận, phổ biến giáo dục pháp luật, phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Làm chuyển đổi số ở biên giới không chỉ để người dân biết ứng dụng công nghệ, mà sâu xa hơn là để mở rộng dân trí, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, phát triển kinh tế hộ gia đình, kết nối người dân với Đảng, chính quyền, pháp luật và với trách nhiệm công dân nơi biên cương Tổ quốc.

54231401pm-97931350pm5i7a4395-9338.jpg
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội biên phòng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chính ủy Bộ đội biên phòng lưu ý: Việc tổ chức triển khai phải thật thiết thực, sát địa bàn, sát đối tượng, sát nhu cầu. Đồng bào cần gì thì hướng dẫn cái đó. Nơi nào khó khăn về hạ tầng thì phải chọn cách làm phù hợp. Nơi nào dân còn hạn chế kỹ năng số thì phải kiên trì, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Tuyệt đối tránh hình thức, tránh áp đặt, tránh làm cho xong việc.

Phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ là luôn có mặt ở nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất và nơi nhân dân cần nhất. Hôm nay, trong kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng bào nơi biên giới không chỉ cần được hỗ trợ về dân sinh, an sinh, pháp luật, mà còn cần được đồng hành để bước vào không gian số một cách an toàn, tự tin, hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng rằng, với quyết tâm của toàn lực lượng với sự phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, mô hình này sẽ sớm đi vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động; góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển, văn minh; củng cố vững chắc thế trận lòng dân, nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 16/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm TP Nam Ninh, Trung Quốc; Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Tin nổi bật ngày 16/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm TP Nam Ninh, Trung Quốc; Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm thành phố Nam Ninh, Trung Quốc; Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong… là một số tin tức nổi bật ngày 16/4.

Anh Giàng A Phủ (người đứng đầu tiên từ phải sang) chứng kiến niềm vui của học sinh và nhân dân cụm dân cư Huổi Máu khi khánh thành điểm trường mầm non tại Huổi Máu.

Giàng A Phủ - người nghèo hiến đất xây trường

Với mong muốn con cháu có điều kiện học tập, ăn nghỉ tốt hơn, anh Giàng A Phủ ở cụm dân cư Huổi Máu thuộc bản Huổi Nôm (xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên) đã quyết định hiến toàn bộ đất nền nhà, đất vườn, ao của gia đình để xây dựng điểm trường mầm non.

Đây là số thịt gà đang được Hợp tác xã rã đông bằng cách ngâm nước trước khi vận chuyển về các trường học.

Các trường phát hiện tình trạng nhà cung ứng nhập thịt gà, cá từ bên thứ ba nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan

Ông Lê Quang Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) khẳng định: Các trường học trên địa bàn đã kiểm tra đột xuất tại Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Si Pa Phìn và phát hiện tình trạng nhập thịt gà, cá từ bên cung ứng thứ ba, nhưng Hợp tác xã không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Trao quà cho các hộ dân ở xã Trà Côn.

Đầy ắp nghĩa tình “Tết Quân-Dân” ở Vĩnh Long

Những ngày qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hoạt động “Tết Quân-Dân” năm 2026 tại xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long. Trong ánh đèn lung linh và tiếng nhạc ngũ âm rộn rã, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và bà con dân tộc Khmer đã tề tựu về đây để cùng chung vui trong không khí ấm áp, đoàn kết.

Phần lớn các thôn đặc biệt khó khăn của Thái Nguyên nằm ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. (Trong ảnh: Một góc thôn Coọc Mu, xã Đồng Phúc). (Ảnh: TUẤN SƠN)

Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Lực lượng dân quân tại phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) hỗ trợ người dân tổ 20 (Him Lam) phường Điện Biên Phủ di chuyển, bàn giao mặt bằng dự án xây dựng Trung tâm Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Điện Biên.

Hàng trăm dân quân, cán bộ, viên chức phường Điện Biên Phủ hỗ trợ nhân dân di chuyển, bàn giao mặt bằng tại dự án trọng điểm

Kịp thời hỗ trợ nhân dân di chuyển, bàn giao mặt bằng thi công Trung tâm Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Điện Biên, những ngày này có hàng trăm dân quân, cán bộ, viên chức phường Điện Biên Phủ chia thành các tổ giúp người dân di chuyển đồ đạc, nhà cửa, cây cối để bàn giao mặt bằng.

Đối thoại với người tổ chức kênh video về khỉ "to nhất thế giới"

Đối thoại với người tổ chức kênh video về khỉ "to nhất thế giới"

Và, sau “năm tao bảy tuyết”, Lại Thanh T - người “sáng lập” và điều hành một kênh trên mạng xã hội có tên “Animal (…)", và hiện giờ kênh của anh ta đứng tốp đầu trong các kênh làm video về khỉ không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới đã đồng ý trò chuyện với chúng tôi tại quán cà-phê ở Hà Nội.