Công bố kết quả và trao giải Cuộc thi Cà-phê đặc sản Việt Nam 2025

Cuộc thi Cà-phê đặc sản Việt Nam 2025 là sự kiện thường niên do Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột tổ chức với quy mô toàn quốc cho cà-phê nhân Robusta và Arabica. Cuộc thi nhằm tôn vinh chất lượng cà-phê đặc sản Việt Nam, tạo động lực phát triển bền vững cho ngành cà-phê và nâng tầm thương hiệu cà-phê Việt trên thị trường quốc tế.
Ban tổ chức Cuộc thi Cà-phê đặc sản Việt Nam năm 2025 trao giải cho các đơn vị đạt Top 3 cà-phê Robusta.
Ban tổ chức Cuộc thi Cà-phê đặc sản Việt Nam năm 2025 trao giải cho các đơn vị đạt Top 3 cà-phê Robusta.

Chiều 27/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Cuộc thi Cà-phê đặc sản Việt Nam - Vietnam Amazing Cup 2025 đã công bố kết quả và trao giải cuộc thi.

Cuộc thi Cà-phê đặc sản Việt Nam - Vietnam Amazing Cup 2025 do Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Cuộc thi Cà-phê đặc sản Việt Nam 2025 đã nhận được 149 mẫu cà-phê đăng ký dự thi của 70 đơn vị là tổ chức, cá nhân thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tổng sản lượng mẫu dự thi là 245 tấn gồm cà-phê Robusta 173 tấn và cà-phê Arabica 72 tấn.

Những người yêu thích cà-phê đặc sản trải nghiệm Top 10 Cuộc thi cà-phê đặc sản Việt Nam 2025.

Những người yêu thích cà-phê đặc sản trải nghiệm Top 10 Cuộc thi cà-phê đặc sản Việt Nam 2025.

Mục tiêu của cuộc thi nhằm khẳng định giá trị chất lượng của hạt cà-phê Việt Nam; tìm kiếm, tôn vinh những sản phẩm cà-phê xuất sắc từ những vùng nguyên liệu trên cả nước và kết nối người sản xuất, nhà rang, nhà thương mại, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Điểm mới nổi bật của Cà-phê đặc sản Việt Nam 2025 là lô hàng dự thi tăng kỷ lục, lần đầu tiên một lô cà-phê Robusta đạt khối lượng lên tới 30 tấn tham dự thi, khẳng định tính thực tiễn và thương mại hóa cao. Đồng thời, giống cà-phê tham gia cũng phong phú, như cà-phê Robusta gồm: TR9, Thiên Trường, Xanh lùn; cà-phê Arabica gồm: Catuai quả vàng, Bourbon, Typica, THA1…

Phương pháp chế biến cũng độc đáo với sự xuất hiện nhiều mẫu sử dụng kỹ thuật Red Honey đòi hỏi độ kiểm soát cao.

Một du khách nước ngoài trải nghiệm cà-phê đặc sản.

Một du khách nước ngoài trải nghiệm cà-phê đặc sản.

Các mẫu cà-phê được đánh giá chất lượng theo quy trình và tiêu chuẩn quốc tế (của Hiệp hội Cà-phê đặc sản - SCA; Viện Chất Lượng Cà-phê - CQI) và có sự tham gia của các giám khảo là các chuyên gia quốc tế và nhà rang uy tín.

Tại vòng sơ kết, cuộc thi đã xác định được 139 mẫu đạt tiêu chuẩn đặc sản, trong đó cà-phê Robusta 92 mẫu và cà-phê Arabica 47 mẫu, tương đương với tỷ lệ 93,3%, đạt mức cao nhất trong lịch sử các kỳ thi cà-phê đặc sản Việt Nam đã được tổ chức.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột Lê Đức Huy báo cáo kết quả cuộc thi.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột Lê Đức Huy báo cáo kết quả cuộc thi.

Ban tổ chức đã chọn 43/139 mẫu cà-phê có số điểm cao nhất gồm 24 mẫu cà-phê Robusta và 19 mẫu cà-phê Arabica để tranh Top 10 Robusta và Arabica vòng chung kết cuộc thi.

