Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ vững bình yên địa bàn

Phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm Công an nhân nhân, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức đồng lòng, ra sức chiến đấu, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 30/7, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an; U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Những kết quả ấn tượng

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, 5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạo nên những dấu ấn rực rỡ, minh chứng khẳng định cho sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, tài tình của Đảng ủy Công an tỉnh với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo.

Cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 115 văn bản, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 890 văn bản, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 11 nghị quyết; tham mưu Tỉnh ủy phối hợp Bộ Công an tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Bộ.

ndo_br_img-1147.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an và đồng chí U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tới dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, sắp xếp 276 đơn vị Công an cấp xã, giảm xuống còn 96 đơn vị Công an cấp xã; sáp nhập Công an tỉnh Kon Tum vào Công an tỉnh Quảng Ngãi: Còn 27 phòng với 129 đơn vị cấp đội trực thuộc; 9 phường, 86 Công an xã và 1 Công an đặc khu (giảm 25 phòng, 23 Công an cấp huyện, 226 đơn vị cấp đội và tương đương, 31 đơn vị Công an cấp xã so với đầu nhiệm kỳ).

Song song với việc giữ vững an ninh quốc gia, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được quan tâm chỉ đạo, xử lý có hiệu quả các vấn đề, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các kế hoạch, các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, hình thành băng ổ nhóm, hoạt động lưu động, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia, tội phạm tham nhũng, sản xuất hàng giả, tệ nạn xã hội giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện phức tạp, không để các vụ tranh chấp, khiếu kiện chuyển thành “điểm phức tạp”, “điểm nóng”.

ndo_br_img-1204.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhờ vậy, công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả khích lệ, được thể hiện qua con số ấn tượng: Phạm tội về trật tự xã hội giảm 19,77% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết); điều tra, khám phá 4.290/4.907 vụ, đạt 87,43% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết); bắt, xử lý 8.762 đối tượng; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá 557/605 vụ, đạt 92,06%...

Với những kết quả đạt được, Công an tỉnh Quảng Ngãi có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; năm 2020 và 2023 được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” và nhiều năm liền được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba về thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Ba nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới

Theo Đại tá Hồ Song Ân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, với chủ đề “Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế-xã hội”, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới có tính chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an toàn tỉnh.

ndo_br_img-1159.jpg
Đại tá Hồ Song Ân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc đại hội.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, đại hội đề ra 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công an cấp xã và lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ sức khỏe, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với cái mới, khó khăn thử thách, có tư duy mới, dám đột phá phát triển, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung (đột phá về con người, tổ chức).

Thứ hai, nắm, giải quyết các hiện tượng, vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự từ xa, từ sớm, từ cơ sở; thực hiện công tác nghiệp vụ có chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh trật tự (đột phá về biện pháp nghiệp vụ).

ndo_c_img-1207.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Thứ ba, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ; trang thiết bị, sức mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái làm việc hiện đại phục vụ công tác theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (đột phá về phương tiện, thiết bị).

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

ndo_br_img-1219.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong đó, nổi bật là đã khẳng định năng lực, sức chiến đấu trong lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; quan tâm lãnh đạo xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy và đảng viên.

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, sau sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế-xã hội và du lịch, có đường biên giới trên bộ và trên biển, tạo ra thuận lợi lớn cho việc mở rộng giao thương, phát triển, song cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức mới trong bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm. Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ đối với Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ tới sẽ hết sức nặng nề.

ndo_br_img-1233.jpg
Đồng chí U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại đại hội.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh 4 công tác trọng tâm mà Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo toàn lực lượng Công an tỉnh đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

ndo_br_img-1248.jpg
Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh, trật tự.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tư, khẩn trương xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hành động thật cụ thể để triển khai Nghị quyết Đại hội bảo đảm khả thi, nhanh chóng và đồng bộ.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.