Công an tỉnh Hưng Yên không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự

Chiều 19/12, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự và chỉ đạo tại Hội nghị có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tặng Bằng khen của tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tặng Bằng khen của tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Năm 2025, nhờ chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được bảo đảm, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Trong năm, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã điều tra, khám phá 916 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, khởi tố 682 vụ với 1.848 bị can; trong đó có 110 vụ phạm tội về trật tự xã hội liên quan sử dụng công nghệ cao.

ndo_br_download-7968.jpg
Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên phát động phong trào thi đua.

Điển hình là triệt phá thành công Chuyên án "0725L”, bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 6 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền điện tử (USDT) trên thị trường thông qua sàn BO có tên "Toptradel" do Nguyễn Duy Thoại, sinh năm 1995, thường trú phường Phù Liễn (Hải Phòng) cầm đầu, giao dịch trên sàn với số tiền tương đương gần 3.000 tỷ đồng.

Về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, xử lý 1.692 vụ với 1.800 đối tượng; khởi tố 156 vụ, 268 bị can thu giữ hơn 1.000kg pháo hoa nổ, 50.000 lít dầu ăn giả, 1.756 tấn mì chính, hạt nêm giả, 25 tấn thực phẩm chức năng dạng viên nang, dạng nước giả và các vật chứng khác có liên quan.

Về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, bắt giữ 1.327 vụ với 1.802 đối tượng (giảm 530 vụ so cùng kỳ) thu hơn 1.247g heroin, 1.665g cần sa, 1.266g ma túy tổng hợp; khởi tố 746 vụ với 1.003 bị can, xử lý hành chính 556 vụ, 569 đối tượng.

ndo_br_3-8948.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an cho biết, năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, quan trọng của đất nước, của tỉnh, của ngành..., vì vậy công tác an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cần đi trước một bước để chủ động nắm bắt tình hình, ngăn chặn đẩy lùi tội phạm.

Trên tinh thần này, Thứ trưởng Công an chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên cần làm tốt công tác nắm tình hình, an ninh chính trị, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở, không để xảy ra các sự việc khiếu kiện kéo dài; chú trọng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh kinh tế, quản lý tốt người nước ngoài hoạt động, sinh sống tại địa phương. Công an tỉnh tăng cường xây dựng lực lượng, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Công an cấp xã.

ndo_br_2-1839.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Công an yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên tích cực điều tra, xử lý tội phạm về trật tự xã hội như trộm cắp, buôn bán hàng giả, không để các băng nhóm tội phạm tồn tại, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).