Công an tỉnh Bình Dương ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt

Tăng cường công tác tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn, nhất là chủ động phòng ngừa, răn đe, trấn áp các loại tội phạm đường phố, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định thành lập Tổ tuần tra đặc biệt nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Các tổ 171 cấp tỉnh ở Bình Dương.
Các tổ 171 cấp tỉnh ở Bình Dương.

Ngày 31/10, tại thành phố Thủ Dầu Một, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lễ ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt (Tổ 171) của Công an tỉnh và phát động cao điểm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Công an tỉnh đã thành lập 5 Tổ 171 cấp tỉnh, mỗi tổ có khoảng 13 cán bộ, chiến sĩ gồm 7 lực lượng: Cảnh sát giao thông; Cảnh sát Hình sự; Cảnh sát phòng, chống ma túy; Cảnh sát trật tự; Cảnh sát Phản ứng nhanh 113; Cảnh sát Cơ động và lực lượng Cảnh sát khác do lực lượng Cảnh sát giao thông chủ trì.

Tại 9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, căn cứ tính chất địa bàn và tình hình điều kiện thực tế, mỗi địa phương thành lập ít nhất 1 Tổ 171 với cơ cấu tương tự cấp tỉnh.

Hoạt động của các Tổ 171 là tuần tra, kiểm soát địa bàn theo kế hoạch đã đề ra; tập trung chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các băng nhóm loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm đường phố, thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng...

Quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ 171 phải bảo đảm an toàn lực lượng, tính mạng, sức khỏe của người dân tham gia lưu thông trên đường và cả người vi phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp người có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ.

Tại lễ ra mắt, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh, quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị phải đúc kết kinh nghiệm, bổ sung hoàn chỉnh quy trình, quy chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả tuần tra, kiểm soát, từng bước xây dựng “thương hiệu” lực lượng 171 Công an tỉnh Bình Dương thật sự là “thanh bảo kiếm” trong công tác trấn áp tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu, quá trình thực hiện phải quán triệt tinh thần, trách nhiệm, thái độ tích cực của cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện; chấp hành đúng quy trình công tác, thẩm quyền, trình tự thủ tục xử lý các vụ việc vi phạm, không để xảy ra các khiếu kiện hoặc các vụ việc gây rối ảnh hưởng đến an ninh chính trị.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đề nghị, Công an tỉnh khẩn trương triển khai ngay hoạt động của các Tổ 171, tổ chức phân công lực lượng hợp lý, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả nhằm chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường phố, nơi công cộng và những khu vực phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cần tập trung nắm chắc tình hình, chủ động và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động kỷ niệm, chào đón năm mới, các sự kiện đối ngoại quan trọng của tỉnh trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia các Tổ 171 phải giữ vững tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn; kiên quyết, khôn khéo trong trấn áp, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và các hành vi chống người thi hành công vụ để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2022.

Dịp này, Công an tỉnh Bình Dương phát động cao điểm “60 ngày đêm” thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.