Công an tỉnh Thái Bình mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

Ngày 26/4, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình tham dự Lễ ra quân tuần tra, kiểm soát vũ trang phòng chống tội phạm. Sự kiện diễn ra trong thời điểm có các ngày lễ lớn của đất nước, thể hiện sự quyết tâm của toàn lực lượng trong bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Thời gian qua, lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, tội phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là trong một bộ phận thanh thiếu niên.

Cụ thể, tối ngày 23/3/2025, một nhóm thanh thiếu niên ở huyện Tiền Hải chuẩn bị kiếm cùng nhiều vỏ chai thủy tinh, di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô trên các tuyến đường nhằm mục đích tìm nhóm thanh thiếu niên khác trên địa bàn để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi đến khu vực ngã 3 Ông Tượng, thị trấn Tiền Hải các đối tượng gặp 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe mô-tô. Mặc dù không xác định được 4 người này có liên quan đến nhóm thanh niên va chạm với mình tối hôm trước hay không, nhưng các đối tượng vẫn chửi bới qua lại, thách thức đánh nhau dẫn đến xô xát, ẩu đả làm một người bị đứt lìa ngón tay trỏ.

Nhóm đối tượng ở huyện Tiền Hải xô xát, ẩu đả làm một người bị đứt lìa ngón tay trỏ. (Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP)

Nhóm đối tượng ở huyện Tiền Hải xô xát, ẩu đả làm một người bị đứt lìa ngón tay trỏ. (Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP)

Trước đó, đêm 22 rạng sáng 23/3, một số nhóm thanh thiếu niên đuổi nhau trên đường, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các hành vi manh động, liều lĩnh trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Các đối tượng đi xe máy kẹp 2, kẹp 3 với tốc độ nhanh, không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, bấm còi, dàn hàng ngang, nhiều đối tượng cầm theo gạch, gậy tre, dao nhọn tự chế.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm sáng 26/4/2025.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm sáng 26/4/2025.

Chiều 5/4, nhóm 33 thanh, thiếu niên trú tại huyện Quỳnh Phụ có độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi đã hẹn nhau qua mạng xã hội, mang theo hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, súng bắn cồn, ná cao su… điều khiển 13 xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường, qua nhiều địa bàn, tìm nhóm đối tượng khác để đánh nhau. Khi đến khu vực hồ Dương Thanh (xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy), thì gặp nhóm thanh niên huyện Thái Thụy gồm 6 thanh thiếu niên đã xảy ra xô xát, đe dọa bằng vũ khí, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thái Bình yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh thống nhất, đồng lòng, phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát vũ trang phòng chống tội phạm thường xuyên, liên tục với mục tiêu cao nhất là chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để tình trạng tội phạm đường phố xảy ra.

Bên cạnh đó, đề nghị Công an tỉnh chủ động đánh giá, dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để kịp thời tham mưu cho tỉnh chỉ đạo; ưu tiên làm tốt công tác phòng ngừa, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, chấp hành nghiêm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.