Công bố hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và khám chữa bệnh

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa công bố Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề. Hệ thống này giúp quản lý tập trung, chính xác và an toàn hơn, tiến tới kết nối dữ liệu y tế toàn quốc.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế phát biểu.
Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế phát biểu.

Ngày 20/10, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức Hội thảo công bố và tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 19 Sở Y tế (từ Quảng Trị trở ra) và các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế (khu vực Bắc Trung Bộ và miền bắc).

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, trước đây công tác quản lý người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh chủ yếu phân tán ở nhiều đầu mối, quy trình cập nhật thủ công, tiêu chuẩn dữ liệu chưa thống nhất.

Việc theo dõi biến động như thay đổi nơi làm việc, phạm vi hành nghề, danh mục kỹ thuật, trang thiết bị, oxy y tế… gặp nhiều khó khăn, dẫn tới thiếu cái nhìn tổng thể và hạn chế trong việc khai thác số liệu thời gian thực phục vụ điều hành, thanh – kiểm tra, cũng như bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Hiện cả nước có hơn 850.000 người đang hành nghề, hơn 70.000 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có 1.700 bệnh viện công lập, 406 bệnh viện tư nhân, cùng hàng chục nghìn phòng khám tư nhân.

z7137131697579-207975250d64f3cfce9dcb207b3b3425.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Ngày 20/10 tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức Hội thảo công bố và tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) cho 19 Sở Y tế (từ Quảng Trị trở ra) và các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế (khu vực Bắc Trung Bộ và miền bắc).

Vì vậy, việc ra đời Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám, chữa bệnh được coi là bước đột phá trong chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng quản trị và năng lực đáp ứng của ngành y tế.

Hệ thống này được triển khai trên cơ sở các chủ trương, nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ Y tế về chuyển đổi số, đồng thời, nằm trong Dự án “Tăng cường sử dụng oxy y tế và hệ sinh thái chăm sóc hô hấp tại Việt Nam” do Cục Quản lý khám, chữa bệnh phối hợp với Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế và tổ chức PATH.

Song song với hệ thống này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang từng bước triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, thu thập cơ sở dữ liệu người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh và thực hiện bệnh án điện tử. Đến nay, Cục đã ban hành hơn 100.000 danh mục dùng chung, 2.960 danh mục cận lâm sàng phục vụ triển khai bệnh án điện tử.

Để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các Sở Y tế trong việc cập nhật thông tin người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời, Cục phối hợp với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia và Bộ Công an để bảo đảm hạ tầng, an toàn và an ninh hệ thống.

Theo kế hoạch, mỗi Sở Y tế được cấp một tài khoản quản trị để giám sát cơ sở và người hành nghề thuộc phạm vi địa bàn; mỗi cơ sở khám, chữa bệnh có một tài khoản tổ chức, gắn mã định danh GLN duy nhất dùng thống nhất toàn quốc. Còn mỗi người hành nghề được cấp tài khoản cá nhân gắn với định danh cá nhân, có trách nhiệm cập nhật thông tin chính xác và trung thực.

z7137131697633-79823f3f87c581a25b20dc91497169b6.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội chia sẻ tại hội thảo.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội chia sẻ, hiện Sở gặp nhiều khó khăn trong quản lý dữ liệu khi phải giám sát 43 bệnh viện, 5.000 phòng khám tư nhân và 10.000 nhà thuốc.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng hy vọng, khi triển khai hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế sẽ có thể quản lý và có đầy đủ thông tin, dữ liệu về người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh để hỗ trợ quản lý nhà nước hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chuyển đổi số.

Trong tuần này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ triển khai lớp tập huấn tương tự cho 15 Sở Y tế các tỉnh/thành phố còn lại tại Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 địa phương có số lượng bệnh viện và người hành nghề tập trung nhiều nhất cả nước. Dự kiến đến các thông tin cơ bản của cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề được cập nhật trước ngày 30/11/2025 .

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.