Ban tổ chức cuộc thi tặng hoa chúc mừng các đơn vị đạt Top 10 cà-phê đặc sản Robusta.

Ban tổ chức cuộc thi tặng hoa chúc mừng các đơn vị đạt Top 10 cà-phê đặc sản Robusta.

Trải qua quy trình đánh giá khắt khe của vòng chung kết, Ban Tổ chức chọn được Top 3 mẫu cà-phê đặc sản Robusta và Top 4 mẫu cà-phê Arabica có số điểm cao nhất để trao giải.

Về cà-phê Robusta, Ban tổ chức trao giải Nhất cho An Coffee Farm, đến từ xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với 86,46 điểm; giải Nhì trao cho Tình Farm, đến từ xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk với 86,33 điểm; giải Ba trao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sucafina Việt Nam, đến từ xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với 85,49 điểm.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các đơn vị đạt Top 4 cà-phê đặc sản Arabica.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các đơn vị đạt Top 4 cà-phê đặc sản Arabica.

Đối với cà-phê Arabica, Ban tổ chức trao giải Nhất cho hai đơn vị gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pun Coffee đến từ xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, với mẫu phương pháp lên men trong quả và Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ 8Ro đến từ xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có số điểm bằng nhau là 84,79 điểm;

Trao giải Ba cho hai đơn vị là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc Lộc - Đà Lạt tự nhiên, đến từ xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Lê Đức Bình Farm, đến từ xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có số điểm bằng nhau là 84,67 điểm.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao giải thưởng được yêu thích nhất cho mẫu cà-phê Robusta của đơn vị Bui Coffee Supply đến từ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao giải thưởng được yêu thích nhất cho mẫu cà-phê Robusta của đơn vị Bui Coffee Supply đến từ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thưởng được yêu thích nhất cho mẫu cà-phê Robusta của đơn vị Bui Coffee Supply đến từ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và mẫu cà-phê Arabica cho Cơ sở sản xuất cà-phê BANA’A, đến từ xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đồng thời tôn vinh danh những đơn vị tham gia cuộc thi 5 năm liền đều đạt cà-phê đặc sản.

Cuộc thi Cà-phê đặc sản Việt Nam 2025 là sự kiện thường niên do Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột tổ chức với quy mô toàn quốc cho cà-phê nhân Robusta và Arabica. Qua đó, tôn vinh chất lượng cà-phê đặc sản Việt Nam, tạo động lực phát triển bền vững cho ngành cà-phê và nâng tầm thương hiệu cà-phê Việt trên thị trường quốc tế.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao giải thưởng được yêu thích nhất cho mẫu cà-phê Arabica cho Cơ sở sản xuất cà-phê BANA’A, đến từ xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao giải thưởng được yêu thích nhất cho mẫu cà-phê Arabica cho Cơ sở sản xuất cà-phê BANA’A, đến từ xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh: Đây là năm thứ 7 liên tiếp Cuộc thi Cà-phê đặc sản Việt Nam được tổ chức với mục tiêu tìm kiếm, đánh giá và quảng bá những mẫu cà-phê có chất lượng vượt trội, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về cà-phê đặc sản. Cuộc thi trở thành tâm điểm của các chuỗi hoạt động thúc đẩy ngành cà-phê đặc sản trong nước từ nghiên cứu, đào tạo, quảng bá đến xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi lễ trao giải.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Cuộc thi còn là cột mốc quan trọng cho thấy cà-phê Việt Nam đang đi đúng với xu hướng toàn cầu, từng bước bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng được những yêu cầu tiêu dùng khắt khe của thị trường thế giới.

Kết quả của cuộc thi năm nay một lần nữa khẳng định Việt Nam, cường quốc cà-phê của thế giới, không chỉ ở Top đầu về sản lượng mà còn có thể chinh phục đỉnh cao chất lượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột tiếp tục là người tiên phong kết nối cộng đồng, góp phần thực hiện thành công đề án Phát triển cà-phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.