Công an tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 69 mô hình, công trình thực hiện học tập, làm theo lời Bác

Chiều 27/3, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 1 năm thực hiện Quy định số 09 ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2203.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2203.

Theo Đại tá Phan Công Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, then chốt để xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong nhận thức và hành động của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Nổi bật, đã xây dựng và duy trì hoạt động 66 mô hình, 3 công trình thực hiện học tập, làm theo lời Bác; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tổ chức thường xuyên, hiệu quả lan tỏa; xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo lời Bác, trong đó có 3 cá nhân được Bộ Công an tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

“Hội nghị hôm nay là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Từ đó, đề ra giải pháp khắc phục, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện Kết luận số 01 và Quy định số 09 trong thời gian đến”, đồng chí Phan Công Bình nhấn mạnh.

Đại tá Phan Công Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Phan Công Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, đại diện các chi, Đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong công tác. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh, một trong những Đảng bộ gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhất là thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương cá nhân điển hình tiên tiến về ý kiên cường, tận tụy trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập, làm theo lời Bác, đồng chí Đặng Ngọc Huy đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; nâng cao đạo đức, tư cách cách mạng của người chiến sĩ Công an tỉnh trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục củng cố và duy trì, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng Công an với nhân dân, nhất là lực lượng Công an cơ sở với quần chúng nhân dân tại địa bàn để xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Thực hiện đúng lời dạy của Bác “đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”, “trọng dân, gần dân, sát dân” để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Xây dựng lực lượng Công an cơ sở vững mạnh tạo niềm tin và chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định khen thưởng 32 tập thể và 39 cá nhân có thành tích về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2203.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.